Phú Thọ: Ngày hội sinh viên Sáng tạo - Nghiên cứu - Khởi nghiệp

18:09 | 26/12/2020

Ngày 26/12/2020, tại TP Việt Trì, Trường Đại học Hùng Vương tổ chức “Ngày hội sinh viên Sáng tạo - Nghiên cứu - Khởi nghiệp” và trao giải cuộc thi "Ý tưởng sinh viên năm 2020”.
Phú Thọ, Quảng Ninh kiện toàn nhân sự UBND tỉnh Phú Thọ, Quảng Ninh kiện toàn nhân sự UBND tỉnh
HĐND các tỉnh Phú Thọ, Quảng Ninh vừa tổ chức kỳ họp để triển khai công tác nhân sự, miễn nhiệm một số chức vụ và kiện toàn các chức danh chủ chốt của UBND tỉnh.
Thúc đẩy hợp tác Phú Thọ - Hàn Quốc, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư Thúc đẩy hợp tác Phú Thọ - Hàn Quốc, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư
“Tọa đàm thúc đẩy hợp tác Phú Thọ - Hàn Quốc” là cơ hội để các nhà đầu tư Hàn Quốc và các cơ quan chuyên môn của tỉnh Phú Thọ cùng trao đổi, tìm cách tháo gỡ những vướng mắc, nhằm tăng cường hợp tác.

Cuộc thi "Ý tưởng sinh viên năm 2020” thu hút hàng chục ý tưởng sáng tạo - nghiên cứu - khởi nghiệp của các nhóm sinh viên trong nhà trường. Đây là các mô hình hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau như: Công nghệ, giáo dục, giải trí, dịch vụ, chăm sóc sức khỏe,…nhận được sự ủng hộ, đánh giá cao về tính khả thi và triển vọng phát triển của các thành viên Hội đồng giám khảo.

Tại “Ngày hội Sinh viên Sáng tạo - Nghiên cứu - Khởi nghiệp”, Ban tổ chức đã khen thưởng cho các đơn vị, giảng viên và sinh viên có thành tích cao trong hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) sinh viên năm 2020. Trao 31 giải thưởng cho các ý tưởng, dự án xuất sắc trong đó: 2 giải Nhất thuộc về ý tưởng Dạy học toán song ngữ Anh - Việt theo định hướng tích hợp nội dung và ngôn ngữ cho học sinh lớp 3 và Dự án kinh doanh ẩm thực Lào trên địa bàn TP Việt Trì; 4 giải Nhì; 8 giải Ba; 17 giải Khuyến khích cho các nhóm tham gia cuộc thi Ý tưởng sinh viên năm 2020.

Phú Thọ: Ngày hội sinh viên Sáng tạo - Nghiên cứu - Khởi nghiệp
TS. Hoàng Công Kiên - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng trường Đại học Hùng Vương (thứ nhất bên phải) và TS. Đỗ Khắc Thanh - Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Hùng Vương (thứ nhất bên trái) trao thưởng cho các đơn vị, giảng viên và sinh viên có thành tích cao trong hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2020.

“Ngày hội Sinh viên Sáng tạo - Nghiên cứu - Khởi nghiệp” tạo cho các bạn sinh viên(SV) có một sân chơi chung về khoa học, sáng tạo khởi nghiệp, khơi dậy tinh thần nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp đến đông đảo các tầng lớp SV, thanh niên trường Đại học Hùng Vương nói riêng và tỉnh Phú Thọ nói chung; đồng thời, thu hút sự quan tâm, hỗ trợ của xã hội, doanh nghiệp đối với các ý tưởng khởi nghiệp có tiềm năng phát triển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo trường Đại học Hùng Vương cho biết: Thời gian qua hoạt động NCKH của giảng viên và SV của nhà trường đã đạt nhiều kết quả nổi bật với nhiều công trình nghiên cứu có tính ứng dụng thực tiễn cao được triển khai đưa vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ nói riêng và các tỉnh phía Bắc nói chung.

Phú Thọ: Ngày hội sinh viên Sáng tạo - Nghiên cứu - Khởi nghiệp
Trường Đại học Hùng Vương là 1 trong 10 trường ĐH, CĐ, Học viện trên cả nước có sinh viên đạt giải Nhất tại Giải thưởng sinh viên NCKH năm 2020 do Bộ GD&ĐT tổ chức.

Việc NCKH không chỉ giúp SV củng cố vững chắc hơn kiến thức được học trên giảng đường mà quá trình tìm tòi khám phá còn giúp mỗi SV tiếp cận được nguồn tri thức mới, rèn luyện được nhiều kỹ năng trong nghiên cứu học thuật. Ngoài ra, đây còn là cơ hội để SV đam mê với NCKH được bộc lộ tài năng, là bước đệm giúp các em thực hiện những ước mơ, hoài bão trong tương lai.

