Thông tin pháp luật chiều 11/12: Triệt phá sòng bạc di động "núp bóng" đám tang

18:52 | 11/12/2020

Thông tin pháp luật chiều 11/12: Triệt phá sòng bạc di động "núp bóng" đám tang thu lời 50 triệu/đêm; Khởi tố, tạm giam đối tượng đâm bảo vệ cửa hàng điện thoại; Chồng tẩm xăng đốt nhà khiến vợ bị bỏng nặng… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.
Thông tin pháp luật sáng 11/12: Mâu thuẫn trả tiền hát, hai nhóm đối tượng dùng súng đuổi bắn nhau Thông tin pháp luật sáng 11/12: Mâu thuẫn trả tiền hát, hai nhóm đối tượng dùng súng đuổi bắn nhau
Thông tin pháp luật chiều 10/12: Trộm sâm Ngọc Linh bị truy nã, đối tượng sa lưới khi về thăm vợ Thông tin pháp luật chiều 10/12: Trộm sâm Ngọc Linh bị truy nã, đối tượng sa lưới khi về thăm vợ

Triệt phá sòng bạc di động "núp bóng" đám tang thu lời 50 triệu/đêm

Thông tin pháp luật chiều 11/12: Triệt phá sòng bạc di động
Các con bạc bị bắt giữ cùng tang vật. Ảnh: Công an Nhân dân

Công an huyện Châu Thành (Tây Ninh) phát hiện, trên địa bàn xuất hiện nhóm đối tượng nghi vấn lợi dụng việc tham gia các đám tang để đánh bạc quy mô lớn.

Khoảng 1h30’ ngày 11/12, trinh sát xác định nhóm đối tượng khả nghi xuất hiện tại đám tang của nhà người dân thuộc ấp Thanh Hòa, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành. Công an huyện Châu Thành đã phối hợp cùng phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh đột kích, bắt quả tang 45 đối tượng đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu thắng thua bằng tiền. Tang vật thu giữ gồm: Gần 300 triệu đồng, 2 xe ô tô, 18 xe mô tô, 40 điện thoại di động, 6 bộ chén dĩa lắc tài xỉu, 24 hột xí ngầu...

Qua điều tra ban đầu, sòng bạc này do Đào Quốc Huy (SN 1994, ngụ huyện Châu Thành) cầm đầu. Huy phân công Lê Anh Triều (SN 1996) và Nguyễn Hà Hoài Phong (SN 1991) đứng ra làm cái. Huy lợi dụng các đám tang để tổ chức đánh bạc trong đêm. Cứ 2 ngày là Huy thay đổi địa điểm. Mỗi đêm, Huy thu lợi bất chính từ 30 đến 50 triệu đồng.

Bắc Ninh: Khởi tố, tạm giam đối tượng đâm bảo vệ cửa hàng điện thoại

Thông tin pháp luật chiều 11/12: Triệt phá sòng bạc di động
Đối tượng Lê Anh Chiến tại Cơ quan điều tra. Ảnh: Thanh Thương/TTXVN

Ngày 11/12, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với Lê Anh Chiến (sinh năm 1993, trú tại khu Mai Đình, phường Đa Mai, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) để điều tra về hành vi "Giết người" theo Điều 123, Bộ luật Hình sự năm 2015 và hành vi "Cướp tài sản" theo Điều 168, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Rạng sáng 8/12, Chiến đột nhập vào cửa hàng Thế giới di động, địa chỉ xã Phương Liễu, huyện Quế Võ (tỉnh Bắc Ninh) với mục đích lấy trộm điện thoại mang đi bán lấy tiền trả nợ.

Bị bảo vệ của cửa hàng phát hiện, Chiến liền dùng dao đâm, trói và dùng băng dính bịt miệng nạn nhân, sau đó đóng cửa và chèn gậy vào trước cánh cửa để nạn nhân không thoát ra ngoài được. Chiến lấy 11 điện thoại di động các loại trị giá khoảng 200 triệu đồng, rồi tẩu thoát.

Đến tối 8/12, sau nhiều giờ truy tìm theo các dấu vết tại hiện trường, cùng các biện pháp nghiệp vụ, các cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát Hình sự-Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Công an huyện Quế Võ và Phòng Trọng án-Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) đã bắt được Lê Anh Chiến tại Hà Nội, thu giữ dao, búa, kìm, tuavít, kéo... là hung khí gây án.

Như TTXVN đã đưa tin, sáng 8/12, nhân viên cửa hàng điện thoại Thế giới di động, địa chỉ tại xã Phương Liễu, huyện Quế Võ (tỉnh Bắc Ninh) đến làm việc, phát hiện nam bảo vệ nằm gục trên vũng máu nên trình báo Cơ quan công an, đồng thời đưa nạn nhân đi cấp cứu. Hiện nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.

Khởi tố gã chồng tẩm xăng đốt nhà khiến vợ bị bỏng nặng ở Quảng Ninh

Thông tin pháp luật chiều 11/12: Triệt phá sòng bạc di động
Hiện trường vụ việc. Ảnh: VTC News

Chiều 11/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can đối với Ngô Quang Đoan (SN 1980, trú tại thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh) về tội “Giết người” quy định tại Điều 123 Bộ Luật Hình sự.

Theo điều tra ban đầu, trưa 3/12, tại căn nhà cấp 4 của vợ chồng anh Đoan và chị N.T.H (SN 1975) ở thị trấn Cái rồng xảy ra vụ hỏa hoạn khiến chị H. bị mắc kẹt. Khoảng 15 phút sau, nạn nhân tự giải thoát khỏi vụ cháy nhưng bị bỏng nặng và được đưa đi cấp cứu trại Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn.

Ngay sau khi tiếp nhận và điều tra, cơ quan điều tra xác định, nguyên nhân gây ra vụ cháy nhà là do Đoan tưới xăng đốt.

Cụ thể, khi Đoan đang ngồi cùng bạn bè ăn thịt chó, uống rượu tại quán Nam Cảng (thuộc khu 9, thị trấn Cái Rồng) thì chị N.T.H gọi điện thoại cằn nhằn việc Đoan uống rượu và yêu cầu người này về nhà. Từ đó, hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, cãi vã qua điện thoại.

Về đến nhà, Đoan và chị H. tiếp tục đóng cửa cãi, chửi nhau. Đoan lấy can nhựa (loại 10l) tại gác bếp rồi lái xe mô tô đi đến cửa hàng xăng dầu Đông Hà (cách nhà Đoan 500m) mua 120 nghìn đồng xăng mang về nhà.

Tại đây, Đoan và chị H. tiếp tục cãi, chửi, thách thức nhau dẫn đến việc Đoan đổ xăng rải xung quanh nền nhà rồi lấy hộp diêm để tại ban thờ quẹt lửa, ném xuống nền nhà, khiến căn nhà bốc cháy.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý Ngô Quang Đoan theo quy định.

Thông tin pháp luật sáng 9/12: Đối tượng giết người cướp tài sản tại cửa hàng Thế giới di động sa lưới sau 17 giờ gây án Thông tin pháp luật sáng 9/12: Đối tượng giết người cướp tài sản tại cửa hàng Thế giới di động sa lưới sau 17 giờ gây án
Thông tin pháp luật trong ngày: Khởi tố 4 lãnh đạo Công ty Tân Thuận Thông tin pháp luật trong ngày: Khởi tố 4 lãnh đạo Công ty Tân Thuận

Tú Anh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thong-tin-phap-luat-chieu-1112-triet-pha-song-bac-di-dong-nup-bong-dam-tang-125595.html

In bài viết