Hội Hữu nghị Việt-Nga thành phố Hà Nội ủng hộ đồng bào miền Trung 20 triệu đồng

17:18 | 30/10/2020

Sáng nay (30/10), Hội Hữu nghị Việt-Nga thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.
Hội hữu nghị Việt - Nga tỉnh Bắc Giang kết nạp thêm 3 thành viên mới Hội hữu nghị Việt - Nga tỉnh Bắc Giang kết nạp thêm 3 thành viên mới

Ngày 19/7/2020, tại thành phố Bắc Giang, Hội Hữu nghị Việt-Nga tỉnh Bắc Giang đã tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng ...

Thành phố Hồ Chí Minh và St. Petersburg là hình mẫu cho mối quan hệ giữa các địa phương của Việt Nam-Liên bang Nga Thành phố Hồ Chí Minh và St. Petersburg là hình mẫu cho mối quan hệ giữa các địa phương của Việt Nam-Liên bang Nga

Đó là phát biểu trong báo cáo của quyền Vụ trưởng Vụ Nga-Đông Âu-Trung Á, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, bà ...

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Tham dự hội nghị có: Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Trần Thị Phương; Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Hữu nghị Việt-Nga Trịnh Quốc Khánh và đông đảo các thành viên của Hội Hữu nghị Việt-Nga thành phố Hà Nội.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo sơ kết hoạt động của Hội trong 9 tháng đầu năm. Theo đó, trong bối cảnh giãn cách xã hội vì COVID-19 nhưng Hội cũng đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, đặc biệt là hoạt động hỗ trợ bạn bè Nga phòng, chống dịch.

Trong thời gian 3 tháng cuối năm, Hội Hữu nghị Việt-Nga thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hữu nghị thiết thực và ý nghĩa.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị.

Cũng tại Hội nghị, hoạt động quyên góp, ủng hộ nhân dân tại các tỉnh miền Trung Việt Nam đang gặp phải những thiệt hại và tổn thất nặng nề do các cơn bão và lũ lụt gây ra trong những ngày vừa qua đã được các cán bộ, hội viên cùng đại diện lãnh đạo Trung ương Hội Hữu nghị Việt-Nga thực hiện.

Các đại biểu
Các đại biểu tham gia quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ.

Số tiền 20 triệu đồng đã được quyên góp và sẽ được chuyển tới quỹ của thành phố Hà Nội giúp đỡ miền Trung để góp một phần, với hình thức thích hợp, giúp đồng bào miền Trung vượt qua những khó khăn vô cùng to lớn do thiên tai gây ra.

Triển khai các hoạt động trong khuôn khổ Năm chéo Việt-Nga khi hết dịch COVID-19 Triển khai các hoạt động trong khuôn khổ Năm chéo Việt-Nga khi hết dịch COVID-19

Đó là lời khẳng định được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga ...

Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Ngoại giao Nga dự Đối thoại chiến lược Việt-Nga lần thứ 11 Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Ngoại giao Nga dự Đối thoại chiến lược Việt-Nga lần thứ 11

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh mong muốn Việt Nam-Nga tiếp tục phối hợp chặt chẽ, kịp thời giải quyết các khó khăn, thúc đẩy ...

Mai Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hoi-huu-nghi-viet-nga-thanh-pho-ha-noi-ung-ho-dong-bao-mien-trung-20-trieu-dong-122283.html

In bài viết