Khai mạc Hội chợ kinh tế thương mại biên giới Trung – Việt (Hà Khẩu) lần thứ 20

14:28 | 18/12/2020

Hội chợ kinh tế thương mại biên giới Trung – Việt (Hà Khẩu) lần thứ 20, năm 2020 vừa khai mạc theo hình thức trực tuyến với chủ đề “Khởi đầu hành trình mới, kiến tạo tương lai mới”; Hội chợ năm nay được tổ chức với mục tiêu góp phần thúc đẩy hoạt động giao lưu kinh tế thương mại giữa tỉnh Lào Cai và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc)…
600 hộ nghèo và dân tộc thiểu số tại Lào Cai bị ảnh hưởng COVID-19 được UN Women hỗ trợ 600 hộ nghèo và dân tộc thiểu số tại Lào Cai bị ảnh hưởng COVID-19 được UN Women hỗ trợ
Ông Trịnh Xuân Trường được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Ông Trịnh Xuân Trường được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Hội chợ kinh tế thương mại biên giới Trung - Việt (Hà Khẩu) lần thứ 20, năm 2020 vừa được khai mạc trực tuyến ngày 12/12/2020 tại 3 điểm cầu Trung tâm Hội chợ Triển lãm Kim Thành, Lào Cai (Việt Nam) và Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Khẩu (Trung Quốc) và thành phố Côn Minh (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc). Đây là lần đầu tiên hội chợ mang tính chất thường niên, luân phiên này được tổ chức theo hình thức trực tuyến do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.

Khai mạc Hội chợ kinh tế thương mại biên giới Trung – Việt (Hà Khẩu) lần thứ 20
Quang cảnh Hội chợ kinh tế thương mại biên giới Trung - Việt (Hà Khẩu) lần thứ 20, năm 2020 tại điểm cầu tỉnh Lào Cai, Việt Nam.

Dự Lễ khai mạc, tại điểm cầu TP Lào Cai có: ông Hoàng Quốc Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; ông Giàng Seo Vần – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Lào Cai; ông Vũ Văn Cài – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh Lào Cai; đại diện Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Du lịch, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại, Trung tâm Xúc tiến thương mại một số tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tại điểm cầu thành phố Côn Minh (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) có: ông Lưu Hồng Kiến – Phó Tỉnh trưởng Chính quyền nhân dân tỉnh Vân Nam, lãnh đạo Sở Thương mại và một số sở, ngành của tỉnh. Tại điểm cầu huyện Hà Khẩu (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) có: ông Diêu Quốc Hoa – Bí thư Châu ủy Hồng Hà, bà La Bình – Châu trưởng Chính quyền nhân dân châu Hồng Hà, lãnh đạo huyện Hà Khẩu và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của châu Hồng Hà và huyện Hà Khẩu.

Khai mạc Hội chợ kinh tế thương mại biên giới Trung – Việt (Hà Khẩu) lần thứ 20
Các đại biểu dự Lễ khai mạc Hội chợ kinh tế thương mại biên giới Trung - Việt (Hà Khẩu) lần thứ 20, năm 2020 tại điểm cầu tỉnh Lào Cai, Việt Nam.

Hội chợ kinh tế thương mại biên giới Trung – Việt (Hà Khẩu) lần thứ 20 (Hội trợ) với chủ đề “Khởi đầu hành trình mới, kiến tạo tương lai mới”; Hội chợ năm nay được tổ chức với mục tiêu phát huy vai trò “cửa ngõ”, vị trí ”cầu nối” của tỉnh Lào Cai trên tuyến hành lang kinh tế Côn Minh (Trung Quốc) - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, góp phần thúc đẩy hoạt động giao lưu kinh tế xã hội giữa tỉnh Lào Cai và các địa phương của Việt Nam với tỉnh Vân Nam, Trung Quốc; gắn kết giao thương, kết nối thị trường các địa phương của Việt Nam với tỉnh Vân Nam. Qua đó thúc đẩy hoạt động xuất - nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp hai bên trong thời gian dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp.

Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội chợ, ông Hoàng Quốc Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhấn mạnh: Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19; nhưng hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai tỉnh Lào Cai, Việt Nam và tỉnh Vân Nam, Trung Quốc trong năm 2020 vẫn duy trì phát triển ổn định; công tác quản lý cửa khẩu, tạo thuận lợi cho hoạt động thông quan xuất nhập khẩu hàng hóa; hỗ trợ các doanh nghiệp được các lực lượng chức năng của hai bên tích cực phối hợp thực hiện tốt.

