Báo chí và văn học nghệ thuật góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh Lào Cai

07:00 | 23/01/2021

Thời gian qua, các cơ quan báo chí, văn học nghệ thuật, Cổng thông tin điện tử của tỉnh Lào Cai và đội ngũ nhà báo, phóng viên của các cơ quan báo chí Trung ương có nhiều đổi mới, làm tốt công tác tuyên truyền các sự kiện thời sự chính trị, kinh tế - xã hội…là cầu nối quan trọng giữa tỉnh Lào Cai với các tỉnh, thành phố trong cả nước và bạn bè quốc tế; đồng thời góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh Lào Cai.
Ra quân tuần tra liên hợp tuyến biên giới Lào Cai-Vân Nam Ra quân tuần tra liên hợp tuyến biên giới Lào Cai-Vân Nam
Ngày 20-1, tại vạch phân định đường biên giới cửa khẩu Quốc tế đường bộ Lào Cai, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và Chi đội Quản lý Biên giới Hồng Hà, Chi đội Quản lý Biên giới Mã Quan, Trạm kiểm soát Biên phòng xuất nhập cảnh Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đã tổ chức buổi Lễ ra quân tuần tra liên hợp, thi hành pháp luật biên giới, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 năm 2021.
Lào Cai: 10 sự kiện nổi bật năm 2020 Lào Cai: 10 sự kiện nổi bật năm 2020
Năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lào Cai đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, hoạt động đối ngoại của tỉnh có nhiều dấu ấn quan trọng… Đây sẽ là tiền để vững chắc và động lực để bước vào năm mới 2021, phần đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu đề ra trong năm 2021, năm bản lề triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Báo chí và văn học nghệ thuật góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh Lào Cai
Ông Đặng Xuân Phong - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền và tham dự Giải Búa liềm vàng tỉnh Lào Cai lần thứ V – năm 2020.

Chiều ngày 22/01/2021, tại TP Lào Cai, Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức gặp mặt phóng viên báo chí, văn nghệ sĩ, nghệ nhân dân gian, nghệ nhân ưu tú nhân dịp đón Xuân Tân Sửu 2021 và trao giải Búa Liềm vàng tỉnh Lào Cai lần thứ V - năm 2020.

Dự buổi gặp mặt có: ông Đặng Xuân Phong - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai; ông Vũ Xuân Cường - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai; ông Trịnh Xuân Trường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; Các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh Lào Cai.

Cùng dự còn có: lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành và đoàn thể tỉnh Lào Cai; lãnh đạo các huyện ủy, thành ủy, thị ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy Lào Cai; lãnh đạo và phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí của tỉnh Lào Cai và Trung ương thường trú tại tỉnh Lào Cai; các văn nghệ sỹ, nghệ nhân dân gian, nghệ nhân ưu tú trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Dương Đức Huy - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai đã thông tin nhanh về một số kết quả tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại của tỉnh trong năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Báo chí và văn học nghệ thuật góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh Lào Cai
Ông Dương Đức Huy - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai phát biểu tại buổi gặp mặt.

Theo đó, đối với hoạt động của các cơ quan báo chí, văn học nghệ thuật, đội ngũ nhà báo, văn nghệ sĩ, nghệ nhân dân gian, nghệ nhân ưu tú năm qua đã có nhiều nỗ lực đổi mới, sáng tạo. Thông qua các tác phẩm báo chí, văn học nghệ thuật góp phần quan trọng vào việc chuyển tải chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh Lào Cai đến các tầng lớp nhân dân. Tạo ra sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong việc quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương;…

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí, văn học nghệ thuật, Cổng thông tin điện tử và các ấn phẩm báo chí trong tỉnh Lào Cai tiếp tục có nhiều đổi mới như: Tăng lượng thông tin, tính thời sự và chuyên đề; từng bước ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để thông tin, ấn phẩm báo chí đến gần hơn và đông độc giả, khán thính giả.

Các cơ quan báo chí và đội ngũ nhà báo Trung ương thường trú tại tỉnh Lào Cai tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền các sự kiện thời sự chính trị, kinh tế - xã hội…là cầu nối quan trọng giữa tỉnh Lào Cai với các tỉnh, thành phố trong cả nước và bạn bè quốc tế.

Báo chí và văn học nghệ thuật góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh Lào Cai

Ông Đặng Xuân Phong - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai phát biểu tại biểu gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông chí Đặng Xuân Phong - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai khẳng định: Mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, nhưng với sự quyết tâm của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc của tỉnh Lào Cai; năm 2020 vẫn được xác định là năm thành công toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, trong đó góp phần không nhỏ vào thành công chung ấy là vai trò của đội ngũ nhà báo, văn nghệ sĩ, nghệ nhân dân gian, nghệ nhân ưu tú là rất rõ nét.

