Công ty Hacinco trở thành Quán quân giải “Giao hữu bóng đá Việt Nam – Australia 2020”

21:59 | 04/12/2020

Chiều 4/12, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Hội Hữu nghị Việt Nam - Australia thành phố Hà Nội đã phối hợp với Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, trường THCS-THPT Việt-Úc Hà Nội tổ chức chương trình “Giao hữu bóng đá Việt Nam – Australia 2020”.
Hàn Quốc và Australia hỗ trợ đồng bào miền Trung bị lũ lụt Hàn Quốc và Australia hỗ trợ đồng bào miền Trung bị lũ lụt

Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam đã hỗ trợ 300.000 USD, Đại sứ Australia tại Việt Nam cũng giúp 100.000 đôla Úc cho người ...

Truyền thông Australia tiếp tục ca ngợi Việt Nam kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 Truyền thông Australia tiếp tục ca ngợi Việt Nam kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

Hãng tin ABC của Australia vừa Việt Nam đã trải qua hơn hai tuần không có thêm ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng, lần ...

Chương trình nhằm tăng cường tình hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống đối ngoại nhân dân, chào đón Giáng sinh, năm mới 2021 và tiến tới kỷ niệm 232 năm ngày Quốc khánh Australia.

Tới dự lễ khai mạc có ông Trần Văn Nhung, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Australia; bà Trần Thị Phương, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội; ông Andrew Barnes, Phó Đại sứ Australia tại Việt Nam…

Phát biểu khai mạc chương trình, bà Trần Thị Phương, Phó Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội cho rằng: “Chương trình là một trong những hoạt động thường niên nhằm thắt chặt mối quan hệ giữa hội và Đại sứ quán Australia. Hoạt động này tạo cơ hội giao lưu giữa các chi hội thành viên, thúc đẩy phong trào rèn luyện thể thao trong hội viên, nhất là trong bối cảnh toàn thế giới đang chống chọi với đại dịch Covid-19. Qua đó tăng cường tình hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Australia”.

Công ty Hacinco trở thành Quán quân giải “Giao hữu bóng đá Việt Nam – Australia 2020”
Bà Trần Thị Phương, Phó Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội phát biểu khai mạc chương trình.

Cũng tại lễ khai mạc, Phó Đại sứ Australia tại Việt Nam Andrew Barnes chia sẻ: “Tôi rất ngạc nhiên vì sự phổ biến của bóng đá tại Việt Nam. Tôi rất vui mừng khi thấy rằng bóng đá Việt Nam đạt được những bước tiến lớn trong thời gian gần đây. Thể thao không chỉ là những trò chơi mà còn là cơ hội để phá vỡ các rào cản xã hội và văn hóa, tăng cường quan hệ giữa người dân Australia và Việt Nam. Bất kể kết quả của trận đấu hôm nay như thế nào, chắc chắn tất cả các cầu thủ Australia và Việt Nam sẽ đều tham gia cuộc chơi công bằng và trở thành những người bạn tốt”.

Công ty Hacinco trở thành Quán quân giải “Giao hữu bóng đá Việt Nam – Australia 2020”
Phó Đại sứ Australia tại Việt Nam Andrew Barnes phát biểu tại lễ khai mạc.

Các đội bóng tham gia giao hữu gồm có: Đại sứ quán Australia, chi hội Hữu nghị Việt – Australia, trường THCS-THPT Việt-Úc Hà Nội, trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm Hà Nội, công ty đầu tư xây dựng số 2 Hacinco.

Công ty Hacinco trở thành Quán quân giải “Giao hữu bóng đá Việt Nam – Australia 2020”

Ban tổ chức tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đội bóng tham gia thi đấu và tổ trọng tài.

Sau 2 giờ thi đấu nhiệt tình, sôi nổi, các trận đấu giao hữu bóng đá Việt Nam-Australia đã kết thúc với kết quả đội bóng công ty Hacinco trở thành Quán quân giải “Giao hữu bóng đá Việt Nam – Australia 2020”.

Công ty Hacinco trở thành Quán quân giải “Giao hữu bóng đá Việt Nam – Australia 2020”
Đại sứ quán Australia và trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm Hà Nội đồng giải ba.
Công ty Hacinco trở thành Quán quân giải “Giao hữu bóng đá Việt Nam – Australia 2020”
Chi hội Hữu nghị Việt – Australia trường THCS-THPT Việt-Úc Hà Nội đạt giải nhì.
Công ty Hacinco trở thành Quán quân giải “Giao hữu bóng đá Việt Nam – Australia 2020”
Công ty đầu tư xây dựng số 2 Hacinco trở thành Quán quân giải “Giao hữu bóng đá Việt Nam – Australia 2020”.

Các cầu thủ tham gia chương trình là cầu thủ không chuyên, song đều tràn đầy tình yêu thể thao, tình hữu nghị và mong muốn cống hiến cho người xem các trận đấu sôi nổi, hấp dẫn.

Đại sứ Australia Robyn Mudie: Năm 2020 sẽ mang lại nhiều thành công cho đất nước, nhân dân Việt Nam Đại sứ Australia Robyn Mudie: Năm 2020 sẽ mang lại nhiều thành công cho đất nước, nhân dân Việt Nam

Từng có 3 năm sống và làm việc tại Việt Nam (1993-1995), sau 25 năm, nhà ngoại giao Australia Robyn Mudy có duyên trở lại ...

Năm 2020, Việt Nam sẽ đón 677 sinh viên Australia sang học và thực tập Năm 2020, Việt Nam sẽ đón 677 sinh viên Australia sang học và thực tập

Theo thông tin từ Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, trong năm 2020, 677 sinh viên đến từ 22 trường đại học của Australia ...

Thu Hoài

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/cong-ty-hacinco-tro-thanh-quan-quan-giai-giao-huu-bong-da-viet-nam-australia-2020-124919.html

In bài viết