Phú Thọ: Nhiều trường học tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam

16:29 | 20/11/2020

Hòa chung không khí cả nước chào mừng kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2020), ngày hội truyền thống tri ân, tôn vinh các thầy giáo, cô giáo và những người làm công tác giáo dục. Nhiều trường học tại tỉnh Phú Thọ: Mầm non Cao Xá 1, Mầm non Chu Hóa, Tiểu học Thọ Sơn, THCS Lâm Thao…tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tôn vinh các Nhà giáo đã và đang thực hiện sứ mệnh “trồng người” cao quý.
Ông Bùi Minh Châu tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ với số phiếu tuyệt đối Ông Bùi Minh Châu tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ với số phiếu tuyệt đối

Ông Bùi Minh Châu - Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ khóa XVIII đã tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ ...

Hơn 60 phóng viên tác nghiệp tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2020 - 2025 Hơn 60 phóng viên tác nghiệp tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Với mong muốn tạo điều kiện tốt nhất có thể để các Nhà báo, phóng viên làm tốt việc tác nghiệp, đưa tin về Đại ...

Các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm diễn ra với không khí sôi nổi, tạo sự gắn kết giữa cha mẹ học sinh với giáo viên, sự phối hợp giữa Gia đình - Nhà trường và Xã hội, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.

Phú Thọ: Nhiều trường học tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam
Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, ông Trần Hoài Giang - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lâm Thao (bên phải) trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho trường THCS Lâm Thao.

Trao đổi với phóng viên, thầy giáo Ngô Đại Toàn – Hiệu trưởng trường THCS Lâm Thao, huyện Lâm Thao, cho biết: Chào mừng Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11//2020), nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động văn nghệ, thể thao, thi đua giảng dạy, học tập, tổ chức các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm tạo sân chơi bổ ích cho học sinh (HS).

Theo đó, ngày 17/11 nhà trường đã tổ chức thành công Hội chợ với chủ đề “Chắp cánh ước mơ tuổi học trò” có 16 gian hàng tương ứng 16 lớp của 4 khối. Các gian hàng được các thầy cô giáo phối hợp cùng các bậc phụ huynh và các em HS thảo luận, lên ý tưởng, sáng tạo, bài trí đầy màu sắc, trưng bày nhiều mặt hàng phong phú.

Phú Thọ: Nhiều trường học tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam
Các gian hàng tại Hội chợ “Chắp cánh ước mơ tuổi học trò” bài trí sáng tạo, nhiều mặt hàng phong phú.

Hội chợ không chỉ đem đến niềm vui, mang lại những kỉ niệm đẹp tuổi học trò, mà còn giúp các em HS được rèn luyện nhiều kĩ năng cho bản thân. Hơn hết, đây là một hoạt động ý nghĩa nhằm gây quỹ thiện nguyện giúp đỡ các em HS gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Em Cao Nhật Mai – học sinh lớp 6A1 trường THCS Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, vui mừng chia sẻ: “Em rất vui được tham gia hoạt động ngoại khóa Hội chợ “Chắp cánh ước mơ tuổi học trò” do nhà trường tổ chức. Thông qua Hội chợ, em được trải nghiệm, trau dồi các kỹ năng sống, có môi trường vui chơi, giao lưu học hỏi, phát huy tinh thần đoàn kết, giúp em phát triển tốt về đạo đức, nhân cách và trí tuệ”.

Phú Thọ: Nhiều trường học tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam
Em Cao Nhật Mai – học sinh lớp 6A1 trường THCS Lâm Thao, huyện Lâm Thao.

Em Cao Nhật Mai bày tỏ: “Mỗi năm, cứ đến tháng 11, em lại náo nức chờ đón ngày 20. Ngày mà tất cả học sinh tri ân, bày tỏ lòng mình với các thầy cô giáo kính yêu. Thầy cô giáo như là người cha, người mẹ thứ hai của em, người đã có công dìu dắt, dạy dỗ em nên người, chắp cánh cho những ước mơ của em bay cao, cung cấp hành trang kiến thức cho em vững bước trên con đường tri thức.

Em xin hứa vâng lời thầy cô, cố gắng học tập thật tốt, phấn đấu đạt nhiều điểm cao trong các kỳ thi cũng như các bài học trên lớp, làm nhiều điều hay, việc tốt,...để dâng kính tặng thầy cô giáo. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11, em kính dâng tặng thầy cô những đóa hoa tươi thắm, kính chúc thầy cô giáo luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, sáng mãi trong sự nghiệp “trồng người” cao quý!”.

Phú Thọ: Nhiều trường học tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam
Cô và học sinh lớp 6A1 trường THCS Lâm Thao chụp ảnh lưu niệm trước gian hàng của lớp do cô giáo phối hợp với các bậc phụ huynh và các em học sinh trang trí, sáng tạo.

Thời gian qua, trường THCS Lâm Thao luôn phát huy tốt phương pháp đổi mới dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho HS. Việc đổi mới phương pháp giảng dạy tạo sự hứng thú học tập cho HS, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.