Vì vậy, trường Đại học Hùng Vương đặc biệt quan tâm đến các điều kiện cơ sở vật chất với hệ thống Thư viện thông minh, các phòng thực hành thí nghiệm được trang bị máy móc hiện đại, phát triển đội ngũ giảng viên hướng dẫn có trình độ cao,…

Trong giai đoạn 5 năm gần đây, từ năm 2015 đến nay, trường Đại học Hùng Vương có 511 đề tài NCKH của SV được triển khai thực hiện cấp trường. Trong đó có nhiều đề tài xuất sắc được lựa chọn gửi tham gia cuộc thi khoa học các cấp và đạt được thành tích rất cao. Tiêu biểu như năm 2019, trường Đại học Hùng Vương có 1 đề tài đạt giải Nhì, 1 đề tài giải Ba và 1 đề tài đạt giải Khuyến khích cấp Bộ; 1 giải Nhì, 1 Khuyến khích tại Chung kết Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần thứ 21 do Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Phú Thọ: Ngày hội sinh viên Sáng tạo - Nghiên cứu - Khởi nghiệp
Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen cho Khoa Giáo dục tiểu học và mầm non trường Đại học Hùng Vương.

Đặc biệt, năm 2020, phong trào NCKH của SV đã có bước phát triển vượt bậc với nhiều thành tích rực rỡ. Tại Lễ tổng kết trao thưởng Giải thưởng sinh viên NCKH năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, trường Đại học Hùng Vương có 3 đề tài của SV xuất sắc đạt giải cao với: 1 Nhất, 1 Ba và 1 Khuyến khích.

Cùng với hoạt động nghiên cứu khoa học, phong trào khởi nghiệp trong SV cũng được trường Đại học Hùng Vương đặc biệt quan tâm, chú trọng. Từ năm 2017 đến nay, trung bình mỗi năm nhà trường đều tổ chức 2 đến 3 cuộc thi ý tưởng SV thu hút được 343 ý tưởng tham gia trên 2 lĩnh vực: Ý tưởng nghiên cứu và ý tưởng khởi nghiệp. Cùng đó đã có nhiều khóa đào tạo về ươm mầm khởi nghiệp được tổ chức thu hút sự tham gia tích cực hưởng ứng của đông đảo đoàn viên SV.

Phú Thọ: Ngày hội sinh viên Sáng tạo - Nghiên cứu - Khởi nghiệp
Sinh viên trường Đại học Hùng Vương tích cực nghiên cứu khoa học.

Qua các cuộc thi đã góp phần nâng cao tính tự chủ, tự sáng tạo của mỗi SV, giúp SV vận dụng được kiến thức được học vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn cuộc sống. Thông qua các cuộc thi về ý tưởng khởi nghiệp, Nhiều ý tưởng được đánh giá rất cao và đã nhận được sự hỗ trợ kinh phí để được triển khai vào thực tiễn.

Với những thành tựu về hoạt động nghiên cứu khoa học trong nhiều năm qua, sinh viên Trường Đại học Hùng Vương đã khẳng định được vị trí dẫn đầu trong số sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ nói riêng và trong cả nước nói chung. Qua đó đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của ngôi trường đại học công lập đầu tiên trên quê hương đất Tổ với truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển.

Phú Thọ, Quảng Ninh kiện toàn nhân sự UBND tỉnh Phú Thọ, Quảng Ninh kiện toàn nhân sự UBND tỉnh
HĐND các tỉnh Phú Thọ, Quảng Ninh vừa tổ chức kỳ họp để triển khai công tác nhân sự, miễn nhiệm một số chức vụ và kiện toàn các chức danh chủ chốt của UBND tỉnh.
Thúc đẩy hợp tác Phú Thọ - Hàn Quốc, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư Thúc đẩy hợp tác Phú Thọ - Hàn Quốc, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư
“Tọa đàm thúc đẩy hợp tác Phú Thọ - Hàn Quốc” là cơ hội để các nhà đầu tư Hàn Quốc và các cơ quan chuyên môn của tỉnh Phú Thọ cùng trao đổi, tìm cách tháo gỡ những vướng mắc, nhằm tăng cường hợp tác.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ tổ chức gặp mặt Kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ tổ chức gặp mặt Kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống
Mới đây, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ tổ chức gặp mặt kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Minh Sơn

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/phu-tho-ngay-hoi-sinh-vien-sang-tao-nghien-cuu-khoi-nghiep-127032.html

In bài viết