TP Thủ Đức chính thức hoạt động từ 1/3/2021

20:17 | 24/12/2020

TP.HCM đang kiện toàn bộ máy thành phố Thủ Đức và dự kiến hoạt động chính thúc từ ngày 1/3/2021. Thời điểm này cũng là lúc HĐND quận 2, 9 và Thủ Đức cũng kết thúc nhiệm vụ.
Từ ngày 1/1/2021 sẽ áp dụng tiêu chuẩn khí thải mới với xe ô tô Từ ngày 1/1/2021 sẽ áp dụng tiêu chuẩn khí thải mới với xe ô tô
Cục Đăng kiểm Việt Nam đã có văn bản yêu cầu các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên toàn quốc chuẩn bị sẵn sàng cho việc triển khai áp dụng tiêu chuẩn khí thải mới.
Lễ thành lập TP Thủ Đức dự kiến tổ chức ngày 31/12 Lễ thành lập TP Thủ Đức dự kiến tổ chức ngày 31/12
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết, thánh phố hiện đang chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để lễ công bố thành lập thành phố Thủ Đức, dự kiến vào ngày 31/12 tới.

Thành phố Thủ Đức được thành lập theo Nghị quyết ngày 9/12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trên cơ sở sáp nhập các quận 2, 9 và Thủ Đức, rộng khoảng 211 km2, dân số hơn một triệu. Đây là hạt nhân dẫn đầu, thúc đẩy thành phố và vùng Đông Nam Bộ phát triển. Dự kiến TP Thủ Đức góp 1/3 tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của TP HCM, tương đương 7% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cả nước.

TP Thủ Đức chính thức hoạt động từ 1/3/2021
Thành phố Thủ Đức dự kiến hoạt động từ ngày 1/3/2021

Tại Phiên họp thứ 2 của Ban soạn thảo, tổ biên tập dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại TP.HCM, ngày 24/12, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong thông tin về việc bộ máy TP Thủ Đức dự kiến hoạt động từ ngày 1/3/2021.

Chủ tịch UBND TP.HCM cũng cho biết, để chuẩn bị cho bộ máy chính quyền nơi đây, TP HCM đề xuất Trung ương cho phép TP Thủ Đức có tối đa 4 phó chủ tịch, 13 phòng ban chuyên môn, trong đó 10 phòng theo Nghị định 108 và 3 cơ quan khác. Nơi đây sẽ là trung tâm đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ cao nên cần thành lập Phòng Khoa học - Công nghệ thuộc UBND TP Thủ Đức.

Theo ông Nguyễn Thanh Phong, chính quyền sẽ hỗ trợ người dân quận 2, 9 và Thủ Đức trong chuyển đổi giấy tờ sau khi sáp nhập. Lộ trình hỗ trợ việc chuyển đổi giấy tờ sẽ được nêu cụ thể vào ngày 31/12, tại lễ công bố Nghị quyết thành lập TP Thủ Đức của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Riêng về nội dung cơ chế đặc thù phát triển TP Thủ Đức, TP HCM kiến nghị Chính phủ ban hành Nghị định riêng. Trong khi chưa thể triển khai chính sách đặc thù sẽ vận dụng những điều kiện tốt nhất giúp TP Thủ Đức phát triển.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn xác nhận, TP Thủ Đức chỉ là đơn vị hành chính cấp huyện nhưng ở mức độ cao hơn và là mô hình mới - thành phố thuộc thành phố, nên Ban soạn thảo sẽ báo cáo Chính phủ cho phép có tối đa 4 phó chủ tịch.

Lễ thành lập TP Thủ Đức dự kiến tổ chức ngày 31/12 Lễ thành lập TP Thủ Đức dự kiến tổ chức ngày 31/12
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết, thánh phố hiện đang chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để lễ công bố thành lập thành phố Thủ Đức, dự kiến vào ngày 31/12 tới.
Quốc hội thông qua nghị quyết thành lập Thành phố Thủ Đức Quốc hội thông qua nghị quyết thành lập Thành phố Thủ Đức
Việc thành lập TP Thủ Đức sẽ góp phần tinh gọn bộ máy, phát huy nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Thông qua nghị quyết thành lập thành phố Thủ Đức Thông qua nghị quyết thành lập thành phố Thủ Đức
Ngày 10/10, HĐND quận Thủ Đức tổ chức kỳ họp thứ 13 để xem xét, thông qua nghị quyết tán thành chủ trương sắp xếp quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức thành đơn vị hành chính cấp huyện mới mang tên thành phố Thủ Đức.

Vi Di

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tp-thu-duc-chinh-thuc-hoat-dong-tu-132021-126861.html

In bài viết