Ghi nhận và biểu dương các thành tích giáo dục của các thế hệ thầy và trò nhà trường; trường THCS Lâm Thao vinh dự được khen tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý: Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2016 và hạng Ba năm 2011; Thủ tưởng Chính phủ tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc; cùng nhiều phần thưởng của UBND tỉnh Phú Thọ, của các cấp, các ngành khen tặng tập thể, cán bộ, giáo viên nhà trường.

Đặc biệt, năm học 2019 – 2020, trường THCS Lâm Thao vinh dự được: Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất; UBND tỉnh Phú Thọ tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua. Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen “Đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước ngành Giáo dục giai đoạn 2015 – 2020”; nhiều cán bộ, giáo viên đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở và Lao động tiên tiến;…

Phú Thọ: Nhiều trường học tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam
Ông Lê Công Luận - Phó Chủ tịch UBND TP Việt Trì trao Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của Bộ GD&ĐT cho trường Tiểu học Thọ Sơn.

Sáng ngày 20/11, trường Tiểu học Thọ Sơn, TP Việt Trì trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2020) và đón nhận Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của Bộ GD&ĐT khen tặng.

Cùng với việc duy trì, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thời gian qua, trường Tiểu học Thọ Sơn, TP Việt Trì luôn là điểm sáng trong giáo dục mũi nhọn bậc Tiểu học của TP Việt Trì nói riêng, của tỉnh Phú Thọ nói chung. Chỉ tính riêng trong các cuộc giao lưu năng khiếu năm học 2019 - 2020, HS của trường đã đạt tổng 356 giải các cấp với: 67 giải cấp Quốc gia, 139 giải cấp tỉnh Phú Thọ, 159 giải cấp TP Việt Trì.

Phú Thọ: Nhiều trường học tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam
Ông Lê Công Luận - Phó Chủ tịch UBND TP Việt Trì trao: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cho cô giáo Trần Thị Ánh Nguyệt - Hiệu trưởng nhà trường (thứ nhất bên phải); và danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho các cán bộ, giáo viên trường TIểu học Thọ Sơn.

Ghi nhận và biểu dương những thành tích mà thầy và trò nhà trường đạt được trong năm học 2019 - 2020, trường Tiểu học Thọ Sơn vinh dự được: Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ khen tặng danh hiệu Tập thể Lao động suất sắc; Bộ GD&ĐT tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua. 8 thầy cô giáo được khen tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; cô giáo Cô giáo Trần Thị Ánh Nguyệt – Hiệu trưởng nhà trường được Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ tặng Bằng khen; nhiều tập thể và giáo viên được các cấp, ngành khen tặng danh hiệu cao quý.

Phú Thọ: Nhiều trường học tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam
Ông Lê Công Luận - Phó Chủ tịch UBND TP Việt Trì trao danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến cho các tập thể tổ chuyên của trường Tiểu học Thọ Sơn.

Tại trường Mầm non Chu Hóa, TP Việt Trì trang trọng tổ chức gặp kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam nhằm tri ân, tôn vinh các Nhà giáo đã và đang làm việc tại nhà trường trong thời gian qua. Phát biểu tại buổi gặp mặt, cô giáo Lê Thị Bích Ngọc – Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh: “Thời gian qua, các thế hệ cán bộ, giáo viên và nhân viên trường Mầm non Chu Hóa luôn đoàn kết, kế thừa phát huy những truyền thống tốt đẹp trong công tác giáo dục, chăm sóc, nuôi dạy trẻ.

Phú Thọ: Nhiều trường học tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam
Các cô giáo trường Mầm non Chu Hóa biểu diễn văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Cô giáo Lê Thị Bích Ngọc chia sẻ: Thời gian qua, trường Mầm non Chu Hóa luôn nhận được sự quan tâm của Thành ủy – UBND TP Việt Trì, Đảng ủy – UBND xã Chu Hóa, sự quan tâm hỗ trợ của các bậc phụ huynh học sinh, cùng với sự nỗ lực cố gắng của các cô giáo luôn yêu nghề, mến trẻ; những năm học gần đây, chất lượng giáo dục của nhà trường luôn được nâng cao. Tỷ lệ trẻ ăn bán trú đạt 100%; trẻ suy dinh dưỡng giảm nhiều. Các cán bộ, giáo viên nhà trường không ngừng phấn đấu, học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, 100% GV nhà trường đạt trình độ chuyên môn chuẩn và trên chuẩn.

Phú Thọ: Nhiều trường học tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam
Ông Cao Quang Huy - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Chu Hóa, TP Việt trì trao danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm học 2019 - 2020 cho trường Mầm non Chu Hóa.

