Nhiều hoạt động kinh tế, văn hoá kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Rumani

11:18 | 19/10/2020

Từ ngày 14-17/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Rumani đã triển khai các hoạt động trong chương trình kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Rumani.
Báo Romania đăng bài bằng Tiếng Việt giúp lao động Việt Nam phòng tránh trước COVID-19 Báo Romania đăng bài bằng Tiếng Việt giúp lao động Việt Nam phòng tránh trước COVID-19

Ngày 20/3, Tờ Libertatea của Romania đã đăng tải bài viết bằng Tiếng Việt để cập nhật tình hình dịch COVID-19 cho lao động Việt ...

Xem xét phổ biến cẩm nang cho người Việt mới sang Romania Xem xét phổ biến cẩm nang cho người Việt mới sang Romania

TĐO - Chiều 14/4 (giờ địa phương), tức tối 14/4 giờ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phu nhân và đoàn cấp cao Việt Nam ...

Quang cảnh buổi Hội thảo bàn tròn tại tỉnh Neamt.
Quang cảnh buổi Hội thảo bàn tròn tại tỉnh Neamt.

Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Rumani, đoàn Việt Nam do Đại sứ Đặng Trần Phong dẫn đầu đã tới thăm tỉnh Neamt, thủ phủ vùng Đông Bắc Rumani, nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế và giao lưu văn hóa giữa hai nước cũng như giữa các địa phương, đồng thời vận dụng các cơ hội mới sau khi Hiệp định thương mại tự do EU-Việt Nam (EVFTA) có hiệu lực từ ngày 1/8.

Ngày 16/10/2020, Đại sứ Đặng Trần Phong đã dự cuộc Hội thảo bàn tròn do Đại sứ quán và Phòng Thương mại và Công nghiệp của Neamt phối hợp tổ chức với sự tham dự của Đại diện chính phủ tại tỉnh và hơn 20 doanh nghiệp đại diện cho các ngành nghề dệt sợi, sản xuất đồ gỗ, sắt thép, hóa chất, phân bón, sản phẩm nông nghiệp như ngô, lúa mì, hạt hướng dương, du lịch, tuyển dụng lao động...

Các đại biểu tập trung vào đánh giá quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Rumani; triển vọng hợp tác mới về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và lao động, du lịch sau khi Hiệp định Thương mại tự do EU- Việt Nam (EVFTA) có hiệu lực; các hình thức liên doanh sản xuất sản phẩm tiêu thụ thị trường của nhau và khu vực. Các doanh nghiệp của tỉnh bày tỏ mong muốn được sang thăm Việt Nam tham dự hội chợ Viet Nam Expo 2020 và đặc biệt thăm làm việc với tỉnh Thái Nguyên để thiết lập quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước và hai địa phương.

Trước đó, vào ngày 15/10/2020, Đại sứ Đặng Trần Phong đã có các buổi gặp làm việc với ông George Lazar, Đại diện Chính phủ tại tỉnh Neamt, ông Laurentiu Dulama, Phó Chủ tịch tỉnh và nhiều quan chức địa phương để trao đổi về quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp nhiều mặt giữa Việt Nam và Rumani trước đây cũng như thời gian gần đây. Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về các lĩnh vực hợp tác kinh tế cụ thể và tăng cường giao lưu văn hóa giữa Neamt và Việt Nam trong đó việc thúc đẩy thiết lập quan hệ kết nghĩa anh em giữa Neamt và Thái Nguyên.

Khai mạc triển lãm ảnh tại tỉnh Neamt.
Khai mạc triển lãm ảnh tại tỉnh Neamt.

Cũng trong chuyến thăm, ngày 15/10/2020, Đại sứ Đặng Trần Phong đã dự lễ khai trương triển lãm ảnh về những phát triển mới nhất của quan hệ Việt Nam–Rumani, thành tựu to lớn mọi mặt, hình ảnh đất nước con người, danh lam thắng cảnh, văn hóa của Việt Nam và tặng sách cho thư viện tỉnh Neamt. Tới dự có Đại diện chính phủ, Phó Chủ tịch tỉnh, Chủ tịch Thành phố, giám đốc Thư viện tỉnh và nhiều quan chức chính quyền cùng khoảng gần 100 khách mời.

Triển lãm trưng bày hơn 60 bức tranh sinh động về phát triển mới trong quan hệ hai nước; thành tựu ngoại giao, kinh tế, văn hóa, ẩm thực, di sản, danh lam thắng cảnh, con người của Việt Nam. Đặc biệt, các bức ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm chính thức Rumani vào tháng 8/1957 gồm ảnh lễ đón tại sân bay, ảnh đi thăm cung thiếu nhi, bảo tàng nghệ thuật, thăm cơ sở hóa dầu, thăm trại nuôi bò, thăm nông trang, thăm nơi chăm sóc người cao tuổi của Rumani đã thực sự thu hút được sự quan tâm chú ý, tình cảm của người khách tham quan. Triển lãm ảnh sẽ được trưng bày tại thư viện trong thời gian 1 tuần để người dân tới xem.

Đại sứ Đặng Trần Phong giới thiệu và tặng sách tại thư viện tỉnh Neamt. (Ảnh: TTXVN phát)
Đại sứ Đặng Trần Phong giới thiệu và tặng sách tại thư viện tỉnh Neamt. (Ảnh: TTXVN phát)

Nhân dịp này, Đại sứ Đặng Trần Phong đã tặng sách cho Thư viện tỉnh gồm các tác phẩm văn học nổi tiếng của Việt Nam và Rumani được dịch ra tiếng của nhau như: Truyện Kiều, Nhật Ký trong tù được dịch sang tiếng Rumani. Bên cạnh đó, tác phẩm Thơ tình của nhà đại văn hào Rumania Mihai Eminescu được dịch sang tiếng Việt, cùng các sách tiếng Anh giới thiệu đất nươc, văn hóa, con người, di sản truyền thống… cũng được trao tặng cho Thư viện.

Hiện có khoảng 50 cuốn sách truyện, thơ của Việt Nam và Rumani đã được dịch ra tiếng Việt và tiếng Rumani.

Việt Nam-Romania thúc đẩy hợp tác kinh tế trên các lĩnh vực Việt Nam-Romania thúc đẩy hợp tác kinh tế trên các lĩnh vực

Việt Nam và Romania vốn có quan hệ truyền thống hữu nghị tốt đẹp suốt gần 7 thập kỷ qua. Mục tiêu kim ngạch thương ...

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh lần đầu tiên thăm Romania Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh lần đầu tiên thăm Romania

TĐO - Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Romania Teodor Melescanu, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã thăm ...

Mai Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/nhieu-hoat-dong-kinh-te-van-hoa-ky-niem-70-nam-thiet-lap-quan-he-ngoai-giao-viet-nam-rumani-121359.html

In bài viết