Miền Trung còn tiếp tục có mưa lớn, nhiều địa phương ở trạng thái báo động

12:04 | 18/10/2020

Theo báo cáo từ Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, tình hình mưa lũ ở miền Trung vẫn còn tiếp diễn, các đơn vị địa phương cần chủ động phòng chống và khắc phục hậu quả.
Thời tiết 18/10: Tiếp tục mưa lớn ở các tỉnh miền Trung Thời tiết 18/10: Tiếp tục mưa lớn ở các tỉnh miền Trung

Thời tiết 18/10 do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực ...

Nhiều địa phương miền Trung cho học sinh nghỉ học vì mưa, ngập Nhiều địa phương miền Trung cho học sinh nghỉ học vì mưa, ngập

Các tỉnh miền Trung Nghệ An, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng vừa ra công văn cho học sinh nghỉ học tránh áp thấp; trong ...

Báo cáo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai nêu rõ, từ nay đến ngày 21/10, Trung Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to, riêng Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có khả năng mưa đặc biệt to, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị 400-600mm, có nơi trên 700mm; Nghệ An, Thừa Thiên Huế 200-350mm, có nơi trên 400mm; Đà Nẵng, Quảng Nam phổ biến 150-250mm, có nơi trên 300mm; Quảng Ngãi đến Phú Yên phổ biến 80-150mm, có nơi trên 150mm.

Sau ngày 21/10, ở các tỉnh Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ còn có khả năng xảy ra mưa lớn kéo dài. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 2.

Đợt mưa kéo dài từ ngày 15/10 đến sáng 18/10, Hà Tĩnh đến Quảng Nam tiếp tục mưa rất to 250-400mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn 400mm: Kỳ Thượng (H.Tĩnh) 753mm, Hướng Linh (Q.Trị) 1.270mm, Lâm Thủy (Q.Bình) 712mm, Khe Sanh (Q.Trị) 858mm, A Lưới (T.T.Huế) 642mm.

Miền Trung còn tiếp tục có mưa lớn, nhiều địa phương ở trạng thái báo động
Nước sông ở Quảng Trị đang dân cao

Mưa lớn kéo dài khiến cho mực nước ở các sông cũng dâng lên. Cụ thể, lũ trên sông Hiếu tại Đông Hà đã đạt đỉnh là 5,35m vào lúc 3h/18/10 (>BĐ3 1,35m), trên sông Thạch Hãn đạt đỉnh 7,4m vào lúc 2h/18/10 (> BĐ3 1,4m, cao hơn đỉnh lũ lịch sửa năm 1999 là 7,3m).

Hiện lũ trên sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh), các sông Quảng Bình đang lên, các sông Quảng Trị đến Quảng Nam đang xuống. Mực nước lúc 07h ngày 18/10 trên một số sông như sau: Sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn là 7,33m (>BĐ3 1,33m); sông Hiếu tại Đông Hà xuống mức 5,17m (> BĐ3 0,17m); sông Kiến Giang tại Lệ Thủy là 3,79m (> BĐ3 1,09m); sông Bồ tại Phú Ốc là 3,98m (> BĐ2 0,98m); sông Hương tại Kim Long là 2,61m (> BĐ2 0,61m).

Dự báo: Trong 6 -12 giờ tới, lũ trên sông Ngàn Sâu, các sông ở Quảng Bình tiếp tục lên; các sông từ Quảng Trị - Quảng Nam tiếp tục xuống dần.

Nước lũ dâng cao khiến nhiều địa phương bị ngập sâu, lực ứng cứu, cứu hộ cũng đã sơ tán và di dời hàng nghìn hộ gia đình. Cụ thể, tính đến 05h ngày 18/10/2020, còn 52.933 hộ bị ngập và có nguy cơ sạt lở đất đang phải sơ tán, trong tổng số 8.337 hộ đã sơ tán (Quảng Bình: 125 hộ; Quảng Trị: 8.212 hộ ). Các địa phương khác nước đã rút, người dân đã trở về nhà.

Trước diễn biến phức tạp về tình hình mưa lũ ở miền Trung, Thường trực Ban Bí thư có công điện khẩn ngày 16/10/2020 về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai, khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền Trung. Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai có Công điện số 27/CĐ-TWPCTT về việc tập trung ứng phó với mưa lũ...

