Chung sức chăm lo đời sống nhân dân ở khu vực biên giới

20:16 | 18/10/2020

Để hiện thực hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng địa bàn vững mạnh, trong thời gian qua, BĐBP đã tích cực phối hợp với các cơ quan, ban, ngành ở khu vực biên giới chăm lo cho đời sống của bà con nơi đây.
Vụ sạt lở núi khu vực đóng quân của Đoàn KT-QP 337: Đã tìm thấy thi thể 8 cán bộ, chiến sĩ Vụ sạt lở núi khu vực đóng quân của Đoàn KT-QP 337: Đã tìm thấy thi thể 8 cán bộ, chiến sĩ
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương cứu hộ nạn nhân khu vực sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 Thủ tướng yêu cầu khẩn trương cứu hộ nạn nhân khu vực sạt lở thủy điện Rào Trăng 3

Quân y BĐBP Nghệ An và bác sĩ Bệnh viên Đa khoa Đông Âu hướng dẫn cách sử dụng thuốc chữa bệnh cho người dân xã biên giới Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Hùng Phong

Khu vực biên giới thường có địa hình hiểm trở, giao thông phức tạp, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng của các cơ sở khám, chữa bệnh thiếu thốn, lạc hậu, do vậy, việc đảm bảo y tế của nhân dân khu vực biên giới còn nhiều bất cập. Trước tình hình trên, những năm qua, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế và y tế các tỉnh biên giới đã phối hợp với quân y BĐBP triển khai công tác kết hợp quân dân y đảm bảo y tế cho khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới. Cụ thể, Bộ Y tế đã phối hợp với BĐBP triển khai 152 phòng khám quân dân y tại các đồn Biên phòng dọc tuyến biên giới. Có thể nói, các phòng khám quân dân y thực sự là “cánh tay nối dài” của các trạm y tế xã đến tận thôn, buôn, bản của nhân dân ở khu vực biên giới. Ngoài công tác khám chữa bệnh, quân y BĐBP và nhân viên y tế còn phối hợp triển khai các chương trình y tế quốc gia như tiêm chủng mở rộng, phòng chống sốt rét, phòng chống lao, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, sức khỏe sinh sản...; tham gia vận động nhân dân các dân tộc xây dựng nếp sống vệ sinh khoa học, bài trừ hủ tục lạc hậu, tổ chức cai nghiện ma túy tại các xã biên giới.

Bên cạnh đó, BĐBP còn phối hợp với ngành y tế trong triển khai mô hình kết hợp quân dân y cai nghiện ma túy trên địa bàn các xã biên giới tại 4 tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Nghệ An, Hà Tĩnh. Kết quả, hằng năm đã cắt cơn nghiện ma túy cho hàng trăm lượt người, tổ chức dạy nghề, hướng nghiệp cho những người sau cai nghiện, đưa người cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Đồng thời, Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế phối hợp với y tế các địa phương, quân y BĐBP thực hiện tốt công tác kiểm dịch, phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm; tham gia khắc phục hậu quả về y tế trong thiên tai thảm họa ở khu vực biên giới. Đặc biệt, trong đại dịch Covid-19, trên tuyến đầu, không chỉ thực hiện nhiệm vụ chính trị mà cán bộ, chiến sĩ BĐBP còn chia “lửa” với ngành y tế trong tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19...

Không chỉ làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ở khu vực biên giới, BĐBP còn tích cực phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo trong nâng cao trình độ dân trí cho đồng bào nơi đây. Trên các tuyến biên giới, các đơn vị BĐBP cũng phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo một số huyện biên giới tổ chức các lớp học xóa mù chữ cho học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số; các lớp học phổ cập tiểu học... Các đơn vị BĐBP còn phối hợp với các nhà trường và chính quyền địa phương vùng dân tộc thiểu số giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nơi biên giới thông qua Chương trình “Nâng bước em tới trường”, mô hình “Con nuôi đồn Biên phòng”...; vận động các ban, ngành, tổ chức, đoàn thể, cá nhân đóng góp công sức để từng bước xóa bỏ lớp học tranh tre tạm bợ, kiên cố hóa trường lớp... Ngoài ra, hằng năm, BĐBP đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, UBND các huyện, thị tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến nhân dân ở khu vực biên giới, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số với hàng nghìn lượt người tham gia; biên soạn các tài liệu pháp luật, phát tờ rơi tuyên truyền...

