Cộng đồng người Việt Nam tại Lào chuyển 100 triệu kip về Việt Nam ủng hộ đồng bào miền Trung

08:49 | 25/10/2020

Ngày 23/10, tăng ni phật tử chùa Phật Tích Lào và Hội người Việt Nam tại thủ đô Vientiane đã gửi Đại sứ Nguyễn Bá Hùng số tiền 100 triệu kip (khoảng hơn 250 triệu đồng) để chuyển về Việt Nam giúp đồng bào miền Trung nhanh chóng khắc phục hậu quả của lũ lụt và ổn định đời sống.
Lãnh đạo Lào và Thái Lan gửi điện thăm hỏi về lũ lụt miền Trung Việt Nam Lãnh đạo Lào và Thái Lan gửi điện thăm hỏi về lũ lụt miền Trung Việt Nam

Lãnh đạo Lào và Thái Lan gửi lời chia buồn sâu sắc tới Chính phủ và nhân dân Việt Nam ở những vùng bị thiệt ...

Người Việt tại Lào vận động quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ miền Trung Người Việt tại Lào vận động quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ miền Trung

Nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng lũ miền Trung Việt Nam, Ban điều phối Phật giáo Việt Nam tại Lào, Hội người ...

Phật tử và đại diện cộng đồng người Việt tham gia quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung Việt Nam và Lào bị ảnh hưởng của lũ lụt.
Phật tử và đại diện cộng đồng người Việt tham gia quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung Việt Nam và Lào bị ảnh hưởng của lũ lụt.

Tối 23/10, tại thủ đô Vientiane, chùa Phật Tích và Hội người Việt Nam tại thủ đô Vientiane, Lào đã tổ chức Lễ cầu siêu cho các cán bộ, chiến sỹ và đồng bào tử nạn do thiên tai, lũ lụt miền Trung; đồng thời tiếp tục tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt tại Việt Nam và Lào.

Tham dự buổi lễ về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng; Thượng tọa Thích Minh Quang, Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Lào, Trụ trì chùa Phật Tích thủ đô Vientiane; cùng đông đảo các phật tử và bà con Việt Nam đang làm ăn sinh sống tại Lào.Về phía Lào, có Hòa thượng Bounma Simaphom, Quyền Chủ tịch Liên minh Giáo hội Phật giáo Lào cùng nhiều chư tăng Lào đã tham dự lễ cầu siêu và tham gia ủng hộ tiền cho người dân miền Trung Việt Nam bị ảnh hưởng bởi bão lụt.

Trong không khí trang nghiêm và thành kính, dưới sự hướng dẫn của các Chư Tôn Thiền Đức Lào-Việt Nam, các phật tử, bà con cộng đồng người Việt Nam tại Vientiane đã cùng cầu nguyện cho các vong linh, chiến sỹ, cán bộ và đồng bào thiệt mạng được siêu sinh; đồng thời cầu nguyện cho đất nước Việt Nam thoát khỏi trận lũ lụt lịch sử và những cơn bão sắp tới sẽ giảm cường độ để người dân Việt Nam không phải chịu thêm nhiều mất mát, đau thương.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng đã gửi lời cảm ơn Chùa Phật Tích Lào cùng cộng đồng người Việt đang làm ăn sinh sống tại Lào trong những ngày qua đã tích cực tham gia phong trào ủng hộ đồng bào Việt Nam và Lào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt; nhấn mạnh điều này thể hiện tinh thần chia ngọt sẻ bùi, lá lành đùm lá rách, một trong những truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng cũng chân thành cảm ơn Quyền Chủ tịch Liên minh Giáo Hội Phật Giáo Lào cùng các chư tôn đã đến dự lễ cầu siêu, thắp sáng lên tình cảm hữu nghị dạt dào và tình cảm sâu sắc của phật tử Lào anh em dành cho Việt Nam…

Cũng tại buổi lễ, tăng ni phật tử chùa Phật Tích Lào và Hội người Việt Nam tại thủ đô Vientiane đã gửi Đại sứ Nguyễn Bá Hùng số tiền 100 triệu kip (khoảng hơn 250 triệu đồng) để chuyển về Việt Nam giúp đồng bào miền Trung nhanh chóng khắc phục hậu quả của lũ lụt và ổn định đời sống.

Được biết, chỉ trong vài ngày phát động, chùa Phật Tích Lào và Hội người Việt Nam tại thủ đô Vientiane đã quyên góp được khoảng 200 triệu kíp, ngoài 100 triệu kip gửi về Việt Nam, số tiền còn lại sẽ được chuyển tới cho người dân miền Trung Lào cũng đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt trong những ngày tới.

Hiện người dân Lào tại 8 huyện của tỉnh Savannakhet, Trung Lào cũng đang phải chịu nhiều thiệt hại về tài sản do mức lũ kỷ lục. Trong đó, huyện Sepon là nơi chịu ảnh hưởng nặng nhất, tính đến sáng 18/10, mưa lớn làm nước sông dâng cao gây ngập diện tích lớn diện tích hoa màu, ao cá. Nhiều hộ gia đình bị ngập khiến người dân phải trèo lên mái nhà để chờ đợi trợ giúp, bên cạnh đó, nước lũ cũng giao thông bị chia cắt, một đoạn dài thuộc Quốc lộ số 9 hiện không thể qua lại. Người dân địa phương cho biết đây là đợt ngập lụt nghiêm trọng nhất trong vòng 42 năm qua.

Trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Hội hữu nghị Việt Nam-Đức vì những đóng góp cho tình hữu nghị hai nước Trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Hội hữu nghị Việt Nam-Đức vì những đóng góp cho tình hữu nghị hai nước

Sáng 16/10, Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Hội hữu nghị Việt Nam-Đức, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và chào mừng ...

Sôi nổi các hoạt động gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam – Lào tại Nghệ An Sôi nổi các hoạt động gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam – Lào tại Nghệ An

Chương trình Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam – Lào năm 2020 sẽ diễn ra từ ngày 12-14/10. Trong khuôn khổ chương trình, ...

Theo vietlao.vietnam.vn

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/cong-dong-nguoi-viet-nam-tai-lao-chuyen-100-trieu-kip-ve-viet-nam-ung-ho-dong-bao-mien-trung-121773.html

In bài viết