Thông tin pháp luật sáng 15/12: Bắt khẩn cấp thanh niên bị "tố" hiếp dâm nhiều trẻ em ở Cà Mau

07:11 | 15/12/2020

Thông tin pháp luật sáng 15/12: Bắt khẩn cấp thanh niên bị "tố" hiếp dâm nhiều trẻ em ở Cà Mau; Truy nóng hai phạm nhân phạm tội giết người trốn khỏi trại giam; Bắt giám đốc công ty Phúc Cường do liên quan đến hành vi bảo kê… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.
Thông tin pháp luật chiều 14/12: Sang nhà hàng xóm chơi và ngủ lại qua đêm, bất ngờ bị tẩm xăng đốt Thông tin pháp luật chiều 14/12: Sang nhà hàng xóm chơi và ngủ lại qua đêm, bất ngờ bị tẩm xăng đốt
Thông tin pháp luật sáng 14/12: Ông Đinh La Thăng, Út Thông tin pháp luật sáng 14/12: Ông Đinh La Thăng, Út "Trọc" cùng 18 bị cáo hầu tòa

Bắt khẩn cấp thanh niên bị "tố" hiếp dâm nhiều trẻ em ở Cà Mau

Thông tin pháp luật sáng 15/12: Bắt khẩn cấp thanh niên bị
Phạm Chí Cường khi còn ở Bệnh viện đa khoa Cà Mau. Ảnh: Báo Giao thông

Tối 14/12, theo nguồn tin của Báo Giao thông, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã bắt khẩn cấp đối tượng Phạm Chí Cường (21 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi “hiếp dâm trẻ em”, xảy ra ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau (gọi tắt là Trung tâm).

Trước đó, Cường bị 1 cán bộ của Trung tâm "tố" có hành vi hiếp dâm, dâm ô nhiều trẻ em cùng sống tại Trung tâm. Trong đó, trẻ nhỏ nhất là 8 tuổi, lớn nhất là 15 tuổi ở nhà tắm và phòng ở nam tại Trung tâm.

Được biết, Cường đã có 2 tiền án và từng là đối tượng thuộc “diện bảo vệ khẩn cấp” cách đây 6 tháng.

Đồng thời, gã được các cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau hoàn chỉnh thủ tục đưa vào Trung tâm với tên Wang Yuan (15 tuổi, người Đài Loan) bị bỏ rơi, không người nuôi dưỡng tại Bệnh viện đa khoa Cà Mau.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Truy nóng hai phạm nhân phạm tội giết người trốn khỏi trại giam

Thông tin pháp luật sáng 15/12: Bắt khẩn cấp thanh niên bị
Hai phạm nhân trốn khỏi nơi giam giữ. Ảnh do Công an cung cấp

Tối 14/12, Trại giam Cây Cầy, Bộ Công an cho biết, đã ra quyết định truy nã hai phạm nhân Lâm Viết Phú Lộc (SN 1994, ngụ xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) và Bùi Nguyễn Thiên Thuận (SN 1982, ngụ tại xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh).

Theo cơ quan Công an, cả hai phạm nhân đã bỏ trốn khỏi nơi chấp hành án phạt tù tại Trại giam Cây Cầy, thuộc ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh Bình (huyện Tân Biên) vào sáng cùng ngày. Trong đó, Lộc đã bị TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt mức án chung thân về tội giết người vào năm 2017; Thuận bị TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt mức án 27 năm tù về tội trộm cắp tài sản, cướp tài sản, giết người vào năm 2008.

Đề nghị người dân phát hiện hai phạm nhân trên (ảnh) nhanh chóng báo cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hoặc UBND các cấp gần nhất và báo tin cho Trại giam Cây Cầy qua số điện thoại 02763.733019.

Hiện, Trại giam Cây Cầy vẫn đang phối hợp cùng Công an tỉnh Tây Ninh truy bắt hai phạm nhân trên để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bắt giám đốc công ty Phúc Cường do liên quan đến hành vi bảo kê

Thông tin pháp luật sáng 15/12: Bắt khẩn cấp thanh niên bị
Cơ quan chức năng khám xét trụ sở làm việc của Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Phúc Cường. Ảnh: Giáo dục & Thời đại

Công an tỉnh Thái Bình đã bắt giữ giám đốc công ty TNHH Dịch vụ vận tải Phúc Cường do có liên quan đến hành vi bảo kê.

Theo đó, khoảng 17h chiều ngày 14/12, Công an tỉnh Thái Bình phối hợp với Công an TP. Thái Bình đã tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở làm việc của Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Phúc Cường (địa chỉ tại số 382 Lý Bôn, TP.Thái Bình) và văn phòng đại diện của nhà xe Phúc Cường tại huyện Tiền Hải (Thái Bình).

Song song với đó, Công an TP. Thái Bình cũng đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Cường (thường gọi Cường Dụ, 42 tuổi, ngụ số nhà 2/55 Nguyễn Thái Học, tổ 11, phường Kỳ Bá, TP.Thái Bình) hiện là Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ vận tải Phúc Cường cùng đàn em để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản và chiếm đoạt tài sản…

Trước đó, ngày 10/12, anh N.M.L. (31 tuổi, trú tại huyện Tiền Hải, Thái Bình, chủ xe khách 29 chỗ) khi đang lưu thông qua địa bàn xã Nam Hà (huyện Tiền Hải) thì bị nhóm đối tượng cản trở, dẫn đến xô xát. Anh L và phụ xe bị nhóm đối tượng đánh vào đầu, phải nhập viện.

Anh L từng có đơn gửi cơ quan chức năng tố cáo hành vi nhóm đối tượng chặn đầu xe khách cản trở giao thông, cản trở hoạt động vận tải trên địa bàn huyện Tiền Hải.

Cụ thể, theo anh L. phản ánh, khu vực gần bến xe huyện Tiền Hải liên tục xuất hiện một nhóm người đi xe máy vô cớ chặn đầu xe khách của anh L, cầm hung khí chửi bới lái xe, phụ xe, đe dọa hành hung không cho xe lưu thông.

Đến ngày 6/12, xe của anh đi đến ngã tư Thiên Trường (TP. Thái Bình) thì tiếp tục bị 2 người chạy xe máy bám theo, dùng đá đập vỡ kính chắn gió.

Thông tin pháp luật chiều 13/12: Bực bội vì bạn gái bị chọc ghẹo, thanh niên cầm dao chém người Thông tin pháp luật chiều 13/12: Bực bội vì bạn gái bị chọc ghẹo, thanh niên cầm dao chém người
Thông tin pháp luật sáng 13/12: Triệt phá đường dây lô đề chia 5 cấp đại lý để hoạt động giao dịch nửa tỷ đồng/ngày Thông tin pháp luật sáng 13/12: Triệt phá đường dây lô đề chia 5 cấp đại lý để hoạt động giao dịch nửa tỷ đồng/ngày

Tú Anh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thong-tin-phap-luat-sang-1512-bat-khan-cap-thanh-nien-bi-to-hiep-dam-nhieu-tre-em-o-ca-mau-125904.html

In bài viết