Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Đề nghị Hải quân cử tầu lớn ứng cứu ngư dân gặp nạn do bão số 9

09:11 | 28/10/2020

Sáng nay (28/10), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa điện thoại đề nghị lực lượng Hải quân cử tàu lớn hơn để ra ứng cứu ngư dân gặp nạn trên biển.
Bão số 9 (Molave) cách Phú Yên 180km, gió giật cấp 16 Bão số 9 (Molave) cách Phú Yên 180km, gió giật cấp 16
5 địa phương yêu cầu dân không ra khỏi nhà, hàng không đóng cửa 6 sân bay để tránh bão số 9 5 địa phương yêu cầu dân không ra khỏi nhà, hàng không đóng cửa 6 sân bay để tránh bão số 9
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Đề nghị Hải quân cử tầu lớn ứng cứu ngư dân gặp nạn do bão số 9
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Đề nghị Hải quân cử tầu lớn ứng cứu ngư dân gặp nạn do bão số 9

Về việc tìm kiếm cứu nạn 2 tàu cá với 26 thuyền viên trên biển, sáng sớm nay (28/10) Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã điện thoại đề nghị lực lượng Hải quân cử tàu lớn hơn để ra ứng cứu ngư dân gặp nạn trên biển. Trước đó Tổng cục Thủy sản (Bộ NN-PTNT) đã điều 2 tàu Kiểm ngư ra khu vực các tàu gặp nạn để ứng cứu.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh dù bão số 9 đã giảm cấp theo dự báo nhưng còn rất mạnh, ảnh hưởng rộng, mưa rất lớn. Các địa phương phải tận dụng tối đa thời gian để bảo vệ tính mạng, tài sản của của người dân, tiếp tục kiêm tra, rà soát các tàu thuyền trên biển, đặc biệt là 42 tàu còn đang ở trong khu vực nguy hiểm; các khu vực neo đậu; “cưỡng chế di dời tất cả những người còn ở trên tàu thuyền tại khu neo đâu, trên các lồng bè nuôi trồng thủy sản”.

Lãnh đạo Ban chỉ đạo tiền phương, yêu cầu kiểm tra lại một lần nữa tình hình sơ tán, không để bất kỳ người dân nào ở lại khu vực nguy hiểm, nước ngập sâu, gió giật mạnh. Tất cả những nơi tránh trú bão, đón người dân sơ tán phải kiểm tra, gia cố lại chắc chắn.

Phó Thủ tướng đặc biệt yêu cầu các địa phương sẵn sàng ứng phó với các sự cố mưa lũ, sạt lở đất tại khu vực miền núi.... Dự báo giữa buổi sáng đến chiều nay (28/10), cơn bão số 9 tác động mạnh nhất ở khu vực ven biển.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, đến nay trên địa bàn đã có 1 người chết là ông Nguyễn Văn H., (SN 1981, trú xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành), bị ngã chết vào chiều 27/10 khi chằng chống nhà ở.

Ngoài ra, còn 1 người khác cũng ở huyện Nghĩa Hành bị thương.

Diễn biến mới bão số 9: Tiến sát đất liền, gió giật cấp 16 Diễn biến mới bão số 9: Tiến sát đất liền, gió giật cấp 16

Do ảnh hưởng của bão số 9, lúc 6h00 tại Lý Sơn đã đo được gió mạnh 21m/s (cấp 9), giật 30m/s (cấp11). Vị ...

Bão số 9 (Molave) cách Phú Yên 180km, gió giật cấp 16 Bão số 9 (Molave) cách Phú Yên 180km, gió giật cấp 16

Vào hồi 6h sáng nay (28/10), tâm bão cách Đà Nẵng khoảng 300 km, cách Quảng Nam 220 km, cách Quảng Ngãi 190 km, cách ...

5 địa phương yêu cầu dân không ra khỏi nhà, hàng không đóng cửa 6 sân bay để tránh bão số 9 5 địa phương yêu cầu dân không ra khỏi nhà, hàng không đóng cửa 6 sân bay để tránh bão số 9

19h ngày 27/10, bão số 9 cách Đà Nẵng 480 km, Quảng Nam 425 km, Quảng Ngãi 385 km, Phú Yên 315 km, sức gió ...

Bình An

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/pho-thu-tuong-trinh-dinh-dung-de-nghi-hai-quan-cu-tau-lon-ung-cuu-ngu-dan-gap-nan-do-bao-so-9-122066.html

In bài viết