TP. HCM: Tổ chức tuyên tuyền về biển đảo cho sinh viên nhiều trường đại học

07:41 | 15/01/2021

Chiều 14/1, tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng – an ninh thuộc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, gần 6.000 sinh viên thuộc nhiều trường đại học trên địa bàn thành phố đã được chia sẻ thông tin về tình hình biển đảo.
Đổi mới nội dung, hình thức phối hợp tuyên truyền về biển, đảo Đổi mới nội dung, hình thức phối hợp tuyên truyền về biển, đảo
Tuyên truyền Luật An ninh mạng cho học sinh Thừa Thiên -Huế và Bình Dương Tuyên truyền Luật An ninh mạng cho học sinh Thừa Thiên -Huế và Bình Dương
Phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền về biển, đảo trong tình hình mới Phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền về biển, đảo trong tình hình mới

Buổi chia sẻ thông tin do Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Lữ đoàn 125, vùng 2 Hải quân Việt Nam tổ chức.

Nội dung thông tin tới các sinh viên gồm: Tình hình biển, đảo hiện nay; quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo; một số nét cơ bản về Biển Đông và các vùng biển Việt Nam; chứng cứ lịch sử, pháp lý về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; âm mưu của nước ngoài đối với Biển Đông; chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao để xây dựng Hải quân Nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Báo cáo viên Lữ đoàn 125 thông tin về biển, đảo tới sinh viên
Báo cáo viên Lữ đoàn 125 thông tin về biển, đảo tới sinh viên

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, biển, đảo nước ta là bộ phận cấu thành chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, là không gian sinh tồn, cửa ngõ giao lưu quốc tế, có vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ đất nước. Biển, đảo gắn bó mật thiết với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đông đảo sinh viên của 3 trường đại học dự nghe buổi tuyên truyền
Đông đảo sinh viên của 3 trường đại học dự nghe buổi tuyên truyền

Là một trong 28 tỉnh, thành phố có biển, TPHCM liên quan mật thiết, gắn bó với biển, đảo trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển, thực hiện hội nhập quốc tế, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thành phố. Vì vậy, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân Thành phố về biển, đảo của Tổ quốc được tiến hành một cách thường xuyên, liên tục và kịp thời với nhiều nội dung, hình thức đa dạng,…

Hàng năm, Thành phố tổ chức đoàn đại biểu trực tiếp ra thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1, ủng hộ kinh phí xây dựng các công trình và quà tặng cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên các đảo.

Nâng cao hiệu quả phối hợp tuyên truyền về biển, đảo Nâng cao hiệu quả phối hợp tuyên truyền về biển, đảo
Ngày 16/12, tại thành phố Lạng Sơn, Cục Kỹ thuật Hải quân và Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành phố Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Phú Yên, Vĩnh Long, Cần Thơ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền về biển, đảo năm 2020.
Bình Thuận: Triển lãm về Hoàng Sa, Trường Sa được tổ chức ở nhiều trường học Bình Thuận: Triển lãm về Hoàng Sa, Trường Sa được tổ chức ở nhiều trường học
Cục Thông tin cơ sở (Bộ Thông tin và Truyền thông) phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận tổ chức triển lãm số “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại nhiều trường học trên địa bàn tỉnh.

Tuấn Quỳnh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tp-hcm-to-chuc-tuyen-tuyen-ve-bien-dao-cho-sinh-vien-nhieu-truong-dai-hoc-128803.html

In bài viết