Ngày 18/10 sẽ tổ chức lễ truy điệu cho 13 cán bộ chiến sĩ hy sinh trên đường đi cứu hộ

16:24 | 16/10/2020

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu 4 thông tin về ngày giờ tổ chức lễ truy điệu 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh trên đường đi cứu hộ ở nhà máy thủy điện Rào Trăng 3.
Đề nghị cấp Bằng Đề nghị cấp Bằng 'Tổ quốc ghi công' 13 cán bộ hy sinh tại thuỷ điện Rào Trăng 3

Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội (LĐ-TB&XH) đang hoàn tất các thủ tục cần thiết để trình Thủ tướng cấp Bằng "Tổ ...

Thăng quân hàm, truy tặng huy hiệu Thăng quân hàm, truy tặng huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm' cho 2 cán bộ hy sinh ở Trạm 67

Hai cán bộ hy sinh trên đường cứu hộ vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 được thăng quân hàm và truy tặng huy ...

Ngày 18/10 sẽ tổ chức lễ truy điệu cho 13 cán bộ chiến sĩ hy sinh trên đường đi cứu hộ
13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh đều đã được tìm thấy vào tối 15/10

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu 4 phát biểu tại cuộc họp với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 16/10: “Hiện đang khẩn trương thực hiện các thủ tục thăng quân hàm cho các cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh. Tinh thần là quyết tâm đúng kế hoạch ngày Chủ nhật (18/10) sẽ tổ chức lễ truy điệu”.

Lễ truy điệu sẽ được tổ chức tại Nhà Tang lễ 268, Bệnh viện Quân y 268, TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) dưới sự chủ trì của Quân khu 4. Tại lễ truy điệu sẽ tổ chức để người dân đến thắp hương, đưa tiễn 13 cán bộ, chiến sĩ.

Bên cạnh đó, Quân khu 4 đã đề nghị truy tặng liệt sĩ và thăng quân hàm cho các cán bộ, chiến sĩ trong đoàn cứu hộ gặp nạn ở Trạm kiểm lâm 67. Đồng thời, tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu 4; tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì và hạng Ba cho các sĩ quan khác.

Ngày 18/10 sẽ tổ chức lễ truy điệu cho 13 cán bộ chiến sĩ hy sinh trên đường đi cứu hộ
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế họp bàn phương án cứu hộ tiếp theo ở Rào Trăng 3 (ảnh báo TTH)

Hiện công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được triển khai tại nhà máy thủy điện Rào Trăng 3. Theo thượng tá Nguyễn Viết Phương, Trưởng Công an thị xã Hương Trà cho biết, đến trưa nay (16/10), lực lượng cứu hộ, cứu nạn và người dân đã phát hiện thêm 1 thi thể ở Thủy điện Rào Trăng 3, đồng thời đánh dấu vị trí phục vụ công tác tìm kiếm các công nhân còn lại.

Hiện thi thể đang được đưa về để làm các thủ tục xác định danh tính, sau đó bàn giao cho gia đình mai táng.

Tóm tắt diễn biến vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 và công tác cứu hộ từ 12/10 đến nay:

Ngày 12/10, sạt lở xảy ra tại nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 đặt tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đoàn cứu hộ được cử vào đây chỉ 2 tiếng sau khi nhận được thông báo.

Rạng sáng 13/10, khu vực đoàn cứu hộ dừng chân nghỉ ở Tiểu khu 67, Trạm kiểm lâm Sông Bồ đã bị sạt lở khiến 13 cán bộ, chiến sĩ mất liên lạc. Đường đến các khu vực này bị chia cắt.

Những ngày qua, ba phương án tiếp cận hiện trường đã được thực hiện:

- Hướng đường bộ tiến theo đường 71

- Hướng đường thủy, dùng xuồng và ca-nô qua lòng hồ Thủy điện Hương Điền.

- Trực thăng.

Sáng 14/10, trực thăng đã được điều đến Thủy điện Rào Trăng 3 để tiếp tế lương thực, thuốc men. Hiện việc mở đường vẫn đang được triển khai, tiền gần hơn vào khu vực này.

Trưa 14/10, đã tiếp cận được vị trí khu vực 13 cán bộ chiến sĩ đoàn công tác mất tích tại tiểu khu 67.

Chiều 14/10, tại Thủy điện Rào Trăng 4, nơi nhiều công nhân di chuyển từ Rào Trăng 3 sang chờ cứu viện, đã đưa được 19 người, trong đó có 1 người tử vong về bệnh viện.

Ngày 15/10, lực lượng cứu hộ tìm thấy 13/13 thi thể cán bộ, chiến sĩ mất tích

Đề nghị cấp Bằng Đề nghị cấp Bằng 'Tổ quốc ghi công' 13 cán bộ hy sinh tại thuỷ điện Rào Trăng 3

Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội (LĐ-TB&XH) đang hoàn tất các thủ tục cần thiết để trình Thủ tướng cấp Bằng "Tổ ...

Thăng quân hàm, truy tặng huy hiệu Thăng quân hàm, truy tặng huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm' cho 2 cán bộ hy sinh ở Trạm 67

Hai cán bộ hy sinh trên đường cứu hộ vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 được thăng quân hàm và truy tặng huy ...

Thủ tướng chia buồn sâu sắc với gia đình các cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh và những công nhân tử nạn ở Rào Trăng 3 Thủ tướng chia buồn sâu sắc với gia đình các cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh và những công nhân tử nạn ở Rào Trăng 3

Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện về công tác cứu hộ, cứu nạn và đồng thời gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu ...

Sơn Miu

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ngay-1810-se-to-chuc-le-truy-dieu-cho-13-can-bo-chien-si-hy-sinh-tren-duong-di-cuu-ho-121186.html

In bài viết