Thông tin pháp luật sáng 17/10: Hé lộ nguyên nhân vụ bố vợ đâm chết con rể trong bữa cơm

08:32 | 17/10/2020

Thông tin pháp luật sáng 17/10: Hé lộ nguyên nhân vụ bố vợ đâm chết con rể trong bữa cơm; Từ đường dây cá độ bóng đá nghìn tỷ, khởi tố thêm 2 vụ lô đề; Triệt phá chuyên án đưa người vượt biên trái phép, bắt 3 đối tượng… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.
Thông tin pháp luật chiều 16/10: Đã bắt được nghi phạm cứa cổ chủ quán tạp hóa Thông tin pháp luật chiều 16/10: Đã bắt được nghi phạm cứa cổ chủ quán tạp hóa
Thông tin pháp luật sáng 16/10: Khởi tố, bắt giam thêm 2 nguyên Phó tổng giám đốc công ty Alibaba Thông tin pháp luật sáng 16/10: Khởi tố, bắt giam thêm 2 nguyên Phó tổng giám đốc công ty Alibaba

Hé lộ nguyên nhân vụ bố vợ đâm chết con rể trong bữa cơm

Thông tin pháp luật sáng 17/10: Hé lộ nguyên nhân vụ bố vợ đâm chết con rể trong bữa cơm
Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh minh họa

Ngày 17/10, cơ quan Công an huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ đang điều tra làm rõ vụ án mạng thương tâm trên địa bàn xã Xuân Đài.

Theo đó, ông Đinh Văn Xuân (53 tuổi, trú xã Xuân Đài, huyện Tân Sơn) đã bị cơ quan công an bắt giữ để điều tra về hành vi Giết người.

Nạn nhân trong vụ việc là anh N. (33 tuổi, xã Kim Thượng, huyện Tân Sơn). Anh N. là con rể của ông Xuân.

Xác nhận trên báo chí, ông Phùng Trọng Luận, Chủ tịch UBND xã Xuân Đài, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ cho biết, vào khoảng 20h ngày 15/10, UBND và Công an xã Xuân Đài nhận được tin báo tại nhà của ông Đinh Văn Xuân (53 tuổi, trú xã Xuân Đài) xảy ra vụ án mạng.

Theo đó, vào tối cùng ngày, ông Xuân cùng hai người con rể đang ăn cơm và uống rượu với nhau tại nhà. Trong bữa cơm, giữa ông Xuân và người con rể tên N. xảy ra xích mích, tranh cãi. Trong lúc cãi nhau, ông Xuân đã cầm dao đâm nhiều nhát khiến anh N. tử vong tại chỗ.

Theo ông Luận, gia đình ông Xuân có 3 người con, trong đó có 2 người con gái đã đi lấy chồng. Sau khi anh N. trở thành con rể của ông Xuân, ông này đã xây cho vợ chồng anh N. một căn nhà ngay gần nhà bố mẹ vợ. Anh N. cùng vợ đã có với nhau 2 người con. Vì nhà gần nhau nên thỉnh thoảng ông Xuân cũng tổ chức bữa cơm gia đình, gọi các con về cùng ăn uống.

Theo tờ Dân Việt, ông Luận cho biết, ông Xuân nguyên là công an viên.

Hiện, cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục làm rõ vụ việc để xử lý theo pháp luật.

Từ đường dây cá độ bóng đá nghìn tỷ, khởi tố thêm 2 vụ lô đề

Thông tin pháp luật sáng 17/10: Hé lộ nguyên nhân vụ bố vợ đâm chết con rể trong bữa cơm
Cơ quan điều tra lấy lời khai Hoàng Xuân Cường. Ảnh: Công lý

Ngày 16/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đã ra quyết định khởi tố hình sự 3 vụ án, khởi tố 13 bị can liên quan tới đường dây cá độ bóng đá nghìn tỷ.

Theo đó, ngày 21/9/2020, Phòng PC02 phối hợp với Phòng PK02, PC06, PA06, PX03 (Công an tỉnh Quảng Bình), Công an thị xã Ba Đồn và Công an huyện Lệ Thủy đấu tranh thành công Chuyên án mang bí số 039-TN sử dụng mạng máy tính đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở 6 đối tượng và đấu tranh làm rõ hơn 30 đối tượng có liên quan.

6 đối tượng bị khám xét khẩn cấp, gồm: Hoàng Xuân Cường (SN 1965, trú tại xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch), Phạm Tuấn Anh (SN 1988, trú tại xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy), Trần Quốc Sáng (SN 1979, trú tại phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn), Mai Quang Tuấn (SN 1990, trú tại phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn), Nguyễn Viết Thắng (SN 1986, trú tại phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn) và Trần Thị Hiên (SN 1978, trú tại phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn).

Quá trình khám xét và đấu tranh, lực lượng chức năng thu giữ 04 sổ tiết kiệm có trị giá 1,3 tỷ đồng, tiền mặt 195 triệu đồng, 01 xe ô tô, hàng chục thiết bị điện tử gồm điện thoại di động, máy tính và nhiều tài liệu có liên quan đến hành vi đánh bạc của các đối tượng.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định số tiền các đối tượng sử dụng đánh bạc trên các trang mạng máy tính từ tháng 7/2020 đến khi bị bắt là trên 1.000 tỷ đồng.

