Lao động trên cao và những vụ tai nạn đau lòng do thiếu an toàn

20:53 | 21/12/2020

An toàn lao động là yếu tố hàng đầu đối với các ngành nghề sản xuất, xây dựng, đặc biệt là với những người lao động làm việc trên cao. Thời gian qua, rất nhiều vụ việc đáng tiếc xảy ra chỉ vì không đảm bảo điều kiện an toàn.
Bắt đầu tăng tuổi nghỉ hưu với người lao động từ 1/1/2021 Bắt đầu tăng tuổi nghỉ hưu với người lao động từ 1/1/2021
Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bắt đầu lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu từ ngày 1/1/2021.
Thêm quyền lợi cho người lao động khi nhận lương từ 1/1/2021 Thêm quyền lợi cho người lao động khi nhận lương từ 1/1/2021
Từ 1/1/2021, ngoài tiền lương tháng, người lao động sẽ được người sử dụng lao động cung cấp bảng kê các khoản lương, tiền làm thêm và khấu trừ (nếu có).
Lao động trên cao và những vụ tai nạn đau lòng do thiếu an toàn
Công nhân làm việc ở môi trường trên cao tiềm ẩn sự thiếu an toàn

Đối với các ngành nghề như xây dựng, cứu hộ, công nhân hầm mỏ, thợ điện... thường làm việc ở môi trường nguy hiểm như trên cao, vực sâu hay hang tối. Do đó, yếu tố lao động phải được đặt lên hàng đầu. Tuy vậy, vẫn còn rất nhiều vụ việc đáng tiếc xảy ra chỉ vì thiếu an toàn lao động.

Cụ thể, chiều 12/11 vừa qua, trong lúc đang tời cát từ dưới đất lên tầng 2 thi công thì bất ngờ cáp tời bị đứt khiến thùng chứa cát rơi đập vào giàn giáo nơi có 3 công nhân đang đứng bên trên thi công ở tầng 2.

Sự cố xảy ra khiến hệ thống giàn giáo đổ sập kéo theo 3 công nhân rơi tự do xuống đất. Cả 3 bị dàn giáo đè lên người thương tích nặng, trong đó có một người ngất xỉu tại chỗ. Người dân đã hỗ trợ đưa 3 nạn nhân vào Bệnh viện Đa khoa quận 12 cấp cứu. Sau khi sơ cứu, cả 3 được chuyển vào Bệnh viện Quân y 175 chữa trị.

Sau đó, phía Đội thanh tra xây dựng quận Tân Bình đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với chủ đầu tư, đơn vị thi công khi thi công không che chắn, không đảm bảo an toàn trong lao động.

Cũng là tai nạn lao động khi làm việc trên cao thiếu an toàn, một nam công nhân rơi từ trên cao xuống đất tử vong xảy ra ở Bình Dương. Trước đó, chiều ngày 11/7, vụ tai nạn lao động xảy ra vào chiều tối ngày tại một Công ty thuộc phường Vĩnh Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Theo thông tin ban đầu, trong lúc sửa chữa, không may nạn nhân bị rơi từ độ cao khoảng 15m xuống đất phía bên ngoài công ty tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt lấy lời khai nhân chứng đồng thời khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn. Hiện trường cho thấy, nạn nhân bị văng ra khỏi nhà xưởng của công ty qua cửa sổ nhỏ, rơi tự do ở độ cao 15m.

Một vụ tai nạn lao động xảy ra vào cuối tháng 7 tại Hà Nội khiến nhiều người không khỏi xót xa. Vào khoảng 19 giờ 50 phút ngày 30/7, tại công trình xây dựng số nhà 16A phố Nguyễn Công Trứ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, (Hà Nội) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng.

Vào thời điểm trên, tại khu vực khoảng tầng 7 toà nhà đang có 4 công nhân thi công lắp đặt kính từ phía ngoài thì thang lắp kính gãy, khiến cả 4 công nhân rơi thẳng xuống đất. Các nạn nhân đều tử vong sau đó.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định giàn giáo dùng cho các công nhân lắp kính đã gãy đôi trong quá trình thi công, nên nhiều người đã ngã xuống đất, gây tử vong....

