Ấn Độ khai hỏa tên lửa chống hạm công lực khủng khiếp nhắm vào tàu quét mìn trên vịnh Bengal

14:42 | 31/10/2020

Hải quân đã chia sẻ hình ảnh về cuộc tập trận bằng đạn thật này và con tàu bị phá hủy trên mạng xã hội, nêu bật khả năng sẵn sàng chiến đấu của Ấn Độ trên biển.
Mỹ tịch thu kho tên lửa "khủng" của Iran khi đang được vận chuyển trên biển Mỹ tịch thu kho tên lửa "khủng" của Iran khi đang được vận chuyển trên biển
Không quân Mỹ tiếp tục phóng thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, chặng bay 6.700 km Không quân Mỹ tiếp tục phóng thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, chặng bay 6.700 km

Nguồn: RT

Ngày 30/10, Ấn Độ đã cho thử tên lửa KH-35 Uran từ tàu INS Kora, nhắm vào tàu quét mìn INS Cannanore đã ngừng hoạt động ở Vịnh Bengal.

Theo Hải quân Ấn Độ, cuộc thử nghiệm được thực hiện ở “tầm bắn tối đa” và quả đạn đã chứng tỏ “độ chính xác tuyệt đối” khi khiến tàu mục tiêu chìm trong biển lửa.

Hải quân đã chia sẻ hình ảnh về cuộc tập trận bằng đạn thật này và con tàu bị phá hủy trên mạng xã hội, nêu bật khả năng sẵn sàng chiến đấu của Ấn Độ trên biển.

Được biết, đây là vụ bắn thử KH-35 lần thứ 2 được công bố công khai trong tháng này.

Thứ 6 tuần trước, hải quân nước này cũng đã phóng tên lửa Uran từ tàu INS Prabal một khinh hạm lớp Godavari đã ngừng hoạt động ở Biển Ả rập.

Trong 2 tháng qua, Ấn Độ đã thực hiện hơn 10 vụ thử tên lửa, bao gồm tên lửa hành trình Nirbhay, tên lửa chiến lược đất đối đất siêu thanh Shaurya và tên lửa chống tăng dẫn đường bằng laser.

Trực thăng ‘cá sấu’ Ka-52 lần đầu khai hỏa với tên lửa chống tăng Vikhr-1 đầy uy lực Trực thăng ‘cá sấu’ Ka-52 lần đầu khai hỏa với tên lửa chống tăng Vikhr-1 đầy uy lực
Mỹ lên kế hoạch trang bị tên lửa siêu thanh trên hệ thống tàu ngầm tối tân nhất Mỹ lên kế hoạch trang bị tên lửa siêu thanh trên hệ thống tàu ngầm tối tân nhất

Hà Linh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/an-do-khai-hoa-ten-lua-chong-ham-cong-luc-khung-khiep-nham-vao-tau-quet-min-tren-vinh-bengal-122358.html

In bài viết