Hơn nửa dân Mỹ muốn phế truất Tổng thống Trump, 190 Nghị sĩ tổ chức soạn điều khoản

15:15 | 10/01/2021

57% người Mỹ muốn ông Donal Trump bị tước quyền sau khi Tổng thống "kích động" cuộc biểu tình leo thang thành bạo loạn chết người tại tòa nhà quốc hội. Bên cạnh đó, 190 nghị sĩ soạn điều khoản xem xét bãi nhiệm đương kim tổng thống Hoa Kỳ.
Hạ viện Mỹ tìm cách bảo vệ Hạ viện Mỹ tìm cách bảo vệ "nút hạt nhân" khỏi Tổng thống Trump
Không rõ vì lí do gì, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi lại cho rằng ông Trump sẽ dùng hạt nhân để trút giận trước khi dứt áo ra đi, đồng thời tìm cách bảo vệ mã hạt nhân và người dân Mỹ khỏi Tổng thống Trump.
Sau ông Trump, Twitter tiếp tục cho nhiều tài khoản ủng hộ cựu tổng thống Mỹ Sau ông Trump, Twitter tiếp tục cho nhiều tài khoản ủng hộ cựu tổng thống Mỹ "bay màu"
Trong số những tài khoản vừa bị cấm có cựu cố vấn an ninh của Tổng thống Mỹ Michael Flynn, cùng luật sư tham gia nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử Sydney Powell.
Hơn nửa dân Mỹ muốn phế truất Tổng thống Trump, 190 Nghị sĩ tổ chức soạn điều khoản
Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc vận động ở bang Georgia ngày 4/1

Theo khảo sát dư luận toàn quốc được Reuters và Ipsos thực hiện hôm 7-8/1, 57% dân Mỹ muốn Tổng thống Mỹ Donald Trump ngay lập tức bị phế truất.

Cuộc khảo sát cho thấy 70% người bỏ phiếu cho Trump trong cuộc bầu cử tháng 11/2020 phản đối hành động của người quá khích tràn vào tòa nhà quốc hội Mỹ hôm 6/1, trong lúc các nghị sĩ đang họp để chứng nhận chiến thắng của Tổng thống đắc cử Joe Biden.

Gần 70% dân Mỹ tham gia khảo sát cho biết họ không tán thành hành động của Trump trước vụ bạo loạn tại quốc hội. Tại buổi mít tinh gần Nhà Trắng vào sáng 6/1, Trump đã kêu gọi hàng nghìn người ủng hộ ông tuần hành đến Đồi Capitol.

Cả đảng Dân chủ và Cộng hòa đều lên án vụ bạo loạn khiến một cảnh sát và 4 người biểu tình thiệt mạng. Các đảng viên Dân chủ tại Hạ viện Mỹ dự kiến đưa ra điều khoản xem xét bãi nhiệm Trump lần hai vào ngày 11/1, hai nguồn tin cho biết.

"Nếu Tổng thống không nhanh chóng và tự nguyện rời nhiệm sở, Quốc hội sẽ hành động", Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi cho biết trong một thông cáo.

Tuy nhiên, phản ứng của công chúng Mỹ bị chia rẽ theo đảng phái. Phần lớn lên án vụ bạo loạn ở quốc hội, song những lời kêu gọi phế truất Trump chủ yếu đến từ phe Dân chủ.

90% đảng viên Dân chủ được hỏi cho hay họ muốn Trump rời nhiệm sở trước khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào ngày 20/1, trong khi tỷ lệ này ở đảng Cộng hòa chỉ là 20%

Khoảng 30% cho rằng Trump nên bị bãi nhiệm theo điều khoản trong Tu chính án 25 của Hiến pháp Mỹ, vốn cho phép phó tổng thống và nội các tuyên bố tổng thống không có khả năng thực thi quyền lực và nhiệm vụ của mình. Khi đó, phó tổng thống lập tức trở thành quyền tổng thống.

