Vĩnh Phúc: “Cổng trường an toàn giao thông – thân thiện” ở trường Tiểu học Tề Lỗ

20:56 | 09/11/2020

Thời gian qua, “Cổng trường an toàn giao thông – thân thiện” của trường Tiểu học Tề Lỗ, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc luôn được Ban giám hiệu nhà trường quan tâm, triển khai, thực hiện đã mang lại hiệu quả tích cực, được nhân dân đồng tình ủng hộ.
Bà Hoàng Thị Thúy Lan tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020 - 2025 Bà Hoàng Thị Thúy Lan tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bà Hoàng Thị Thúy Lan - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVI đã tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy ...

Ủy viên Bộ chính trị Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020 - 2025 Ủy viên Bộ chính trị Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng ngày 14/10, tại TP Vĩnh Yên, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 – 2025 chính ...

Vĩnh Phúc: “Cổng trường an toàn giao thông – thân thiện” ở trường Tiểu học Tề Lỗ

“Cổng trường an toàn giao thông – thân thiện” ở trường Tiểu học Tề Lỗ, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngay khi bước vào năm học 2020 - 2021, đến nay, mô hình "Cổng trường an toàn giao thông" của trường Tiểu học Tề Lỗ, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc bước đầu phát huy tác dụng, mang lại hiệu quả thiết thực.

Theo đó, ngay từ buổi học đầu tiên, mô hình "Cổng trường an toàn giao thông" của trường Tiểu học Tề Lỗ đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các bậc phụ huynh, không còn tình trạng lộn xộn mà thay vào đó là những hàng xe được xếp ngay ngắn ở hai bên vỉa hè. Các em học sinh (HS) cũng ý thức hơn trong việc chấp hành luật ATGT, thực hiện tốt nền nếp xếp hàng về, đi theo 2 hàng từ phía trong ra ngoài cổng dễ dàng đến được chỗ phụ huynh đứng đón. Nhờ đó, tình trạng giao thông ùn tắc trước cổng trường mỗi giờ tan học đã giảm hẳn, HS đi ngay hàng thẳng lối.

Vĩnh Phúc: “Cổng trường an toàn giao thông – thân thiện” ở trường Tiểu học Tề Lỗ
Các em HS trường Tiểu học Tề Lỗ đội mũ bảo hiểm, xếp hàng trước khi ra về.

Trao đổi với phóng viên, Thầy giáo Nguyễn Văn Tự - Hiệu trưởng trường Tiểu học Tề Lỗ cho biết: Để triển khai có hiệu quả mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, nhà trường đã thường xuyên quan tâm đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền cho HS thông qua các buổi sinh hoạt chào cờ đầu tuần, tuyên truyền phát thanh măng non, các biển báo, pano, appic và buổi họp phụ huynh đầu năm học. Trường cũng tổ chức cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, các em HS và các bậc phụ huynh ký cam kết về việc thực hiện nghiêm túc Luật Giao thông đường bộ, phòng chống tai nạn thương tích, cam kết về đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy khi tham gia giao thông.

Một hình thức tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ được nhà trường triển khai là qua các buổi sinh hoạt ngoại khoá; lồng ghép tích hợp vào các tiết học trên lớp. Đồng thời kẻ vạch đường giao thông ngay tại cổng trường và phân công đội ngũ giáo viên thực hiện giám sát, nhắc nhở, hướng dẫn các bậc phụ huynh đỗ xe máy theo hàng để đón con em khi ra về....

Vĩnh Phúc: “Cổng trường an toàn giao thông – thân thiện” ở trường Tiểu học Tề Lỗ
Cô giáo trường Tiểu học Tề Lỗ dẫn các e HS đi theo hàng từ trong lớp ra cổng trường.

Cô giáo Trần Thị Vân Anh – Bí Thư Đoàn trường Tiểu học Tề Lỗ chia sẻ: để phát huy tối ưu mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, Đội xung kích An toàn giao thông được thành lập với lực lượng nòng cốt là Đoàn Thanh niên cùng với các cán bộ, giáo viên nhà trường. Các thành viên trong Đội xung kích phát huy tốt trách nhiệm; hoạt động rất tích cực, hiệu quả trong việc giám sát, nhắc nhở, hướng dẫn học sinh đi đúng phần đường và làn đường.

Đến giờ tan học, đội xung kích sẽ được triển khai nhanh chóng, hướng dẫn các em học sinh di chuyển theo hàng lối, không tụ tập, đùa nghịch nơi cổng trường và khi đi xe phải đội mũ bảo hiểm. Bên cạnh đó, các lực lượng này tiến hành phân luồng, điều tiết các em đi theo hàng khi tan học, hướng dẫn nhắc nhở phụ huynh đưa đón con đúng nơi quy định.

Vĩnh Phúc: “Cổng trường an toàn giao thông – thân thiện” ở trường Tiểu học Tề Lỗ
Đội xung kích An toàn giao thông được thành lập với lực lượng nòng cốt là Đoàn Thanh niên của trường Tiểu học Tề Lỗ hoạt động tích cực, hướng dẫn phụ huynh để xe máy đúng phần đường và làn đường.

