Malaysia xúc tiến thúc đẩy hợp tác với tỉnh Bắc Ninh trong đầu tư thương mại

09:32 | 18/11/2020

Ngày 17/11, bà Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã tiếp và làm việc với bà Dato’ Shariffah Norhana binti Syed Mustaffa, Đại sứ Malaysia tại Việt Nam về hợp tác đầu tư thương mại.
Việt Nam - Malaysia tăng cường trao đổi song phương Việt Nam - Malaysia tăng cường trao đổi song phương

Chiều ngày 23/10/2020, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có buổi điện đàm trực ...

Quan hệ Việt Nam-Malaysia phát triển cả về chiều rộng và thực chất Quan hệ Việt Nam-Malaysia phát triển cả về chiều rộng và thực chất

Đại sứ Lê Quý Quỳnh cho biết Việt Nam và Malaysia đã hợp tác hiệu quả trên nhiều lĩnh vực trong thời gian qua, từ ...

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang tặng Biểu tượng văn hóa Quan Họ cho bà Đại sứ Malaysia tại Việt Nam. (Ảnh: Báo Bắc Ninh)
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang tặng Biểu tượng văn hóa quan họ cho bà Đại sứ Malaysia tại Việt Nam. (Ảnh: Báo Bắc Ninh)

Tại buổi làm việc, bà Dato’ Shariffah Norhana binti Syed Mustaffa cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo tỉnh và thông tin về tình hình hợp tác giữa 2 chính phủ. Việt Nam – Malaysia có quan hệ ngoại giao năm 1973, hai nước đã hợp tác hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Maylaysia là đối tác thương mại lớn thứ 10 của Việt Nam, tổng vốn đầu tư của Malaysia tại Việt Nam đạt 12,81 tỷ USD.

Đại sứ Malaysia ấn tượng về thành tựu phát triển kinh tế- xã hội của Bắc Ninh, đặc biệt là tốc độ phát triển công nghiệp. Mong muốn được kết nối, tăng cường hợp tác đầu tư thương mại về phát triển du lịch, giáo dục đào tạo, đặc biệt là thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp Halal tại Bắc Ninh (ngành cung ứng các sản phẩm dịch vụ hợp chuẩn cho người Hồi giáo).

Hoan nghênh Bà Đại sứ đến với Bắc Ninh để tìm hiểu, giao lưu hợp tác đầu tư thương mại, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang đã giới thiệu khái quát những kết quả nổi bật về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua.

Với vị trí địa lý thuận lợi, kết cấu hạ tầng đồng bộ cùng nhiều chính sách đầu tư ưu đãi, hấp dẫn, đến nay, Bắc Ninh cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp với nhiều chỉ tiêu nằm trong tốp đầu cả nước.

Hiện Bắc Ninh, có 9 dự án đầu tư đến từ Maylaysia với tổng vốn đăng ký khoảng 80,3 triệu USD. Tiêu biểu như: Dự án nhà máy Unigen Bắc Ninh do Nhà đầu tư Unigen Corporation đầu tư vào KCN VSIP Bắc Ninh, tổng vốn đầu tư đăng ký 15 triệu USD; Dự án Công ty TNHH công nghiệp thực phẩm Liwayway Hà Nội do Nhà đầu tư Công ty cổ phần Liwayway Việt Nam đầu tư vào KCN Quế Võ, tổng vốn đầu tư 17,19 triệu USD; Dự án Nhà máy sản xuất, in ấn bìa carton Box-Pak (Hà Nội) do Công ty TNHH Box-Pak Việt Nam đầu tư (KCN VSIP), tổng vốn đầu tư đăng ký 20 triệu USD…

Bên cạnh đó, Bắc Ninh còn là mảnh đất giàu truyền thống văn hiến cách mạng, nơi sản sinh và lưu giữ làn điệu Dân ca Quan họ Bắc Ninh - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Đánh giá cao đề xuất của Đại sứ Malaysia, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các sở, ngành liên quan tiếp tục trao đổi thông tin giữa 2 bên để kết nối thông tin, nghiên cứu các danh mục sản phẩm cụ thể tới các doanh nghiệp của tỉnh nhằm khai thác mở rộng thị trường, đặc biệt là lĩnh vực cung ứng thực phẩm cho thị trường người Hồi giáo.

Lãnh đạo HUFO chúc mừng 63 năm ngày Quốc Khánh Malaysia Lãnh đạo HUFO chúc mừng 63 năm ngày Quốc Khánh Malaysia

Ngày 15/9, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO) Vương Đức Hoàng Quân đã dẫn đầu đoàn ...

HUFO trao tặng 7.500 khẩu trang và 100 lít dung dịch sát khuẩn cho nhân dân Malaysia HUFO trao tặng 7.500 khẩu trang và 100 lít dung dịch sát khuẩn cho nhân dân Malaysia

Sáng ngày 21/5, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh (HUFO) đã đến Tổng Lãnh sự quán Malaysia tại thành ...

Mai Anh (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/malaysia-xuc-tien-thuc-day-hop-tac-voi-tinh-bac-ninh-trong-dau-tu-thuong-mai-123719.html

In bài viết