Hàn Quốc phạt Facebook hơn 6 triệu USD vì tự ý chia sẻ thông tin người dùng

11:10 | 26/11/2020

Cơ quan bảo vệ thông tin cá nhân của Hàn Quốc đã phạt Facebook 6,7 tỷ won (6,06 triệu USD) và yêu cầu điều tra hình sự vì cung cấp thông tin cá nhân của người dùng cho các nhà khai thác khác mà không được sự đồng ý từ chính chủ.
Cố vấn hàng đầu của chiến dịch Biden chỉ trích Facebook, viết hàng loạt tweet Cố vấn hàng đầu của chiến dịch Biden chỉ trích Facebook, viết hàng loạt tweet
Người dùng Người dùng 'tẩy chay' tính năng nhắn tin liên kết Messenger với Instagram

Ủy ban Bảo vệ Thông tin Cá nhân Hàn Quốc, được thành lập vào tháng 8 năm nay, tuyên bố phạt Facebook sau khi một cuộc điều tra phát hiện rằng thông tin cá nhân của ít nhất 3,3 triệu trong số 18 triệu người dùng Facebook ở Hàn Quốc đã được cung cấp cho các nhà khai thác bên thứ ba mà họ không biết, từ tháng 5/2012 đến tháng 6/2018.

Hàn Quốc phạt Facebook hơn 6 triệu USD vì tự ý chia sẻ thông tin người dùng
Hàn Quốc phạt Facebook 6,1 triệu USD vì tự ý chia sẻ thông tin người dùng. Ảnh: TRT World

Ủy ban cho biết họ sẽ chuyển Facebook Ireland, đơn vị bị phạt, đến bị quốc gia này để truy tố, điều tra hình sự.

"Chúng tôi đã hợp tác hết sức có thể trong suốt quá trình điều tra, chúng tôi lấy làm tiếc rằng Ủy ban Bảo vệ Thông tin Cá nhân Hàn Quốc muốn tiến hành một cuộc điều tra hình sự", phát ngôn viên của Facebook có trụ sở tại Seoul lên tiếng, đồng thời từ chối bình luận thêm với lý do công ty mẹ chưa xem xét hết các chi tiết của vụ việc.

Tổng thống Philippines dọa Tổng thống Philippines dọa "cấm cửa" Facebook

Tổng thống Philippines nhấn mạnh:“Chúng tôi cho phép bạn hoạt động ở đây hy vọng rằng bạn cũng có thể giúp chúng tôi. Bây giờ, ...

Facebook và Apple ký thoả thuận không thu hoa hồng Facebook và Apple ký thoả thuận không thu hoa hồng

Ngày 25/9, Facebook cho biết họ đã ký một thỏa thuận với Apple, trong đó Apple đồng ý tạm thời không thu khoản hoa hồng ...

Tội phạm mua bán người lợi dụng mạng xã hội Facebook, Zalo, Instagram, Wechat để lừa đảo Tội phạm mua bán người lợi dụng mạng xã hội Facebook, Zalo, Instagram, Wechat để lừa đảo

Theo các chuyên gia tội phạm học, thủ đoạn của tội phạm mua bán người ở nước ta phổ biến vẫn là lừa đi tìm ...

Mạnh Linh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/han-quoc-phat-facebook-hon-6-trieu-usd-vi-tu-y-chia-se-thong-tin-nguoi-dung-124264.html

In bài viết