Lao động trên cao và những vụ tai nạn đau lòng do thiếu an toàn
Để đảm bảo an toàn rất cần sự ý thức cao về điều kiện làm việc của người lao động

Còn rất nhiều vụ việc đau lòng khác xảy ra cũng chỉ vì bất cẩn, thiếu an toàn khi lao động trên cao. Để xảy ra những tai nạn đáng tiếc khi làm việc trên cao thường do những nguyên nhân sau: Công nhân làm việc trên cao không có được sức khỏe tốt, phụ nữ có thai, người có bệnh về tim, huyết áp, tai điếc, mắt kém...; Công nhân chưa được đào tạo về chuyên môn hoặc làm việc không đúng với nghề nghiệp, bậc thợ; Công nhân chưa được học tập, huấn luyện chưa đạt yêu cầu vể an toàn lao động.


Thiếu hoặc không sử dụng các phương tiện bảo vệ cá nhân như dây an toàn, giày, mũ … bảo hộ lao động. Không sử dụng các phương tiện làm việc trên cao như thang, các loại dàn giáo ( giáo ghế, giáo cao, giáo treo, nôi treo,…) để tổ chức chỗ làm việc và đi lại an toàn cho công nhân, trong quá trình thi công ở trên cao. Công nhân vi phạm nội qui an toàn lao động, làm bừa, làm ẩu trong thi công...

Lao động làm việc trên cao luôn phải đối mặt với các yếu tố nguy hiểm và nguy cơ xảy ra tại nạn lao động nếu không tuân thủ đúng nội quy, nguyên tắc trong an toàn lao động khi làm việc trên cao. Để đảm bảo an toàn cho người lao động trong khi làm việc, cần tuyệt đối tuân thủ các yêu cầu, nguyên tắc sau an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

Theo đó, công nhân phải đủ 18 tuổi trở lên, có giấy kiểm tra sức khỏe định kỳ, quá trình lao động công nhân được trang bị đầy đủ dụng cụ an toàn phục vụ cho công việc, đối với một số ngành đặc thù phải được huấn luyện bài bản. Đặc biệt công nhân phải chấp hành kỷ luật lao động và nội quy khi làm việc trên cao.

Đối với phương tiện hỗ trợ khi làm việc trên cao phải đảm bảo yếu tố kĩ thuật, an toàn như: Có cầu thang để người lao động lên xuống và bố trí hợp lý sao cho hạn chế di chuyển nhiều lần; Tuyệt đối không sử dụng giàn giáo, giá đỡ, thang khi không đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật và điều kiện an toàn lao động như không đầy đủ các móc neo, dây chằng hoặc neo vào các bộ phận có kết cấu kém ổn định như lan can, mái nhà, ban công hoặc các vị trí chưa được tính toán về khả năng chịu đựng lực neo giữ; Khi làm việc trên mái có độ dốc lớn, cần sử dụng thang gấp đặt qua bờ nóc để đi lại được an toàn; Dây đai an toàn buộc phải thử tải đạt yêu cầu mới đưa vào sử dụng...

Ngân hàng Nhà nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bổ nhiệm nhân sự mới Ngân hàng Nhà nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bổ nhiệm nhân sự mới
Ngân hàng Nhà nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa đồng loạt triển khai công tác nhân sự, công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự, lãnh đạo mới.
Người lao động tự do se sắt trong giá rét ở Hà Nội Người lao động tự do se sắt trong giá rét ở Hà Nội
Từ ngày 15/12, không khí lạnh rất mạnh đã ảnh hưởng đến toàn miền Bắc. Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mưa; ở Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại với nhiệt độ thấp nhất 11 - 14 độ, vùng núi 8 - 11 độ, vùng núi cao dưới 5 độ và có khả năng xảy ra băng giá.
Lao động nữ đi làm ngày ‘đèn đỏ’ sẽ được nhận thêm lương Lao động nữ đi làm ngày ‘đèn đỏ’ sẽ được nhận thêm lương
Từ ngày 1/2/2021, lao động nữ đi làm vào ngày "đèn đỏ" thì ngoài tiền lương hiện hưởng còn được người sử dụng lao động trả thêm tiền lương theo công việc đã làm.

Lý Tam

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/lao-dong-tren-cao-va-nhung-vu-tai-nan-dau-long-do-thieu-an-toan-126482.html

In bài viết