Tổng kết năm học 2019 – 2020, trường Mầm non Chu Hóa vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ khen tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc; đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2, trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Đặc biệt, nhà trường có 3 cán bộ, giáo viên là: Cô giáo Lê Thị Bích Ngọc – Hiệu trưởng nhà trường, cô giáo Nguyễn Thị Ơn và cô giáo Nguyễn Thị Thủy được Chủ tịch UBND TP Việt Trì khen tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở; 22 CNGV đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; 2 Tổ chuyên môn đạt Lao động tiên tiến cấp TP.

Phú Thọ: Nhiều trường học tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam
Ông Cao Quang Huy - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Chu Hóa, TP Việt trì trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở năm học 2019 - 2020 cho các cán bộ, giáo viên trường Mầm non Chu Hóa.

Tại trường Mầm non Cao Xá 1, huyện Lâm Thao đã tổ chức thành công "Hội chợ yêu thương năm 2020". Cô giáo Hoàng Thị Hồng Liên – Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Nhằm xây dựng và phát huy trường học thân thiện - học sinh tích cực và góp phần thúc đẩy hơn nữa sự phối hợp chặt chẽ của giáo viên chủ nhiệm với gia đình trong quá trình chăm sóc và giáo dục kỹ năng sống cho trẻ. Nhà trường tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ với chủ đề “Hội chợ Yêu Thương năm 2020”.

Các gian hàng “Hội chợ Yêu Thương năm 2020” tham gia phục vụ các bậc phụ huynh và người dân thăm quan, mua bán các món ẩm thực đơn giản, gần gũi với đời sống của quê hương, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ của địa phương, các sản phẩm đồ dùng, đồ chơi của cô và trẻ;...

Phú Thọ: Nhiều trường học tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam

Cô và trẻ trường Mầm non Cao Xá 1, huyện Lâm Thao vui "Hội chợ Yêu thương năm 2020".

Cô giáo Hoàng Thị Hồng Liên chia sẻ: Thông qua Hội chợ tạo một nguồn quỹ hỗ trợ giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn; đồng thời giáo dục tinh thần “Tương thân tương ái”, cũng như các nét đẹp cần gìn giữ trong văn hóa truyền thống dân tộc.

Bên cạnh đó, tạo sân chơi bổ ích cho trẻ được trải nghiệm, mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp, phát huy năng khiếu nghệ thuật, thẩm mỹ, đồng thời có vốn hiểu biết về ngày hội chọ quê; rèn luyện kỹ năng hoạt động nhóm, xây dựng tinh thần tập thể, biết phối hợp, chia sẻ, xây dựng mối quan hệ tích cực, lành mạnh, đoàn kết. Tăng cường sự phối kết hợp giữa “Nhà trường - Gia đình - Xã hội: nhằm làm tốt hơn công tác chăm sóc giáo dục và rèn kỹ năng sống cho trẻ nhằm thu hút sự quan tâm của phụ huynh và cộng đồng.

Phú Thọ: Nhiều trường học tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam

Các gian hàng tại “Hội chợ Yêu Thương năm 2020” của trường Mầm non Cao Xá 1 trưng bày và bán các sản phẩm đồ dùng, đồ chơi của cô và trẻ.

Thời gian qua, trường Mầm non Cao Xá 1 luôn thực hiện tốt việc xây dựng trường lớp Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn và thân thiện. Công tác nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ đạt chất lượng cao. Năm học 2019 – 2020, nhà trường vinh dự được: Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ khen tặng danh hiệu “Tập thế Lao động xuất sắc”. 18 CBGV đạt danh hiệu Lao động tiến tiến. 3 CBGV được đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở. 1 GV được Chủ tịch UBND huyện Lâm Thao tặng Giấy khen. 1 GV được Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ tặng Bằng khen. 1 GV được tôn vinh gương điểm hình tiên tiến ngành Giáo dục tỉnh Phú Thọgiai đoạn 2015 – 2020.

Với các hoạt động có nhiều ý nghĩa thiết thực, góp phần giáo dục và tuyên truyền đến các em học sinh về ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, về truyền thống "Tôn sư trọng đạo" tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn: Tập trung đổi mới dạy, đào tạo giáo viên phổ thông Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn: Tập trung đổi mới dạy, đào tạo giáo viên phổ thông

Ngày 10/11/2020, tại Trường Đại học Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ diễn ra Hội thảo khoa học Quốc gia “Đổi mới giáo dục Đại học ...

Ông Bùi Minh Châu tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ với số phiếu tuyệt đối Ông Bùi Minh Châu tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ với số phiếu tuyệt đối

Ông Bùi Minh Châu - Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ khóa XVIII đã tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ ...

Hơn 60 phóng viên tác nghiệp tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2020 - 2025 Hơn 60 phóng viên tác nghiệp tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Với mong muốn tạo điều kiện tốt nhất có thể để các Nhà báo, phóng viên làm tốt việc tác nghiệp, đưa tin về Đại ...

Minh Sơn

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/phu-tho-nhieu-truong-hoc-to-chuc-cac-hoat-dong-chao-mung-ngay-nha-giao-viet-nam-123836.html

In bài viết