Phát hiện hơn 300 vụ tham nhũng, vi phạm pháp luật về chức vụ trong năm 2020

10:23 | 26/10/2020

Đây là nội dung đáng chú ý trong báo cáo trước Quốc hội của Bộ Công an về công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020.
Bảo đảm không được xảy ra lãng phí, tham nhũng khi thực hiện thu phí không dừng Bảo đảm không được xảy ra lãng phí, tham nhũng khi thực hiện thu phí không dừng
Tiếng nói lạc lõng, ngược dòng không thể làm giảm lòng tin với Đảng Tiếng nói lạc lõng, ngược dòng không thể làm giảm lòng tin với Đảng
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm
Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10 của Quốc hội, ngày 26/10, thừa ủy quyền Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trình bày Báo cáo công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020 (từ 01/10/2019 đến 30/9/2020).

Báo cáo nêu rõ, về công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, đã phát hiện 22.105 vụ phạm tội và vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế (nhiều hơn 38,56%), 313 vụ phạm tội, vi phạm pháp luật về tham nhũng và các vi phạm khác về chức vụ (ít hơn 2,49%).

Tội phạm, vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng vẫn phức tạp tại một số lĩnh vực kinh tế trọng điểm, nhạy cảm; phát sinh một số loại tội phạm, vi phạm liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 như thu gom, đầu cơ, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; sản xuất hàng giả, lợi dụng công tác phòng, chống dịch bệnh để trục lợi.

Toàn ngành đã điều tra, làm rõ 40.026 vụ phạm pháp về trật tự xã hội, đạt tỷ lệ 85,69%; triệt phá 3.070 băng, nhóm tội phạm hình sự các loại; các vụ án nổi cộm, gây bức xúc dư luận đều được khẩn trương điều tra làm rõ...

Toàn quốc xảy ra 46.710 vụ phạm pháp về trật tự xã hội, giảm 2,76%, hầu hết các loại tội phạm nghiêm trọng đều giảm, một số loại tội phạm tăng như giết người, hiếp dâm,chống người thi hành công vụ, tội phạm liên quan đến cờ bạc...

Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, các lực lượng chức năng đã phát hiện, triệt phá nhiều đường dây tội phạm lừa đảo, cờ bạc, cá độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền hàng nghìn tỷ đồng...

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, tội phạm và vi phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông vẫn còn diễn biến phức tạp, hoạt động có tính chất xuyên quốc gia, gây thiệt hại lớn, nhất là hành vi sử dụng mạng viễn thông, Internet để lừa đảo, đánh bạc, tổ chức đánh bạc với quy mô lớn.

Về công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy, đã phát hiện 30.332 vụ phạm tội về ma túy (nhiều hơn 30,02%), thu giữ hàng tấn ma túy các loại, tiếp tục triệt phá được nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia với số lượng lớn.

Đánh giá chung, Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật vẫn còn diễn biến phức tạp. Công tác phòng ngừa tội phạm chưa mang lại hiệu quả thực chất, vi phạm hành chính còn diễn ra phổ biến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội...

Quốc hội thảo luận trực tuyến về phòng chống tội phạm, tham nhũng

Sáng 26/10, Quốc hội cũng nghe Báo cáo công tác năm 2020 của Viện KSND tối cao, Chánh án TAND tối cao; Báo cáo về công tác thi hành án năm 2020; Báo cáo thẩm tra các báo cáo về công tác nói trên và Báo cáo về công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật và công tác thi hành án năm 2020.

Tiếp đó, đại diện Thanh tra Chính phủ Ủy ban Tư pháp của Quốc hội sẽ trình bày Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 và Báo cáo thẩm tra nội dung này.

Sau khi nghe các báo cáo, Quốc hội sẽ thảo luận trực tuyến về các báo cáo nói trên. Nội dung này sẽ tiếp tục được các đại biểu Quốc hội thảo luận trong sáng ngày 27/10.

Vi phạm an ninh mạng có thể bị phạt tối đa 100 triệu đồng Vi phạm an ninh mạng có thể bị phạt tối đa 100 triệu đồng

Để đồng bộ với Luật An ninh mạng, dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) đã bổ sung quy định mức phạt ...

Dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) được Chính phủ trình Quốc hội trong chiều nay Dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) được Chính phủ trình Quốc hội trong chiều nay

Tại kỳ họp thứ 10 diễn ra chiều nay (24/10), dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) được Chính phủ trình Quốc hội.

Bộ trưởng Công an cam kết đủ điều kiện bỏ sổ hộ khẩu từ 1/7/2021 Bộ trưởng Công an cam kết đủ điều kiện bỏ sổ hộ khẩu từ 1/7/2021

Quốc hội sáng nay (21/10) thảo luận về một số nội dung còn khác nhau của dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi).

Trọng Huyền

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/phat-hien-hon-300-vu-tham-nhung-vi-pham-phap-luat-ve-chuc-vu-trong-nam-2020-121892.html

In bài viết