Thời gian tới, để phù hợp với xu thế phát triển của xã hội, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong yêu cầu đội ngũ phóng viên báo chí, văn nghệ sĩ và các nghệ nhân cần tiếp tục có sự đổi mới mạnh mẽ hơn nữa; có nhiều tác phẩm có chất lượng, gắn liền với truyền thống, văn hóa đặc trưng của tỉnh Lào Cai. Tạo được miền tin với nhân dân và các tầng lớp xã hội. Có được miền tin như vậy chắc chắn tỉnh Lào Cai sẽ vượt qua được tất cả những khó khăn thách thức trở thành tỉnh phát triển của khu vực Trung du miền núi phía Bắc.

Báo chí và văn học nghệ thuật góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh Lào Cai

Ông Vũ Xuân Cường - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai trao giải chuyên đề cho các cá nhân.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức giải Búa Liềm vàng tỉnh Lào Cai lần thứ V - năm 2020 đã trao 3 giải tập thể xuất sắc cho các đơn vị: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Đảng bộ huyện Văn Bàn. Trao 2 giải A, 8 giải B, 10 giải C và 30 giải khuyến khích cho các tác phẩm tiêu biểu. Ban tổ chức cũng trao 5 giải chuyên đề cho các tác phẩm xuất sắc.

Giải Búa liềm vàng tỉnh Lào Cai lần thứ V - năm 2020 đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Lào Cai quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Cuộc thi đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và đặc biệt là đội ngũ phóng viên, nhà báo, hội viên, văn nghệ sỹ các cơ quan thông tấn, báo chí, văn học - nghệ thuật trong tỉnh Lào Caitham gia. Ban Tổ chức đã nhận được 356 tác phẩm dự thi. Sau các vòng chấm thi đã lựa chọn ra 50 tác phẩm xuất sắc để trao giải.

Báo chí và văn học nghệ thuật góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh Lào Cai

Ông Trịnh Xuân Trường - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai trao giải A cho cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, các tác phẩm, bài viết có hình thức sinh động, hấp dẫn, phong phú, có chất lượng cao về nội dung và nghệ thuật, thể hiện sự tâm huyết, đầu tư, sáng tạo của các tác giả và nhóm tác giả trong từng tác phẩm. Ban Tổ chức đã lựa chọn được nhiều tác phẩm dự thi Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ V - năm 2020. Lào Cai vinh dự đã có 3 tác phẩm vào đến vòng chung khảo, trong đó, 1 tác phẩm đoạt Giải Khuyến khích.

Ra quân tuần tra liên hợp tuyến biên giới Lào Cai-Vân Nam Ra quân tuần tra liên hợp tuyến biên giới Lào Cai-Vân Nam
Ngày 20-1, tại vạch phân định đường biên giới cửa khẩu Quốc tế đường bộ Lào Cai, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và Chi đội Quản lý Biên giới Hồng Hà, Chi đội Quản lý Biên giới Mã Quan, Trạm kiểm soát Biên phòng xuất nhập cảnh Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đã tổ chức buổi Lễ ra quân tuần tra liên hợp, thi hành pháp luật biên giới, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 năm 2021.
Lào Cai: Bát Xát phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù Lào Cai: Bát Xát phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù
Vùng cao Bát Xát có khí hậu tương đồng với Sa Pa - một trong những địa điểm thu hút du khách trong và ngoài nước. Tuy nhiên, kết quả đạt được trong phát triển du lịch của Bát Xát chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế, lượng khách du lịch còn thấp, nguồn thu cho ngân sách từ hoạt động du lịch chưa cao.
Lào Cai: Nhịp sống trong sương mù của người dân vùng cao biên giới Lào Cai: Nhịp sống trong sương mù của người dân vùng cao biên giới
Chúng tôi quyết tâm lên Toòng Dao, thôn Bản Toòng, xã Thanh Bình (thị xã Sa Pa) vào một buổi sáng giữa sương giá. Theo lời giới thiệu của người quen, đây là nơi “bình yên nhất trên trái đất”, gần như cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Minh Sơn

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/bao-chi-va-van-hoc-nghe-thuat-gop-phan-thuc-hien-thang-loi-cac-nhiem-vu-chinh-tri-cua-tinh-lao-cai-129495.html

In bài viết