Cùng với đó, công tác phát triển kinh tế khu vực biên giới cũng được BĐBP phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành triển khai thực hiện. Với cách tiếp cận lấy gia đình là mục tiêu, là điểm tựa cho mọi hoạt động, gần 30 năm qua, từ năm 1991, BĐBP và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã có nhiều chương trình, đề án hỗ trợ phụ nữ khu vực biên giới phát triển toàn diện, để mỗi người phụ nữ trở thành một “cột mốc sống”, xây dựng địa bàn ổn định về chính trị, phát triển về kinh tế, vững chắc về quốc phòng, an ninh trong đó, Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” đã trở thành điểm sáng. Được thực hiện từ tháng 3-2018, chương trình này đã tạo được hiệu ứng và sức lan tỏa sâu rộng, thu hút sự chung tay, góp sức của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, doanh nghiệp và phụ nữ ở khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước. Qua đó, đã có 110 xã khó khăn thuộc 26 tỉnh biên giới, hải đảo được đồng hành, hỗ trợ, góp phần cải thiện chất lượng đời sống, an sinh xã hội cho bà con.

Các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh, thành phố còn tổ chức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, hội viên trong tham gia quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Trong đó, các nội dung về chủ quyền, an ninh biên giới được gắn với các vấn đề của phụ nữ, địa phương như di cư lao động an toàn, phòng chống buôn lậu, phòng chống mua bán người... Từ hiệu quả của công tác tuyên truyền, giáo dục, các mô hình “Điểm sáng biên giới”, “Phụ nữ vì sự bình yên tuyến biển”, “Biệt đội hoa hồng thép” đã trở thành những nguồn cung cấp thông tin kịp thời, giúp đỡ BĐBP và các lực lượng chức năng phát hiện, xử lý nhiều vụ việc, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm. Sự phối hợp giữa các cấp hội phụ nữ với BĐBP còn được gắn kết với các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội vùng biên thông qua các mô hình hướng dẫn sản xuất chăn nuôi hỗ trợ sinh kế kết nối thị trường... góp phần tăng thu nhập, giảm hộ nghèo, ổn định cuộc sống cho bà con.

Trong những năm qua, các đơn vị BĐBP cũng đã chủ động tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền địa phương và trực tiếp thực hiện hàng trăm dự án vừa và nhỏ, xây dựng cơ sở hạ tầng ở khu vực biên giới; thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội, như: Chương trình 135, 134; Nghị quyết số 80 của Chính phủ; phong trào “BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới”; chương trình “Bò giống giúp người nghèo biên giới”... và các mô hình kinh tế ở các địa phương khu vực biên giới... Từ đó, đời sống của nhân dân vùng biên giới được cải thiện đáng kể, góp phần xây dựng biên cương giàu mạnh, đồng thời, thắt chặt tình cảm giữa quân và dân, tạo thế trận lòng dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Thủ tướng yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ khu vực từ Hà Tĩnh đến Phú Yên Thủ tướng yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ khu vực từ Hà Tĩnh đến Phú Yên

Để chủ động ứng phó với mưa, lũ lớn, bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại tài sản của nhân dân, Thủ ...

Vẫn còn hàng ngàn ngư dân đang trong khu vực nguy hiểm ở vùng biển Quảng Nam Vẫn còn hàng ngàn ngư dân đang trong khu vực nguy hiểm ở vùng biển Quảng Nam

Tính đến 6h ngày 7/10, Quảng Nam có 129 tàu/3.391 lao động đang hoạt động trên biển, trong đó tàu hoạt động xa bờ 112 ...

Công nghệ giúp ngư dân Khánh Hòa thay đổi đời sống kinh tế và góp phần bảo vệ biển đảo Công nghệ giúp ngư dân Khánh Hòa thay đổi đời sống kinh tế và góp phần bảo vệ biển đảo

Cùng với việc kiên trì bám biển, nhiều ngư dân tại Khánh Hòa đã bắt đầu áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật ...

Thùy Trang

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/chung-suc-cham-lo-doi-song-nhan-dan-o-khu-vuc-bien-gioi-121339.html

In bài viết