Khai mạc Hội chợ kinh tế thương mại biên giới Trung – Việt (Hà Khẩu) lần thứ 20
Ông Hoàng Quốc Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai phát biểu tại Lễ khai mạc Hội chợ kinh tế thương mại biên giới Trung - Việt (Hà Khẩu) lần thứ 20, năm 2020 tại điểm cầu tỉnh Lào Cai, Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Hoàng Quốc Khánh cho biết: Ngày 15/11/2020 vừa qua, hai nước Việt Nam và Trung Quốc tham gia ký kết Hiệp định Ðối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), đây là cơ hội cho tỉnh Lào Cai và tỉnh Vân Nam kết nối với thị trường các nước trong khu vực, phát huy vai trò của tuyến hành lang kinh tế Côn Minh – Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Hoàng Quốc Khánh mong muốn, Hội chợ kinh tế thương mại biên giới Trung – Việt (Hà Khẩu) lần thứ 20, năm 2020 sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại và du lịch giữa tỉnh Lào Cai và tỉnh Vân Nam nói riêng, và giữa các địa phương của hai nước nói chung phát triển hơn nữa; góp phần tăng cường hiểu biết, hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân hai nước, nâng cao giá trị trao đổi thương mại giữa Việt Nam - Trung Quốc, thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện song phương phát triển đi vào chiều sâu.

Khai mạc Hội chợ kinh tế thương mại biên giới Trung – Việt (Hà Khẩu) lần thứ 20
Đại diện các doanh nghiệp phía Việt Nam tham gia ký‎ kết hợp đồng kinh tế theo hình thức trực tuyến tại Hội chợ kinh tế thương mại biên giới Trung - Việt (Hà Khẩu) lần thứ 20, năm 2020.

Ngay sau lễ khai mạc, trong khuôn khổ các hoạt động của Hội chợ, "Hội nghị giới thiệu cơ chế chính sách đầu tư và ký kết hợp đồng thương mại giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Trung Quốc" đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu Trung tâm Hội chợ Triển lãm Kim Thành, tỉnh Lào Cai và Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc tế Hà Khẩu (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc).Các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc đã ký kết 18 cặp hợp đồng kinh tế với trị giá hơn 750 triệu USD xuất nhập khẩu các mặt hàng về kim loại màu, phân bón, hóa chất, nông sản, thủy hải sản...

Trong khuôn khổ Hội chợ, tại điểm cầu Trung tâm Hội chợ Triển lãm Kim Thành, tỉnh Lào Cai tổ chức gần 30 gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm của 80 doanh nghiệp, hợp tác xã trong và ngoài tỉnh Lào Cai. Với hình thức tổ chức hội chợ trực tuyến mới mẻ và “không tiếp xúc trực tiếp”, khách tham quan đã được trải nghiệm trực tuyến các gian hàng tại hội chợ, trải nghiệm thành quả 5G, trải nghiệm sản phẩm cà phê chồn; những sản phẩm xuất nhập khẩu tiêu biểu phía Trung Quốc...

600 hộ nghèo và dân tộc thiểu số tại Lào Cai bị ảnh hưởng COVID-19 được UN Women hỗ trợ 600 hộ nghèo và dân tộc thiểu số tại Lào Cai bị ảnh hưởng COVID-19 được UN Women hỗ trợ
600 hộ nghèo và dân tộc thiểu số tại bốn xã thuộc tỉnh Lào Cai bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đã nhận được khoản hỗ trợ tiền mặt để mua lương thực, thực phẩm và đầu tư sinh kế.
Ông Trịnh Xuân Trường được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Ông Trịnh Xuân Trường được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Ông Trịnh Xuân Trường (43 tuổi), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.
Tân Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai là ai? Tân Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai là ai?
Chiều ngày 15/10, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 -2025, ông Đặng Xuân Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Lao Cai được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ mới.

Minh Sơn

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/khai-mac-hoi-cho-kinh-te-thuong-mai-bien-gioi-trung-viet-ha-khau-lan-thu-20-126231.html

In bài viết