Các địa phương thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ và BCĐ TW PCTT về ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ, trong đó tập trung tổ chức triển khai tổ chức tìm kiếm cứu nạn, sơ tán, hỗ trợ người dân vùng ngập, vận hành các công trình hồ đập, hướng dẫn, đảm bảo an toàn giao thông,…

Miền Trung còn tiếp tục có mưa lớn, nhiều địa phương ở trạng thái báo động
Tìm kiếm cứu nạn hơn 20 cán bộ chiến sĩ của Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4) bị vùi lấp (ảnh báo QĐND)

Công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được triển khai. Trong ngày 17/10/2020 tiếp tục xảy ra mưa, lũ trên diện rộng, các lực lượng cứu hộ tạm dừng công tác san, gạt đường vào thủy điện Rào Trăng 3. Phương án tìm kiếm ngày 18/10, tập trung đẩy nhanh tiến độ san, gạt thông đường vào thủy điện Rào Trăng 3, tìm kiếm số công nhân mất tích.

Tình hình mưa lũ xảy ra tại miền Trung kéo dài nhiều ngày gây thiệt hại rất lớn về người và của. Về người: 64 người (Quảng Bình 02, Quảng Trị 17, Thừa Thiên Huế 25, Quảng Nam 11, Đà Nẵng 03, Quảng Ngãi 01, Gia Lai 01, Đắk Lắk 01, Lâm Đồng 01, Kon Tum 02).

Người mất tích: 05 người (Nghệ An 01, Quảng Trị 02, Đà Nẵng 01, Gia Lai 01).

(Ngoài ra T.T.Huế cập nhật tình hình công nhân tại Rào Trăng 3: 02 người chết và 15 người mất tích).

Theo thông tin ban đầu tại Hướng Hóa, Quảng Trị đã xảy ra 02 sự cố sạt lở (01 hộ gia đinh 6 người bị sập và đoàn kinh tế 337, Quân Khu 4 bị sạt lở) địa phương hiện đang xác minh thông tin. Hiện nay, tỉnh Quảng Trị đã cử đoàn công tác do đ/c Phó Chủ tịch UBND Tỉnh dẫn đầu đang tiếp cận khu vực bị sạt lở.

Sáng 18/10, tại khu vực đóng quân của Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4) trên địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị khiến hơn 20 cán bộ, chiến sĩ bị vùi lấp. Hiện lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân...

Miền Trung còn tiếp tục có mưa lớn, nhiều địa phương ở trạng thái báo động
Tình trạng sạt lở xảy ra ở nhiều địa phương tại miền Trung

Theo thống kê, có đến 52.933 nhà bị ngập (Quảng Trị: 41.878 nhà; Quảng Bình: 11.055). Nhà bị hư hỏng, đổ sập do mưa bão và lũ gây ra là 4.734.

Về giao thông: 12 tuyến Quốc lộ, 17.409m đường giao thông địa phương bị sạt lở, hư hỏng (tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi).

Đặc biệt thiệt hại lớn về nông nghiệp, 924 ha lúa, 430 ha mạ, 106.616ha hoa màu bị ngập, vùi lấp, hư hỏng; 470 ha cây lâm nghiệp, 462 ha cây ăn quả, 450 tấn cây giống và 46.562 tấn hạt giống bị hư hỏng; 3.889ha thủy sản bị thiệt hại; 461.627 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Trước tình hình trên, Ban chỉ đạo phòng, chống thiên tai yêu cầu các địa phương tập trung thực hiện các nội dung sau: Khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn; tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời các gia đình có người chết, mất tích; cứu chữa người bị thương; hỗ trợ lương thực, thực phẩm, vệ sinh môi trường, nhà ở, nước sạch cho người dân bị thiệt hại; bảo đảm khám chữa bệnh cho người dân vùng lũ; khẩn trương khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, phục hồi sản xuất...

Lũ lên nhanh ở Quảng Trị, lực lượng cứu hộ căng mình xuyên đêm ứng cứu người dân Lũ lên nhanh ở Quảng Trị, lực lượng cứu hộ căng mình xuyên đêm ứng cứu người dân

Trong đêm qua (17/10), lũ tại Quảng Trị đã lên cao trên báo động 3 và vượt mức lịch sử năm 1999. Nước lũ lên ...

Nhiều địa phương miền Trung cho học sinh nghỉ học vì mưa, ngập Nhiều địa phương miền Trung cho học sinh nghỉ học vì mưa, ngập

Các tỉnh miền Trung Nghệ An, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng vừa ra công văn cho học sinh nghỉ học tránh áp thấp; trong ...

Nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về đồng bào miền Trung Nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về đồng bào miền Trung

Trong 2 ngày 15-16/10, khối ô tô Tập đoàn Thành Công (TC MOTOR), đã triển khai hoạt động cứu trợ đến với đồng bào bị ...

Nhật Di

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/mien-trung-con-tiep-tuc-co-mua-lon-nhieu-dia-phuong-o-trang-thai-bao-dong-121298.html

In bài viết