Cà Mau: Kịp thời cách ly 38 người nhập cảnh trái phép từ Malaysia về bằng đường biển

15:50 | 23/01/2021

Ngày 23/1, thông tin từ UBND huyện Trần Văn Thời, Cà Mau cho biết, ngay khi phát hiện vụ việc 38 người nhập cảnh trái phép bằng đường biển từ Malaysia, cơ quan chức năng đã đưa đi cách ly tập trung để đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19.
Chiêm ngưỡng 5 “viên ngọc quý” miền Ðất Mũi Chiêm ngưỡng 5 “viên ngọc quý” miền Ðất Mũi
Cà Mau: Nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép bằng cách đi nhờ tàu cá địa phương vào đất liền Cà Mau: Nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép bằng cách đi nhờ tàu cá địa phương vào đất liền

Theo thông tin ban đầu từ ngành chức năng địa phương, 38 người này có hộ khẩu thường trú ở nhiều tỉnh, thành khác nhau; sang Malaysia làm lao động tự do. Vừa qua, 38 người này lên tàu đánh bắt thủy sản nhập cảnh trái phép từ nước bạn về cửa biển Sông Đốc (thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau), để về quê ăn Tết.

Cà Mau: Kịp thời cách ly 38 người nhập cảnh trái phép từ Malaysia về bằng đường biển
Ảnh minh họa.

Theo đó, lực lượng chức năng ở địa phương đã làm thủ tục và buộc các đối tượng đi cách ly tại khu cách ly tập trung của tỉnh vào trong ngày 22/1. Ngoài 38 người về từ Malaysia, còn có 2 người ở địa phương cũng bị đưa đi cách ly tập trung, do đưa phương tiện đi rước người nhập cảnh về.

Theo ông Trần Tấn Công - Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời, tình hình nhập cách trái phép bằng đường biển về có chiều hướng phức tạp. Do địa bàn có đường bờ biển dài, khó quản lý hết nên địa phương rất cần sự chung tay phòng chống dịch Covid-19 từ người dân. Khi phát hiện đối tượng nghi ngờ về địa phương, người dân cần báo ngay cho chính quyền cơ sở để kịp thời xử lý.

Toàn tỉnh Cà Mau có đường bờ biển dài hơn 250km, với hơn 80 cửa sông thông ra biển. Hiện các cơ quan chức năng đang tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát vấn đề nhập cảnh trái phép vào tỉnh, nhất là nhập cảnh trái phép bằng đường biển.

Được biết sự việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

Chiêm ngưỡng 5 “viên ngọc quý” miền Ðất Mũi Chiêm ngưỡng 5 “viên ngọc quý” miền Ðất Mũi
Cụm đảo Hòn Khoai là Di tích lịch sử - văn hoá cấp quốc gia, nằm cách đất liền hơn 14 km, thuộc xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau. Nơi đây, vào ngày 13/12/1940, thầy giáo - anh hùng liệt sĩ Phan Ngọc Hiển lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Hòn Khoai lịch sử giành thắng lợi. Ngày này được chọn làm Ngày truyền thống cách mạng của Ðảng bộ, dân và quân tỉnh Cà Mau.
Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Cà Mau bổ nhiệm nhân sự mới Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Cà Mau bổ nhiệm nhân sự mới
Các địa phương Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Cà Mau vừa triển khai công tác cán bộ, theo đó điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự, lãnh đạo mới ở một số cơ quan, đơn vị.
Cà Mau: Nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép bằng cách đi nhờ tàu cá địa phương vào đất liền Cà Mau: Nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép bằng cách đi nhờ tàu cá địa phương vào đất liền
Nhiều người dân địa phương nhập cảnh trái phép theo đường biển về Cà Mau; trong số đó có nhiều trường hợp không đóng tiền ăn và phí trong quá trình cách ly tập trung theo quy định.

Thượng Tâm

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ca-mau-kip-thoi-cach-ly-38-nguoi-nhap-canh-trai-phep-tu-malaysia-ve-bang-duong-bien-129545.html

In bài viết