Ông Trần Thanh Hùng tái đắc cử Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Đồng Nai

09:21 | 24/10/2020

Ngày 23/10, Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Đồng Nai tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ 2, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Việt Nam gửi điện thăm hỏi về mưa lớn và ngập lụt trên diện rộng tại Campuchia Việt Nam gửi điện thăm hỏi về mưa lớn và ngập lụt trên diện rộng tại Campuchia

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chia buồn về những mất mát với nhân dân Campuchia; đồng thời tin tưởng dưới sự lãnh đạo và quan ...

Giao hữu bóng đá gây quỹ ủng hộ 500 hộ gia đình bà con gốc Việt tại Campuchia có hoàn cảnh khó khăn Giao hữu bóng đá gây quỹ ủng hộ 500 hộ gia đình bà con gốc Việt tại Campuchia có hoàn cảnh khó khăn

Trận đấu nhằm gây quỹ từ thiện giúp đỡ 500 hộ gia đình với 1471 nhân khẩu gốc Việt đang rất khó khăn khi di ...

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Đồng Nai lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt tại Đại hội.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Đồng Nai lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt tại Đại hội.

Hội nghị có sự tham dự của Tổng Lãnh sự quán Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Sok Dareth; Phó Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia, ông Lê Hồng Liêm cùng đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai và 150 đại biểu tham dự.

Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Đồng Nai được thành lập ngày 15/3/2015. Đến nay hội có 4.278 hội viên sinh hoạt ở 132 chi hội trên địa bàn toàn tỉnh.

Trong 5 năm qua, Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh đã trở thành cầu nối quan trọng, góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân Việt Nam và Campuchia nói chung, cũng như nhân dân tỉnh Đồng Nai với nhân dân các địa phương của Campuchia nói riêng.

Bên cạnh đó, Hội cũng kịp thời tuyên truyền đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị ở trong và ngoài nước về mối quan hệ láng giềng hữu nghị và tình cảm đoàn kết, gắn bó sâu nặng giữa Việt Nam và Campuchia.

Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh đã thực hiện Chương trình Ươm mầm hữu nghị, qua đó trao 26 suất học bổng cho sinh viên Campuchia đang học tập tại tỉnh và nhận đỡ đầu các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Hội cũng đã vận động và trao tặng trên 1,5 ngàn phần quà cho cựu quân tình nguyện, gia đình liệt sĩ, thương binh từng chiến đấu, hy sinh trên chiến trường Campuchia...

Tham luận tại đại hội, Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia huyện Cẩm Mỹ đã ôn lại truyền thống tốt đẹp của nhân dân hai nước, trong đó có sự đóng góp chí tình, chí nghĩa của quân và dân Đồng Nai trong việc giúp đỡ Chính phủ và nhân dân Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng, xây dựng lại đất nước tươi đẹp.

Đại hội Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Đồng Nai lần thứ 2, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bầu 30 ủy viên BCH, ông Trần Thanh Hùng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Đồng Nai.

Dịp này, 37 tập thể và cá nhân thuộc Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Đồng Nai đã được Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia, UBND tỉnh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tuyên dương, khen thưởng.

Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia phía Nam chăm lưu học sinh, hỗ trợ doanh nghiệp vượt Covid-19 Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia phía Nam chăm lưu học sinh, hỗ trợ doanh nghiệp vượt Covid-19

Vừa qua, tại TP.HCM, TƯ Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia đã tổ chức Hội nghị báo cáo hoạt động của Thường trực TƯ Hội phía ...

Hỗ trợ chuyển nghề cho người gốc Việt tại Campuchia Hỗ trợ chuyển nghề cho người gốc Việt tại Campuchia

Tính từ tháng 6/2020, Công ty THADI đã tuyển dụng được hơn 500 lao động người gốc Việt và hàng nghìn lao động người Campuchia ...

Mai Anh (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ong-tran-thanh-hung-tai-dac-cu-chu-tich-ho-i-hu-u-nghi-vie-t-nam-campuchia-ti-nh-dong-nai-121745.html

In bài viết