Bắt giam 4 bị can liên quan đến vụ đại úy công an ở Hà Nam hi sinh

13:47 | 20/11/2020

Liên quan đến vụ đại uý Nguyễn Tuấn Minh hi sinh khi nhiệm vụ trong sáng nay công an tỉnh Hà Nam đã khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng liên quan.
Cảnh sát đã bắt giữ 7 đối tượng liên quan trong vụ tấn công bằng dao ở Pháp Cảnh sát đã bắt giữ 7 đối tượng liên quan trong vụ tấn công bằng dao ở Pháp
Thông tin pháp luật sáng 22/9: Đại úy CSGT ở Thanh Hóa bị tước quân tịch Thông tin pháp luật sáng 22/9: Đại úy CSGT ở Thanh Hóa bị tước quân tịch

Ngày 20/11, thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Cơ CSĐT đã tiến hành khởi tố vụ án: “Cố ý gây thương tích” “Gây rối trật tự công cộng” và “Đánh bạc”.

Bắt giam 4 bị can liên quan đến vụ đại úy công an ở Hà Nam hi sinh
Lễ tang đại úy Nguyễn Tuấn Minh

4 bị can gồm:

Nguyễn Văn Côn (SN 1979, trú tại xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) bị khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”;

Phan Văn Thế (SN 1978, trú tại xã Trần Hưng Đạo, huyện Lý Nhân), bị khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Trần Quang Đoài (SN 1972, trú tại xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân)

Nguyễn Văn Ngọc (1968, trú tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) để điều tra về hành vi “Đánh bạc”. Theo Báo Giao Thông.

Theo hồ sơ điều tra, khoảng 13h15 ngày 10/11, Công an xã Đạo Lý nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại xưởng may của anh Nguyễn Văn Hưng (SN 1973, ở xã Đạo Lý) xảy ra vụ xô xát, đánh nhau giữa anh Hưng và các đối tượng Nguyễn Văn Côn, Trần Quang Đoài và Phan Văn Thế.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Đạo Lý đã báo cáo lãnh đạo Công an huyện Lý Nhân, đồng thời cử thượng úy Nguyễn Tuấn Minh và công an viên Nguyễn Văn Huynh xuống hiện trường giải quyết vụ việc.

Tại thời điểm trên, thượng úy Minh phát hiện nhóm người sử dụng hung khí đánh nhau. Thượng úy Minh đã yêu cầu các đối tượng dừng hành vi, về trụ sở công an xã làm việc. Theo Vietnamnet

Tuy nhiên, các đối này không chấp hành mà còn chống trả khiến thượng úy Minh bị thương.

Thượng úy Minh được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương nặng đã tử vong lúc 15h chiều cùng ngày.

Ngày 12/11, Thượng úy Nguyễn Tuấn Minh đã được truy thăng quân hàm lên Đại úy. Công an tỉnh Hà Nam cũng đề nghị công nhận liệt sĩ cho Đại úy Nguyễn Tuấn Minh hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Bộ Công an đề nghị truy tố 10 bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại CDC Hà Nội Bộ Công an đề nghị truy tố 10 bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại CDC Hà Nội

Tối ngày 12/9, Bộ Công an ra thông báo cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra vụ ...

Hải quân Mỹ bất ngờ tiết lộ 4 bức ảnh hiếm hoi về tàu ngầm tấn công bí mật Hải quân Mỹ bất ngờ tiết lộ 4 bức ảnh hiếm hoi về tàu ngầm tấn công bí mật

Nhà chức trách Mỹ không nói rõ mục đích công bố ảnh USS Seawolf ở cửa ngõ vùng biển Barents nhưng cho biết tàu ngầm ...

Hà Nội chuẩn bị xét xử 29 người liên quan đến vụ 3 chiến sĩ công an chết ở Đồng Tâm Hà Nội chuẩn bị xét xử 29 người liên quan đến vụ 3 chiến sĩ công an chết ở Đồng Tâm

Dự kiến ngày 7/9 tới đây, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 29 bị cáo trong vụ đổ xăng ...

Thạch Thảo (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/bat-giam-4-bi-can-lien-quan-den-vu-dai-uy-cong-an-o-ha-nam-hi-sinh-123857.html

In bài viết