Uy lực của súng phóng lựu ổ xoay sử dụng đạn "Chó địa ngục", thuộc nhóm vũ khí bộ binh nguy hiểm nhất thế giới

10:29 | 18/12/2020

Súng sử dụng cơ chế hoạt động kép với băng đạn xoay chứa 6 viên, băng đạn sẽ tự động xoay theo chiều kim đồng hồ sau mỗi lần bóp cò.
Video: Uy lực kinh hoàng của tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yars Video: Uy lực kinh hoàng của tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yars
Video: Uy lực của “đại bàng biển” thần tốc CMV-22B Osprey khi hạ cánh trên tàu sân bay Video: Uy lực của “đại bàng biển” thần tốc CMV-22B Osprey khi hạ cánh trên tàu sân bay

MGL (Multiple Grenade Launcher) là loại súng phóng lựu ổ quay bán tự động sử dụng lựu đạn cỡ nòng 40mm được nghiên cứu, phát triển và sản xuất bởi tập đoàn công nghiệp quốc phòng Milkor của Nam Phi.

Từ cuối những năm 1970, quân đội Nam Phi đã đưa ra khái niệm quân sự về loại súng phóng lựu bắn đạn theo loạt. Sau đó, nguyên tắc hoạt động này đã được giới lãnh đạo quân sự Nam Phi chấp nhận và lập ra một dự án nghiên cứu, và khẩu súng phóng lựu Milkor MGL đã được đưa vào biên chế trong quân đội nước này từ năm 1983.

Uy lực của súng phóng lựu ổ xoay sử dụng đạn
Phiên bản M32 dựa trên Milkor được lính Mỹ sử dụng. Ảnh: Military Todays

MGL có khối lượng 5,3kg khi chưa nạp đạn; chiều dài 77,8cm với báng mở; 56,5cm với báng gấp. Loại súng sử dụng cơ chế hoạt động kép với băng đạn xoay chứa 6 viên. Băng đạn sẽ tự động xoay theo chiều kim đồng hồ sau mỗi lần bóp cò. Khi bắn, áp lực khí từ viên đạn sẽ mở khóa xi lanh, và lò xo được lắp ở đó sẽ làm quay băng đạn để nạp viên mới . Cơ chế trên sẽ được thực hiện liên tục cho đến khi súng bắn hết đạn.

Với tốc độ bắn trên lý thuyết là 3 phát/giây; trên thực tế là 18-21 phát/phút, cùng với sơ tốc đầu đạn đạt 76 m/giây, Milkor MGL hoạt động hiệu quả trong việc phục kích đối phương hay tác chiến trong môi trường đô thị.

Lựu đạn được sử dụng cho Milkor MGL là loại 40 x 46mm khá phổ biến ở nhiều quốc gia. Tuy nhiên, Tập đoàn điện tử Martin có trụ sở ở Mỹ những năm gần đây đã sản xuất cho MGL loại đạn Hellhound (Chó địa ngục) có sức công phá lớn và độ tản mát thấp hơn so với các phiên bản đạn 40 x 46mm trước.

Với tốc độ bắn nhanh cùng uy lực đạn mạnh, súng phóng lựu ổ xoay Milkor MGL đã được hơn 30 quốc gia đưa vào biên chế.

Không quân Mỹ tiếp tục phóng thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, chặng bay 6.700 km Không quân Mỹ tiếp tục phóng thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, chặng bay 6.700 km
Sina: Vũ khí mới của Nga cực kỳ nguy hiểm Sina: Vũ khí mới của Nga cực kỳ nguy hiểm

Hà Linh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/uy-luc-cua-sung-phong-luu-o-xoay-su-dung-dan-cho-dia-nguc-thuoc-nhom-vu-khi-bo-binh-nguy-hiem-nhat-the-gioi-126207.html

In bài viết