Hội hữu nghị Việt – Nga tỉnh Thái Bình tổ chức Đại hội lần thứ II

10:56 | 08/11/2020

Ngày 5/11, Hội hữu nghị Việt Nam – Liên Bang Nga tỉnh Thái Bình đã tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025.
4 cá nhân, tập thể nhận bằng khen tại Đại hội Hội Hữu nghị Việt Nam - Ukraina tỉnh Nghệ An lần thứ III 4 cá nhân, tập thể nhận bằng khen tại Đại hội Hội Hữu nghị Việt Nam - Ukraina tỉnh Nghệ An lần thứ III

Ngày 24/10, Hội Hữu nghị Việt Nam - Ukraina tỉnh Nghệ An tiến hành Đại hội khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội ...

Ông Hà Thúc Viên được bầu là Chủ tịch Hội hữu nghị Việt-Đức tỉnh Bình Dương Ông Hà Thúc Viên được bầu là Chủ tịch Hội hữu nghị Việt-Đức tỉnh Bình Dương

Ngày 23/10/2020, tại tỉnh Bình Dương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bình Dương đã phối hợp với Trường Đại học Việt-Đức tổ ...

Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tỉnh Thái Bình được thành lập theo Quyết định số 1736 của UBND tỉnh. Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Hội thu hút, tập hợp được 271 hội viên. Đây đều là những người đã từng học tập, công tác, làm việc ở Liên bang Nga và các nước thuộc Liên Xô trước đây, hiện đã trở về nước học tập, công tác, sinh sống.

5 năm qua, Hội đã vận động, kết nạp được thêm 93 hội viên và thành lập mới 4 chi hội, đưa tổng số hội viên của Hội lên 364 người, sinh hoạt tại 15 chi hội. Góp phần xây dựng, vun đắp mối quan hệ của Nhà nước và nhân dân Việt Nam với nước Nga, những năm qua, Hội thường xuyên phối hợp tuyên truyền, thông tin về đường lối, chủ trương, quan hệ đối ngoại, chính sách hợp tác của hai nước về kinh tế, văn hóa, du lịch...

Hội hữu nghị Việt – Nga tỉnh Thái Bình tổ chức Đại hội lần thứ II
Hội hữu nghị Việt Nam – Liên Bang Nga tỉnh Thái Bình tổ chức đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Đài PT-TT Thái Bình

Ngoài những hoạt động truyền thống như gặp gỡ, giao lưu, thăm hỏi lẫn nhau, hàng năm, Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tỉnh Thái Bình còn là cầu nối những người con Thái Bình đang sinh sống ở Nga với người dân quê hương và là nơi để hội viên trao đổi, học tập kinh nghiệm, động viên nhau phát triển kinh tế. Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều hội viên là những doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề, tuy nhiên nhờ sự hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau về vốn, kinh nghiệm quản lý mà các doanh nghiệp do hội viên làm chủ đều đứng vững và duy trì sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

Hội hữu nghị Việt – Nga tỉnh Thái Bình tổ chức Đại hội lần thứ II
Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Đài PT-TT Thái Bình

Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung tổng kết, đánh giá lại những kết quả hội hữu nghị Việt Nam – Liên Bang Nga tỉnh Thái Bình đạt được nhiệm kỳ qua. Đồng thời, bàn phương hướng, mục tiêu, kế hoạch trong nhiệm kỳ tới, thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị khăng khít gắn bó giữa Việt Nam – Liên Bang Nga và sự đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau giữa các hội viên trong hội. Đại hội tiến hành bầu Ban chấp hành hội hữu nghị Việt Nam – Liên Bang Nga tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhân dịp này, Hội đã phát động và quyên góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt ở miền Trung với số tiền trên 13 triệu đồng.

Trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Hội hữu nghị Việt Nam-Đức vì những đóng góp cho tình hữu nghị hai nước Trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Hội hữu nghị Việt Nam-Đức vì những đóng góp cho tình hữu nghị hai nước

Sáng 16/10, Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Hội hữu nghị Việt Nam-Đức, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và chào mừng ...

Vĩnh Phúc: Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 – 2025 Vĩnh Phúc: Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 – 2025

Sáng ngày 14/10/2020, tại TP Vĩnh Yên, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 – 2025 chính ...

Kim Hảo

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hoi-huu-nghi-viet-nga-tinh-thai-binh-to-chuc-dai-hoi-lan-thu-ii-122779.html

In bài viết