Hậu Giang: Bí thư Tỉnh ủy cùng 7200 vận động viên chạy Marathon chống biến đổi khí hậu

09:28 | 08/11/2020

Hưởng ứng thông điệp chống biến đổi khí hậu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Lê Tiến Châu cùng với 7200 vận động viên trong và ngoài nước tham gia Mekong Delta Marathon Hậu Giang 2020.
Hậu Giang muốn VUFO kết nối viện trợ PCPNN và tập huấn kỹ năng cho đội ngũ làm công tác ĐNND Hậu Giang muốn VUFO kết nối viện trợ PCPNN và tập huấn kỹ năng cho đội ngũ làm công tác ĐNND
Ông Lê Tiến Châu tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Ông Lê Tiến Châu tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang

Sáng 8/11, tại TP. Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang) chính thức diễn ra Giải Mekong Delta Marathon Hậu Giang 2020 với sự tham dự của 7.200 vận động viên đến từ các tỉnh thành trong cả nước và 14 quốc gia, vùng lãnh thổ góp mặt tranh tài tại giải.

Hậu Giang: Bí thư Tỉnh ủy cùng 7200 vận động viên chạy Marathon chống biến đổi khí hậu
Từ 4 giờ sáng, giải chạy Mekong Delta Marathon Hậu Giang 2020 bắt đầu cho các vận động viên tham gia ở cự ly 42km.

Giải chạy sẽ chính thức bắt đầu vào lúc 4h ngày 8/11 với cự ly 42km; tiếp sau đó là các cự ly 21km, 10km và 5km.

Hậu Giang: Bí thư Tỉnh ủy cùng 7200 vận động viên chạy Marathon chống biến đổi khí hậu
Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Lê Tiến Châu cùng với các vận động viên tham gia Mekong Delta Marathon Hậu Giang 2020.
Hậu Giang: Bí thư Tỉnh ủy cùng 7200 vận động viên chạy Marathon chống biến đổi khí hậu
Ông Lê Tiến Châu - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang tham gia chạy cự ly 10km.

Đường chạy của giải được thiết kế hết sức độc đáo, khác biệt khi vận động viên có dịp trải nghiệm thiên nhiên, văn hoá của miền Tây sông nước.

Hậu Giang: Bí thư Tỉnh ủy cùng 7200 vận động viên chạy Marathon chống biến đổi khí hậu
Có 7200 vận động viên tham gia Mekong Delta Marathon Hậu Giang năm 2020.

Điểm độc đáo nữa là tất cả đường chạy đều không lặp lại. Điểm khởi đầu và kết thúc cùng 1 địa điểm, tạo thành 1 vòng khép kín, giúp cho các vận động viên luôn hứng thú và trải nghiệm những cung chạy mới mẻ.

Hậu Giang: Bí thư Tỉnh ủy cùng 7200 vận động viên chạy Marathon chống biến đổi khí hậu
Đường chạy bao gồm những cung đường quanh những cánh đồng xanh mướt, trải dài, những thôn xóm bình yên, mộc mạc, những dòng kênh của Hậu Giang.

Chống biến đổi khí hậu với khẩu hiệu “Save Mekong Delta” là thông điệp chính của Giải nhằm lan toả đến cộng đồng xã hội. Qua đó, giải chạy trở thành một kênh truyền thông độc đáo, góp phần chống biến đổi khí hậu đang đe dọa khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long - Việt Nam.

Hậu Giang: Bí thư Tỉnh ủy cùng 7200 vận động viên chạy Marathon chống biến đổi khí hậu
Nhiều cán bộ lãnh đạo tỉnh Hậu Giang tham gia chay hưởng ứng giải Mekong Delta Marathon Hậu Giang năm 2020.

Năm nay, kế hoạch hành động cụ thể của giải là chương trình “Mỗi vận động viên chạy - 1 cây xanh được trồng”. Theo đó, bất kì 1 vận động viên nào đăng ký tham gia, Ban Tổ chức sẽ trích kinh phí tổ chức trồng cây.

Hậu Giang: Bí thư Tỉnh ủy cùng 7200 vận động viên chạy Marathon chống biến đổi khí hậu
Vận động viên đẩy xe nôi chở trẻ con cùng tham gia giải.
Hậu Giang: Bí thư Tỉnh ủy cùng 7200 vận động viên chạy Marathon chống biến đổi khí hậu
Giải Mekong Delta Marathon Hậu Giang 2020 thu hút nhiều vận động viên ''nhí'' tham gia.
Hậu Giang: Bí thư Tỉnh ủy cùng 7200 vận động viên chạy Marathon chống biến đổi khí hậu
Vận động viên bứt phá về đích ở cự ly 21km.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đồng Văn Thanh - Phó bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhấn mạnh, vượt trên ý nghĩa một giải đấu thể thao, ban tổ chức mong muốn sẽ mang đến những khoảnh khắc đẹp những câu chuyện đầy cảm hứng, sự kết nối bền chặt giữa các địa phương trong vùng và những trải nghiệm sâu đậm về một vùng đất năng động, nghĩa tình trong lòng mỗi vận động viên, du khách trong và ngoài nước.

Hậu Giang: Bí thư Tỉnh ủy cùng 7200 vận động viên chạy Marathon chống biến đổi khí hậu
Các đại biểu, các vận động viên, du khách và nhân dân tham gia ủng hộ đồng bào miền Trung.

Đồng thời, ông Đồng Văn Thanh cũng phát động chương trình quyên góp ủng hộ cho đồng bào miền Trung. "Bằng cả tấm lòng, ban tổ chức phát động chương trình quyên góp ủng hộ trực tiếp tại Giải và kêu gọi toàn thể quý vị đại biểu, các vận động viên, du khách và nhân dân chung tay chia sẻ, tiếp thêm động lực cùng đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả thiên tai. Khu trung tâm tiếp nhận ủng hộ đã chính thức hoạt động từ sáng hôm nay cho đến khi kết thúc giải", Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang kêu gọi tại lễ khai mạc.

Hậu Giang muốn VUFO kết nối viện trợ PCPNN và tập huấn kỹ năng cho đội ngũ làm công tác ĐNND Hậu Giang muốn VUFO kết nối viện trợ PCPNN và tập huấn kỹ năng cho đội ngũ làm công tác ĐNND

Chiều 4/11, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) Nguyễn Phương Nga, cùng Đoàn công tác ...

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Lê Tiến Châu: Tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Lê Tiến Châu: Tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm

Chiều 30/10, Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế cung cấp thông tin phục vụ công ...

Ông Lê Tiến Châu tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Ông Lê Tiến Châu tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang

Ông Lê Tiến Châu - Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2015 - 2020 vừa được bầu tái đắc cử Bí thư Tỉnh ...

Thành Thật

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hau-giang-bi-thu-tinh-uy-cung-7200-van-dong-vien-chay-marathon-chong-bien-doi-khi-hau-122806.html

In bài viết