Cổng trường Tiểu học Tề Lỗ nằm trên đường liên thôn nên thường xuyên có rất đông người và các phương tiện tham gia giao thông. Trước đây, mỗi giờ tan học, khu vực cổng trường rất lộn xộn, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cao. Từ khi mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” được triển khai đã phát huy được tác dụng. Vào giờ tan học, các em xếp hàng trước cửa lớp, đi theo hàng ra cổng trường để các bậc phụ huynh chờ đón, do vậy không còn cảnh lộn xộn, diễn ra trước cổng trường.

Bên cạnh việc tuyên truyền an toàn giao thông trong nhà trường thì mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” ngoài việc đảm bảo an toàn cho các em, còn giáo dục kĩ năng, nâng cao ý thức của học sinh chú ý quan sát khi qua đường, đi đúng quy định, ngay ngắn; đồng thời tạo thói quen cho cả phụ huynh.

Vĩnh Phúc: “Cổng trường an toàn giao thông – thân thiện” ở trường Tiểu học Tề Lỗ
Lực lượng Công an xã Tề Lỗ tích cực tăng cường đảm bảo ATGT tại cổng trường Tiểu học Tề Lỗ.

“Ai cũng mong đón con em về sớm, nhưng không ít người đỗ xe không theo quy định, tràn ra ngoài đường, gây ùn tắc giao thông. Nhờ nhà trường tuyên truyền nên mọi người tự giác đỗ xe vào đúng vạch kẻ, ngay hàng, thẳng lối. Còn các cháu nhỏ qua đường an toàn hơn. Tôi cũng như phụ huynh ở đây ai cũng thấy mô hình này hay, cần được duy trì”, anh Lê Văn Hưng, thôn Giãng Bàng, xã Tề Lỗ, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc chia sẻ.

Từ những kết quả ban đầu cho thấy, mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” ở Trường Tiểu học Tề Lỗ không chỉ góp phần nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ, đảm bảo an toàn cho học sinh mà còn đạt được mục tiêu chính là lấy học sinh làm đối tượng tuyên truyền kiến thức an toàn giao thông, nâng cao nhận thức chấp hành Luật Giao thông cho mọi người xung quanh.

Vĩnh Phúc: “Cổng trường an toàn giao thông – thân thiện” ở trường Tiểu học Tề Lỗ
Cảnh quan môi trường sư phạm trường Tiểu học Tề Lỗ khang trang, Sáng - Xanh - Sạch- Đẹp.

Được biết, năm học 2019 – 2020, thầy và trò trường Tiểu học Tề Lỗ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. Theo đó, các em HS nhà trường tích cực tham gia các hội thi giao lưu sân chơi trí tuệ trên Internet đạt kết quả cao, với: 1 HS lớp 5 đạt Huy chương Đồng giải Toán bằng Tiếng Việt trên mạng Internet cấp Quốc gia; 1 HS lớp 3 đạt Huy chương Đồng Olympic Toán TITAN Việt Nam VTMO VIII- 2020.

Thi giao lưu an toàn giao thông cho HS tiểu học cấp tỉnh Vĩnh Phúc đạt kết quả quả cao: Tập thể đạt giải Ba cấp tỉnh; đạt 3 giải cá nhân cấp tỉnh trong đó: 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba. Thi Giao lưu ATGT cho nụ cười trẻ thơ cấp Quốc gia có 3 em HS đạt giải khuyến khích. Thi kéo co cấp huyện Yên lạc đạt giải Nhất đội nam và giải Nhất đội nữ. Thi cờ vua cấp huyện đạt giải Nhì nam và giải Nhì nữ. 26/26 lớp đều đạt lớp tiên tiến, trong đó có 9 lớp đạt Xuất sắc.

Cũng năm học 2019 – 2020, trường Tiểu học Tề Lỗ đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”, vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc. Công đoàn, Chi đoàn, Liên đội: Vững mạnh. Các tổ chuyên môn: Tập thể lao động tiên tiến. Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc tặng Bằng khen cho 2 cán bộ, giáo viên. 6 CBGV đạt danh hiệu Chiến sỹ Thi đua cơ sở; 6 CBGV được Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc tặng Giấy khen. 39/39 CBGV và nhân viên nhà trường đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

Kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc

HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 vừa tổ chức kỳ họp thứ 18 để xem xét, kiện toàn chức danh Chủ tịch ...

Bà Hoàng Thị Thúy Lan tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020 - 2025 Bà Hoàng Thị Thúy Lan tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bà Hoàng Thị Thúy Lan - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVI đã tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy ...

Ủy viên Bộ chính trị Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020 - 2025 Ủy viên Bộ chính trị Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng ngày 14/10, tại TP Vĩnh Yên, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 – 2025 chính ...

Minh Sơn

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/vinh-phuc-cong-truong-an-toan-giao-thong-than-thien-o-truong-tieu-hoc-te-lo-122941.html

In bài viết