Mỹ tuyên bố đưa khu trục hạm mang tên lửa dẫn đường USS Barry trở lại Biển Đông

06:55 | 25/11/2020

Đây đã là lần thứ 5 trong năm 2020 chiến hạm USS Barry của Hải quân Mỹ này thực hiện nhiệm vụ thường xuyên trong khu vực.
Hàng loạt tên lửa nã vào khu dân cư ở Afghanistan, 8 người dân thiệt mạng Hàng loạt tên lửa nã vào khu dân cư ở Afghanistan, 8 người dân thiệt mạng
Phiến quân dùng TOW tấn công dữ dội vào lính Nga đang làm nhiệm vụ Phiến quân dùng TOW tấn công dữ dội vào lính Nga đang làm nhiệm vụ

Hoa Kỳ vừa tuyên bố đưa khu trục hạm mang tên lửa dẫn đường USS Barry trở lại Biển Đông với mục đích đảm bảo an ninh trong khu vực.

Mỹ tuyên bố đưa khu trục hạm mang tên lửa dẫn đường USS Barry trở lại Biển Đông
Tàu khu trục USS Barry. Ảnh: Internet

"Hiện diện thường trực ở Biển Đông đóng vai trò then chốt trong việc dành hỗ trợ cho hoạt động tự do và cởi mở tại khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương. Quyền tự do lưu thông hàng hải ở vùng biển quốc tế là yêu cầu có ý nghĩa quan trọng hàng đầu đối với tất cả các nước" - thuyền trưởng chỉ huy chiến hạm USS Barry Chris Gal tuyên bố.

Theo thông tin từ một sỹ quan khác của Hải quân Mỹ, để thực hiện sứ mệnh của mình một cách an toàn, hiệu quả và chuyên nghiệp, tàu USS Barry đang thường xuyên làm việc trong đội hình, luôn cảnh giác và duy trì kết nối liên lạc.

Và dù hoạt động độc lập hay là trong thành phần nhóm lớn, khu trục hạm USS Barry là biểu tượng nổi bật về sức mạnh hùng hậu mà Hoa Kỳ có thể triển khai để chống lại bất cứ sự gây hấn nào.

Tàu ngầm hạt nhân Type 094B mới nhất của Trung Quốc bất ngờ xuất hiện Tàu ngầm hạt nhân Type 094B mới nhất của Trung Quốc bất ngờ xuất hiện
Video: Tàu chiến Mỹ diệt thành công tên lửa liên lục địa ngoài bầu khí quyển Video: Tàu chiến Mỹ diệt thành công tên lửa liên lục địa ngoài bầu khí quyển

Hà Linh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/my-tuyen-bo-dua-khu-truc-ham-mang-ten-lua-dan-duong-uss-barry-tro-lai-bien-dong-124134.html

In bài viết