Tai nạn giao thông chiều 11/11: Thiếu niên tuổi điều khiển xe máy không biển số vượt đèn đỏ gây tai nạn làm 3 người chết

19:03 | 10/11/2020

Tai nạn giao thông chiều 11/11: Thiếu niên tuổi điều khiển xe máy không biển số vượt đèn đỏ gây tai nạn khiến 3 người tử vong; Va chạm với xe ô tô đầu kéo, người đàn ông đi xe máy tử vong tại chỗ; Bão số 12 đổ bộ thổi lật chiếc xe tải trên QL1A… là những sự kiện tai nạn giao thông (TNGT) đáng chú ý chiều 11/11/2020.
Tai nạn giao thông chiều 9/11: Từ Tây Ninh lên Sài Gòn thuê luật sư bào chữa cho con, hai vợ chồng bị xe tải tông thương vong Tai nạn giao thông chiều 9/11: Từ Tây Ninh lên Sài Gòn thuê luật sư bào chữa cho con, hai vợ chồng bị xe tải tông thương vong
Tai nạn giao thông sáng 9/11: Lấn làn tông trực diện ôtô 4 chỗ, thanh niên phóng Honda Sonic nguy kịch Tai nạn giao thông sáng 9/11: Lấn làn tông trực diện ôtô 4 chỗ, thanh niên phóng Honda Sonic nguy kịch

Thiếu niên tuổi điều khiển xe máy không biển số vượt đèn đỏ gây tai nạn khiến 3 người tử vong

Tai nạn giao thông chiều 11/11: Thiếu niên tuổi điều khiển xe máy không biển số vượt đèn đỏ gây tai nạn làm 3 người chết
Hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh: Ineternet

Sáng 10/11, Công an TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã thông tin ban đầu về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại giao lộ Huỳnh Văn Lũy - Nguyễn Văn Linh (phường Phú Tân, TP.Thủ Dầu Một) khiến 3 tử vong.

Danh tính các nạn nhân được xác định là Trần Hùng Mạnh (16 tuổi, quê Đồng Tháp, người lái chiếc xe "độ" không có biển số, anh Danh Na (37 tuổi, quê Kiên Giang) và chị Thị Thùy Nhiên (41 tuổi, cùng quê Kiên Giang).

Theo thông tin ban đầu, sáng 8/11, Trần Hùng Mạnh điều khiển xe máy không biển số lưu thông tốc độ cao trên đường Huỳnh Văn Lũy theo hướng từ vòng xoay trạm điện đi thị xã Tân Uyên. Khi đến giao lộ đường Huỳnh Văn Lũy - Nguyễn Văn Linh, Mạnh không những không giảm tốc độ, không cho xe dừng đèn đỏ mà còn vượt qua nên xảy ra va chạm với xe máy do anh Danh Na điều khiển, chở theo chị Thị Thùy Nhiên.

Cú va chạm khiến chị Nhiên tử vong tại chỗ, còn các nạn nhân khác được đưa đi cấp cứu nhưng do thương tích quá nặng nên Mạnh và anh Na đã tử vong tại bệnh viện nâng tổng số người tử vong là 3 người, trong đó 1 người tại hiện trường.

Nơi xảy ra tai nạn là ngã tư có cột đèn tín hiệu. Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân vụ tai nạn ban đầu được xác định do Trần Hùng Mạnh điều khiển xe máy không biển số không chấp hành tín hiệu đèn giao thông.

Được biết, hoàn cảnh của hai vợ chồng anh Danh Na rất khó khăn, cả hai tử vong để lại người con 8 tuổi, báo Phụ nữ TP HCM thông tin thêm.

Va chạm với xe ô tô đầu kéo, người đàn ông đi xe máy tử vong tại chỗ

Tai nạn giao thông chiều 11/11: Thiếu niên tuổi điều khiển xe máy không biển số vượt đèn đỏ gây tai nạn làm 3 người chết
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Kim Dung

Trưa 10/11, tại ngã tư Vân Diên (nay là thị trấn Nam Đàn) giao nhau giữa Quốc lộ 46A với Quốc lộ 15A xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe ô tô đầu kéo khiến 1 người đàn ông tử vong.