Ngày 16/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 10 đối tượng, gồm: Hoàng Xuân Cường, Nguyễn Viết Thắng, Mai Quang Tuấn, Phùng Thị Khánh Huyền (SN 1992, trú tại phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn), Trần Vũ Linh (SN 1992, trú tại phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn), Phạm Tuấn Anh và Đinh Xuân Tấn (SN 1961, trú tại phường Ba Đồn, thị Ba Đồn), Nguyễn Xuân Hùng (SN 1984, trú tại phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn), Ngô Văn Tùng (SN 1986, thường trú xã Tân Hương, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng), Lâm Sơn Tịnh (SN 1992, trú tại phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn).

Từ vụ án cá độ bóng đá hàng nghìn tỷ đồng này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã khởi tố thêm 2 vụ án đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề. Vụ thứ nhất khởi tố bị can đối với khởi tố Trần Quốc Sáng. Vụ thứ 2 khởi tố bị can đối với Trần Thị Hiên và Nguyễn Thị Chức (SN 1974, trú tại phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn).

Như vậy, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã khởi tố 3 vụ án, khởi tố bị can 13 đối tượng.

Triệt phá chuyên án đưa người vượt biên trái phép, bắt 3 đối tượng

Thông tin pháp luật sáng 17/10: Hé lộ nguyên nhân vụ bố vợ đâm chết con rể trong bữa cơm
Cơ quan chức năng lấy lời khai của đối tượng Nguyễn Văn Hùng. Ảnh: Infonet

Chiều 16/10, thông tin từ Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với BĐBP Hà Tĩnh và BĐBP Quảng Trị, phá thành công chuyên án LTL8, bắt 3 đối tượng có hành vi tổ chức cho người khác vượt biên trái phép sang Lào.

Theo đó, vào khoảng 18h45 phút ngày 14/10/2020, tại tổ 4, khóm Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị), phòng An ninh điều tra (Công an Hà Tĩnh) phối hợp với các lực lượng chức năng ở Hà Tĩnh và Quảng Trị, bắt quả tang đối tượng Hồ Văn Hòa (SN 1985), trú tại khóm Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) đang có hành vi dẫn 3 người Việt đi theo đường mòn vượt biên trái phép sang Lào.

Danh tính các công dân trên đường vượt biên sang Lào gồm, Dương Thị Phương (SN 1990, trú tại xã Thạch Trị, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh); Nguyễn Thị Thơm (SN 1988, trú tại xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) và Cao Thị Nhâm (SN 1991, trú tại xã Lương Nha, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ).

Khai nhận bước đầu, Hồ Văn Hòa cho biết, đã cùng 2 đối tượng khác là Hồ Văn Phức (SN 1994) và Hồ A Rực (SN 1985) cùng trú tại khóm Ka Tăng (thị trấn Lao Bảo) tổ chức đưa 3 người nói trên vượt biên trái phép bằng đường rừng. Trong đó Hồ Văn Phức có vai trò cảnh giới, Hồ Văn Rực đi dò đường và Hồ Văn Hòa chịu trách nhiệm dẫn đường.

Kiểm tra 3 nhà nghỉ gần cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, lực lượng chức năng phát hiện thêm 16 công dân khác đang chờ đến lượt để đối tượng Hòa dẫn đường cắt rừng xuất cảnh trái phép sang Lào.

Qua đấu tranh khai thác, lực lượng chức năng xác định, trong số 16 công dân nói trên có đối tượng Nguyễn Văn Hùng (SN 1982, trú tại xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã thu của 10 người trong nhóm với số tiền 58 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, Hùng khai nhận, do đối tượng Thân Cương (trú tại xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) nhờ Hùng thu tiền cọc của các công dân để tổ chức đưa họ đi xuất cảnh trái phép theo đường tiểu ngạch tại khu vực cửa khẩu Lao Bảo. Khi đang chờ để được dẫn đi xuất cảnh thì bị cơ quan chức năng phát hiện, đưa về đồn Biên phòng cửa khẩu Lao Bảo làm việc.

Những công dân nói trên đều khai nhận, đối tượng Thân Cương (hiện đang lao động tự do tại Thái Lan) tổ chức đưa đi với chi phí 20.000 bạt (tương đương 15 triệu đồng Việt Nam).

Để thực hiện hành vi đưa người trốn đi nước ngoài trái phép, Cương đã liên hệ nhà xe Trường Giang, BKS 37B-005.90, do Lê Văn Giang (SN 1978, trú tại TP Vinh, Nghệ An là chủ xe) đón và chở các công dân nói trên từ Hà Tĩnh vào khu vực cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thông tin pháp luật sáng 15/10: Thanh niên ngáo đá dùng khăn bịt miệng người yêu rồi siết cổ đến tử vong Thông tin pháp luật sáng 15/10: Thanh niên ngáo đá dùng khăn bịt miệng người yêu rồi siết cổ đến tử vong
Thông tin pháp luật chiều 14/10: 2 thanh niên cầm kiếm chém người vì cho rằng bị nhìn đểu Thông tin pháp luật chiều 14/10: 2 thanh niên cầm kiếm chém người vì cho rằng bị nhìn đểu

Tú Anh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thong-tin-phap-luat-sang-1710-he-lo-nguyen-nhan-vu-bo-vo-dam-chet-con-re-trong-bua-com-121217.html

In bài viết