Công tác chuẩn bị giao lưu quốc phòng biên giới Việt – Trung lần thứ 6

20:32 | 24/11/2020

Chương trình giao lưu quốc phòng biên giới Việt - Trung dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 12/2020 với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo cấp cao hai quốc gia Việt - Trung, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, đại diện các tỉnh biên giới Việt – Trung.
Biên phòng Điện Biên đẩy mạnh hợp tác với biên phòng Giang Thành, Trung Quốc Biên phòng Điện Biên đẩy mạnh hợp tác với biên phòng Giang Thành, Trung Quốc
Hà Giang: Trao trả 17 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép qua biên giới Hà Giang: Trao trả 17 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép qua biên giới
Việt Nam – Trung Quốc đàm phán về vịnh Bắc Bộ và hợp tác phát triển trên biển Việt Nam – Trung Quốc đàm phán về vịnh Bắc Bộ và hợp tác phát triển trên biển
Thiếu tướng Lê Đức Thái, Tư lệnh BĐBP, chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Hà Thu
Thiếu tướng Lê Đức Thái, Tư lệnh BĐBP, chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Hà Thu

Ngày 24-11, tại Hà Nội, Thiếu tướng Lê Đức Thái, Tư lệnh BĐBP chủ trì buổi làm việc về công tác chuẩn bị phục vụ tổ chức Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 6. Cùng dự có Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Chính ủy BĐBP; Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy BĐBP.

Thời gian qua, hợp tác quốc phòng hai nước tiếp tục được duy trì, phát triển và là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Điểm sáng trong quan hệ quốc phòng Việt-Trung là giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới, hai bên đã tổ chức thành công 5 lần.

Đây là sự kiện chính trị quan trọng, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thu hút sự quan tâm tham gia của nhân dân hai bên biên giới; giúp hai bên hiểu nhau hơn, phối hợp tốt hơn trong bảo vệ đường biên, cột mốc, đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên biên giới, xây dựng khu vực biên giới hai nước hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Dự kiến, chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 6 sẽ được tổ chức tại tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và thành phố Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) với nhiều hoạt động phong phú.

Trong khuôn khổ chương trình sẽ diễn ra các sự kiện: Duyệt đội danh dự, chào cột mốc chủ quyền; trồng cây hữu nghị; tuần tra biên giới chung; diễn tập chống khủng bố tại khu vực cửa khẩu Hoành Mô (huyện Bình Liêu); khánh thành Nhà văn hóa hữu nghị tại thôn Khu chợ (xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu); tọa đàm hữu nghị...

Theo báo cáo kết quả công tác chuẩn bị phục vụ chương trình, đến nay, Bộ Tham mưu BĐBP và các Cục thuộc Bộ Tư lệnh BĐBP đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan của Bộ Quốc phòng xây dựng kịch bản các hoạt động trong chương trình giao lưu. Công tác chuẩn bị cho hoạt động trưng bày ảnh, công tác hậu cần, trang trí khánh tiết, xây dựng nhà bạt, maket cũng đã được triển khai.

Trong khuôn khổ chương trình sẽ diễn ra các sự kiện: Duyệt đội danh dự, chào cột mốc chủ quyền; trồng cây hữu nghị; tuần tra biên giới chung; diễn tập chống khủng bố tại khu vực cửa khẩu Hoành Mô (huyện Bình Liêu); khánh thành Nhà văn hóa hữu nghị tại thôn Khu chợ (xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu); tọa đàm hữu nghị...
Trong khuôn khổ chương trình sẽ diễn ra các sự kiện: Duyệt đội danh dự, chào cột mốc chủ quyền; trồng cây hữu nghị; tuần tra biên giới chung; diễn tập chống khủng bố tại khu vực cửa khẩu Hoành Mô (huyện Bình Liêu); khánh thành Nhà văn hóa hữu nghị tại thôn Khu chợ (xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu); tọa đàm hữu nghị...

Ngoài ra, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Ninh đã phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các hoạt động bảo đảm an ninh, an toàn và trồng cây hữu nghị.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng Đỗ Danh Vượng yêu cầu các cơ quan chức năng Bộ Tư lệnh BĐBP tiếp tục thống nhất với các cơ quan Bộ Quốc phòng về phạm vi, nội dung phối hợp chuẩn bị tổ chức chương trình; trong đó, Phòng Đối ngoại, Bộ Tham mưu BĐBP là trung tâm hiệp đồng, chủ trì kết nối các cơ quan để triển khai công tác chuẩn bị một cách chặt chẽ.

Nói về chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc, Thượng tướng Nguyễn Phương Nam đánh giá cao kết quả hợp tác thời gian qua giữa Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam với Cục Quản lý Di dân quốc gia và các đơn vị của Bộ Công an Trung Quốc trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới, kiểm soát xuất nhập cảnh, đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, duy trì an ninh-trật tự khu vực biên giới.

Thời gian tới, hai bên cần tiếp tục triển khai nghiêm túc 3 văn kiện pháp lý về biên giới, cơ chế phối hợp biên phòng các cấp, tăng cường giao lưu trao đổi nghiệp vụ và công tác tuyên truyền; phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các địa phương khu vực biên giới giữ ổn định an ninh chính trị, trật tự-an toàn trên địa bàn, thúc đẩy giao lưu tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất-nhập cảnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội khu vực biên giới nói riêng và sự phát triển của hai nước nói chung.

Vinh danh các tác giả đoạt giải thưởng Sáng tác về biên giới, biển đảo Vinh danh các tác giả đoạt giải thưởng Sáng tác về biên giới, biển đảo

Ngày 22/11, tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức trao Giải thưởng Sáng tác về biên giới, biển đảo giai đoạn từ ...

Tăng cường hiệu quả công tác thực hiện nhiệm vụ kép trong công tác quản lý, bảo vệ tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia Tăng cường hiệu quả công tác thực hiện nhiệm vụ kép trong công tác quản lý, bảo vệ tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia

Sáng ngày 12/11/2020 tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao – Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Nhà nước về phân giới cắm mốc biên ...

Ký kết hợp tác giáo dục giữa 4 tỉnh biên giới Việt Nam với Quảng Tây (Trung Quốc) Ký kết hợp tác giáo dục giữa 4 tỉnh biên giới Việt Nam với Quảng Tây (Trung Quốc)

Đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT, lãnh đạo Sở LĐ,TB&XH 4 tỉnh biên giới Việt Nam và Quảng Tây, Trung Quốc đã tập trung thảo ...

Tuấn Quỳnh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/cong-tac-chuan-bi-giao-luu-quoc-phong-bien-gioi-viet-trung-lan-thu-6-124116.html

In bài viết