Chính thức khởi công sân bay Long Thành

09:42 | 05/01/2021

Sáng nay (5/1), Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) giai đoạn một được Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) khởi công. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành vào năm 2025.
Thủ tướng phê duyệt Dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 Thủ tướng phê duyệt Dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1
Phấn đấu khởi công sân bay quốc tế Long Thành trong Quý I/2021 Phấn đấu khởi công sân bay quốc tế Long Thành trong Quý I/2021
Khởi công sân bay Long Thành, dự kiến hoàn thành vào năm 2025
Phối cảnh dự án sân bay quốc tế Long Thành

Dự án sân bay Long Thành giai đoạn một được chia thành 4 dự án thành phần gồm: các công trình trụ sở cơ quan quản lý nhà nước; công trình phục vụ quản lý bay; công trình thiết yếu trong cảng hàng không và các công trình khác.

Các công trình thiết yếu như công trình khu bay, sân đỗ máy bay, nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa... được giao cho Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư bằng nguồn vốn của doanh nghiệp.

Trong khi đó, các hạng mục xây dựng chính của sân bay gồm: đường cất hạ cánh có chiều dài 4.000 m, chiều rộng 75 m và hệ thống đường lăn, sân đỗ; nhà ga hành khách có tổng diện tích sàn 373.000 m2.

Với tổng diện tích hơn 5.000 ha trải rộng trên 5 xã của huyện Long Thành, tổng đầu tư là hơn 4,6 tỷ USD (hơn 109.000 tỷ đồng), đây cũng là sân bay lớn nhất cả nước. Theo thiết kế, sân bay quốc tế Long Thành khi đi vào hoạt động sẽ đạt công suất 25 triệu hành khách mỗi năm.

Để tạo điều kiện triển khai dự án, UBND tỉnh Đồng Nai tháng trước đã bàn giao 1.280 ha đất tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành cho Cảng vụ hàng không miền Nam quản lý về mặt hàng không dân dụng. Toàn bộ diện tích đất có mục đích sử dụng là đất giao thông. Số diện tích còn lại trong giai đoạn một tiếp tục được hoàn tất thủ tục, bàn giao trong thời gian tới.

Trước đó, hồi tháng 6/2019, Quốc hội đồng ý xóa sổ xã Suối Trầu (rộng khoảng 1.400 ha) và điều chỉnh địa giới hành chính nhiều xã huyện Long Thành nhằm phục vụ giải phóng mặt bằng. Hơn 2.000 hộ dân xã Suối Trầu nhập vào xã Bình Sơn, cán bộ xã đã được luân chuyển, điều động qua một số xã lân cận.

Nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên vùng dự án rộng lớn, tháng 11/2020, Công an Đồng Nai thành lập tổ công tác đặc biệt với 45 cán bộ, chiến sĩ chia làm 3 tiểu đội trang bị các loại vũ khí, phương tiện, đóng quân tại huyện Long Thành. Tổ sẽ tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự tại các tuyến đường, địa bàn ở khu vực dự án sân bay; ngăn chặn, trấn áp kịp thời các vụ gây rối, biểu tình bất hợp pháp, bạo loạn chính trị, vũ trang và truy bắt tội phạm hình sự.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Phú Cường, dự án sân bay Long Thành có vị trí rất quan trọng để giúp tỉnh tăng tốc và có thể là "cất cánh" trong tương lai. "Đây là cơ hội vàng để Đồng Nai phát triển, nhất là phát triển đô thị hóa, gồm các khu đô thị, khu du lịch, đô thị thông minh", ông Cường cho biết.

Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị liên quan tập trung các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn tất giải phóng mặt bằng đối với dự án sân bay Long Thành (Đồng Nai).
Đẩy mạnh giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành Đẩy mạnh giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành
Đại diện UBND tỉnh Đồng Nai kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận triển khai ngay công tác giải phóng mặt bằng 2 tuyến giao thông để đảm bảo kết nối với sân bay Long Thành.
Năm 2025, sân bay Long Thành đi vào hoạt động Năm 2025, sân bay Long Thành đi vào hoạt động
Đại diện Bộ Giao thông Vận tải cho biết chậm nhất cuối năm nay sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng cho dự án sân bay Long Thành để kịp khởi động năm 2019, và hoạt động năm 2025.

Hoàng Nam

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/chinh-thuc-khoi-cong-san-bay-long-thanh-128019.html

In bài viết