Theo hiện trường vụ tai nạn: Xe ô tô đầu kéo BKS 37C-35253 kéo theo rơ mooc BKS 37R-02468 do anh Nguyễn Ngọc Bình (SN 1980), trú tại xóm 8, xã Hưng Đạo (Hưng Nguyên) điều khiển di chuyển cùng chiều với xe máy BKS 37B2-16746, nhãn hiệu Honda Dream do anh Đinh Văn Kiên (SN 1981), trú tại xóm Vạn An, thị trấn Nam Đàn điều khiển hướng thị trấn Nam Đàn đi huyện Đô Lương.

Tại hiện trường, chiếc xe máy nằm dưới gầm xe ô tô đầu kéo.

Nhận được tin báo, CSGT và Đội điều tra Công an huyện Nam Đàn đã khẩn trương có mặt tại hiện trường phân làn, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Bão số 12 đổ bộ thổi lật chiếc xe tải trên QL1A

Tai nạn giao thông chiều 11/11: Thiếu niên tuổi điều khiển xe máy không biển số vượt đèn đỏ gây tai nạn làm 3 người chết
Cẩu kéo xe ô tô tải tự lật ra khỏi hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Công an Nhân dân

Vụ tại nạn xảy ra vào khoảng 8h45’ sáng cùng ngày, ông Nguyễn Trần Huy Hoàng (SN 1997) trú ở phường 7, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) điều khiển xe ô tô tải đông lạnh mang BKS 49C-238.70 từ hướng Bắc vào đến lý trình nêu trên thì xảy ra sự cố tai nạn.

Thời điểm đó cơn bão số 12 đã đổ bộ vào đất liền Phú Yên, Khánh Hòa, mưa trút nước, gió giật mạnh, chiếc xe ô tô không có hàng hóa tự lật xuống lề đường khiến tài xế Nguyễn Trần Huy Hoàng bị thương, phụ xe Trương Thành Trí (SN 1996) trú ở phường 7, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) thoát nạn.

Thượng tá Võ Hùng Tường - Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên cho biết, mặc dù gió bão đã dịu, nhưng trên địa bàn Phú Yên vẫn còn mưa lớn trên diện rộng, nên 3 tổ tuần tra kiểm soát giao thông của đơn vị vẫn phải thực thi nhiệm vụ tuần lưu xuyên suốt ngày đêm trên các tuyến quốc lộ 1A, quốc lộ 29, quốc lộ 25 để kiểm tra những cung đoạn xung yếu, kịp thời hướng dẫn giao thông đảm bảo an toàn.

Tổ công tác của Đội CSGT số 1 vẫn bám trụ tại lý trình km 76+100 trên đường quốc lộ 29 để lập chốt ngăn chặn không cho người và các loại phương tiện giao thông vượt qua cung đoạn mưa lũ ngập tràn mặt đường, tiềm ẩn nhiều hiểm họa.

Tai nạn giao thông chiều 6/11: Shipper chở hàng cồng kềnh gây tai nạn rồi thản nhiên bỏ chạy, để mặc nạn nhân nằm bất động Tai nạn giao thông chiều 6/11: Shipper chở hàng cồng kềnh gây tai nạn rồi thản nhiên bỏ chạy, để mặc nạn nhân nằm bất động
Tai nạn giao thông sáng 6/11: Sang đường, 2 học sinh bị ôtô 4 chỗ tông kinh hoàng Tai nạn giao thông sáng 6/11: Sang đường, 2 học sinh bị ôtô 4 chỗ tông kinh hoàng

Tú Anh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tai-nan-giao-thong-chieu-1111-thieu-nien-tuoi-dieu-khien-xe-may-khong-bien-so-vuot-den-do-gay-tai-nan-lam-3-nguoi-chet-123031.html

In bài viết