Xiaomi và Comac bị đưa vào danh sách đen của Mỹ

10:51 | 15/01/2021

Ngày 14/1, Mỹ đã đưa thêm 9 doanh nghiệp của Trung Quốc vào danh sách đen về quốc phòng, trong đó có nhà sản xuất máy bay Comac và nhà sản xuất điện thoại di động Xiaomi.
Ông Trump: Cố gắng kiểm duyệt, xóa bài và đưa đồng bào vào danh sách đen là sai lầm Ông Trump: Cố gắng kiểm duyệt, xóa bài và đưa đồng bào vào danh sách đen là sai lầm
Danh sách ô tô bị phạt nguội ở Hà Nội mới nhất: 59 trường hợp vượt đèn đỏ Danh sách ô tô bị phạt nguội ở Hà Nội mới nhất: 59 trường hợp vượt đèn đỏ

Với việc bị đưa vào "danh sách đen", Comac hay Xiaomi sẽ phải tuân theo sắc lệnh mới được ông Trump ký ban hành nhằm nhằm hạn chế đầu tư của Mỹ vào các công ty Trung Quốc bị cho là có liên quan đến quân đội nước này.

Xiaomi và Comac bị đưa vào danh sách đen của Mỹ
Xiaomi bị đưa vào danh sách đen của Mỹ.

Theo sắc lệnh sửa đổi, đến ngày 11/11/2021, các nhà đầu tư Mỹ sẽ phải thoái vốn hoàn toàn khỏi các công ty mà Bộ Quốc phòng Mỹ cho là thuộc sở hữu hoặc quản lý của quân đội Trung Quốc. Trong khi đó, sắc lệnh ban đầu chỉ hạn chế các nhà đầu tư Mỹ mua cổ phiếu của các công ty này.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington, Xiaomi và Comac đã chưa có bất cứ bình luận nào trước thông tin từ Reuters.

9 doanh nghiệp trong danh sách sẽ phải đối mặt với lệnh cấm đầu tư mới của Washington. Các nhà đầu tư Mỹ tới ngày 11/11/2021 sẽ buộc phải từ bỏ cổ phần tại các công ty bị liệt vào danh sách đen.

Theo Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ, Xiaomi và Comac hiện chưa phải hồi yêu cầu bình luận về thông tin trên.

Trước đó cùng ngày, Bộ Thương mại Mỹ ngày 14/1 đã bổ sung Tổng Công ty Dầu khí Hải dương quốc gia Trung Quốc (CNOOC) vào "danh sách đen" của Mỹ về kinh tế.

Bên cạnh đó, Bộ cũng đưa công ty Skyrizon của Trung Quốc vào danh sách MEU gồm các công ty phục vụ mục đích quân sự.

Ông Trump: Cố gắng kiểm duyệt, xóa bài và đưa đồng bào vào danh sách đen là sai lầm Ông Trump: Cố gắng kiểm duyệt, xóa bài và đưa đồng bào vào danh sách đen là sai lầm
Ông Trump vừa kêu gọi đồng bào của mình "lắng nghe lẫn nhau" và không nên cố gắng "bắt nhau im miệng".
Danh sách ô tô bị phạt nguội ở Hà Nội mới nhất: 59 trường hợp vượt đèn đỏ Danh sách ô tô bị phạt nguội ở Hà Nội mới nhất: 59 trường hợp vượt đèn đỏ
Phòng Cảnh sát giao thông TP Hà Nội vừa công bố danh sách phạt nguội phương tiện vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ ngày từ 18/12 - 20/12/2020. Danh sách ô tô bị phạt nguội sẽ tiếp tục được cập nhật liên tục...
Nga bổ sung quan chức an ninh và tình báo Đức vào Nga bổ sung quan chức an ninh và tình báo Đức vào "danh sách đen"
Nga cho biết, đây là hành động nhằm đáp trả các biện pháp trừng phạt mà Liên minh châu Âu (EU) đã áp đặt đối với Moskva trong tháng 10.

Thanh Thư

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/xiaomi-va-comac-bi-dua-vao-danh-sach-den-cua-my-128896.html

In bài viết