Phó tổng thống Mike Pence được cho là không loại trừ phương án kích hoạt Tu chính án 25, nhưng chưa thực hiện vào thời điểm này, mà để dự phòng cho trường hợp Trump có những hành động "liều lĩnh" đe dọa an ninh quốc gia vào những ngày cuối của nhiệm kỳ.

14% người được hỏi cho rằng quốc hội Mỹ nên xem xét bãi nhiệm và phế truất Trump, trong khi 13% cho biết Trump nên từ chức.

Hơn nửa dân Mỹ muốn phế truất Tổng thống Trump, 190 Nghị sĩ tổ chức soạn điều khoản

190 nghị sĩ soạn điều khoản xem xét bãi nhiệm Trump

Bên cạnh đó, 189 đồng nghiệp cùng tham gia với nghị sĩ Ted Lieu soạn điều khoản mới để xem xét bãi nhiệm Trump vào ngày 11/1, sau vụ bạo loạn tại quốc hội.

Hạ nghị sĩ Dân chủ Ted Lieu, người tham gia tích cực vào nỗ lực luận tội Tổng thống Donald Trump tại Hạ viện vào tháng 12/2019, cho biết trong bài đăng Twitter hôm 8/1 rằng hiện có 190 người đồng bảo trợ cho một điều khoản mới luận tội Tổng thống sau cuộc bạo loạn ở tòa nhà quốc hội hôm 6/1 do người ủng hộ Trump gây ra.

"Chúng tôi có video về bài phát biểu Tổng thống kích động đám đông. Chúng tôi có video đám đông tấn công bạo lực tòa nhà quốc hội. Đó là lý do có hơn 190 người bảo trợ điều khoản luận tội do nghị sĩ David Cicilline, nghị sĩ Cộng hòa Jamie Raskin, tôi và các nhân viên Ủy ban Tư pháp Hạ viện soạn thảo", ông cho hay.

Lãnh đạo phe Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell được cho là đã ra một bản ghi nhớ hướng dẫn quy trình Thượng viện sẽ tiến hành nếu Hạ viện thông qua các điều khoản xem xét bãi nhiệm Tổng thống lần hai.

Theo McConnell, kịch bản có khả năng xảy ra nhất là Hạ viện sẽ thông báo cho Thượng viện về nỗ lực xem xét bãi nhiệm Trump vào ngày 19/1, khi các thượng nghị sĩ làm việc trở lại sau kỳ nghỉ. Tuy nhiên, Thượng viện chỉ có thể mở phiên tòa xem xét bãi nhiệm sớm nhất vào 13h ngày 20/1, khoảng một tiếng sau khi Trump kết thúc nhiệm kỳ.

Hạ viện Mỹ tìm cách bảo vệ Hạ viện Mỹ tìm cách bảo vệ "nút hạt nhân" khỏi Tổng thống Trump
Không rõ vì lí do gì, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi lại cho rằng ông Trump sẽ dùng hạt nhân để trút giận trước khi dứt áo ra đi, đồng thời tìm cách bảo vệ mã hạt nhân và người dân Mỹ khỏi Tổng thống Trump.
Sau ông Trump, Twitter tiếp tục cho nhiều tài khoản ủng hộ cựu tổng thống Mỹ Sau ông Trump, Twitter tiếp tục cho nhiều tài khoản ủng hộ cựu tổng thống Mỹ "bay màu"
Trong số những tài khoản vừa bị cấm có cựu cố vấn an ninh của Tổng thống Mỹ Michael Flynn, cùng luật sư tham gia nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử Sydney Powell.
Lãnh đạo thượng viện Mỹ kiên quyết bảo vệ Tổng thống Trump Lãnh đạo thượng viện Mỹ kiên quyết bảo vệ Tổng thống Trump
Vị nghị sĩ Cộng hòa cáo buộc phe Dân chủ đã có ý định luận tội Tổng thống Trump từ trước khi ông nhậm chức và chỉ chờ đợi lý do để tiến hành.

Ngọc Diệp

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hon-nua-dan-my-muon-phe-truat-tong-thong-trump-190-nghi-si-to-chuc-soan-dieu-khoan-128490.html

In bài viết