Cựu Chủ tịch TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung lĩnh án 5 năm tù

14:30 | 11/12/2020

TAND TP. Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Chung - cựu Chủ tịch UBND thành phố 5 năm tù về tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước.
Sáng nay, ông Nguyễn Đức Chung cùng đồng phạm hầu tòa Sáng nay, ông Nguyễn Đức Chung cùng đồng phạm hầu tòa
Xét xử kín cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung và 3 bị cáo, 7 luật sư sẽ tham gia bào chữa Xét xử kín cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung và 3 bị cáo, 7 luật sư sẽ tham gia bào chữa
Bị cáo Nguyễn Đức Chung (ngồi hàng đầu) cùng ba đồng phạm nghe tòa tuyên án (Ảnh: Dân trí)
Bị cáo Nguyễn Đức Chung (ngồi hàng đầu) cùng ba đồng phạm nghe tòa tuyên án (Ảnh: Dân trí)

Cùng tội danh, Phạm Quang Dũng (cựu cán C03, Bộ Công an) bị tuyên 4 năm 6 tháng tù; Nguyễn Hoàng Trung (lái xe của ông Chung) bị phạt 2 năm tù và Nguyễn Anh Ngọc (46 tuổi, cựu cán bộ Văn phòng UBND Hà Nội) 18 tháng tù.

Trong số này, bị cáo Trung là cựu cán bộ Công an Hà Nội; bị cáo Ngọc là cựu Phó trưởng Công an quận Cầu Giấy. Cả hai người cùng được biệt phái công tác tại Văn phòng UBND Hà Nội.

Bản án được TAND TP. Hà Nội đưa ra sáng 11/12, chiểu theo điều 337 Bộ luật Hình sự 2015. Tại cáo trạng trước đó, Viện KSND tối cao đề nghị xét xử ông Chung ở khung hình phạt từ 10-15 năm tù.

Cáo trạng nêu rõ: Ông Nguyễn Đức Chung và vợ là Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa là những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án Công ty Nhật Cường.

Cựu Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung (Ảnh: Vietnamnet)
Cựu Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung (Ảnh: Vietnamnet)

Sau đó, ông Chung đã liên hệ, đề nghị Phạm Quang Dũng (cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an) cung cấp thông tin, tài liệu điều tra về vụ án Nhật Cường.

Trong thời gian từ 7/2019- 6/2020, ông Dũng đã thực hiện đề nghị của ông Nguyễn Đức Chung, 5 lần chiếm đoạt 9 tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước độ "Mật", liên quan đến vụ án Công ty Nhật Cường.

Bị cáo Phạm Quang Dũng cũng đã 2 lần chuyển thông tin, tài liệu cho ông Chung, trong đó bao gồm tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước độ "Mật".

Ông Chung và các đồng phạm được áp dụng tình tiết thành khẩn khai báo, nhờ đó được tòa tuyên án dưới khung hình phạt truy tố.

Do sức khỏe không tốt, cựu Chủ tịch UBND TP. Hà Nội được ngồi khi trả lời thẩm vấn. Ông Chung đã khai nhận là chủ mưu đúng như nội dung cáo buộc. Nói lời sau cùng trước tòa, ông Chung đã gửi lời xin lỗi đến Đảng, Nhà nước và các cử tri.

Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị truy tố ở khung hình phạt 10-15 năm tù Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị truy tố ở khung hình phạt 10-15 năm tù

VKSND Tối cao hoàn tất cáo trạng, truy tố ông Nguyễn Đức Chung là chủ mưu vụ chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước.

Bộ Công an đề nghị truy tố ông Nguyễn Đức Chung Bộ Công an đề nghị truy tố ông Nguyễn Đức Chung

Ông Nguyễn Đức Chung bị đề nghị truy tố cùng 3 bị can khác về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước.

Bộ Công an: Ông Nguyễn Đức Chung sức khỏe bình thường, chưa được tại ngoại Bộ Công an: Ông Nguyễn Đức Chung sức khỏe bình thường, chưa được tại ngoại

Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết sức khỏe của ông Nguyễn Đức Chung bình thường. Vì một số ...

Hoàng Nam

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/cuu-chu-tich-tp-ha-noi-nguyen-duc-chung-linh-an-5-nam-tu-125552.html

In bài viết