Trung Quốc đã điều 60.000 quân đến gần biên giới Ấn Độ

18:53 | 10/10/2020

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trả lời phỏng vấn trên Fox News (9/10), cho biết Trung Quốc đã điều lượng lớn binh sĩ đến vùng biên giới tranh chấp với Ấn Độ.
Ấn Độ và Trung Quốc đồng ý ngừng gửi quân đến biên giới tranh chấp trên dãy Himalaya Ấn Độ và Trung Quốc đồng ý ngừng gửi quân đến biên giới tranh chấp trên dãy Himalaya
Chỉ huy quân đội Ấn - Trung bất ngờ hội đàm sau gần 2 tháng bế tắc Chỉ huy quân đội Ấn - Trung bất ngờ hội đàm sau gần 2 tháng bế tắc

"Phía Ấn Độ đang ghi nhận khoảng 60.000 quân Trung Quốc hiện diện ở biên giới phía bắc", Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói.

Trung Quốc đã điều 60.000 quân đến gần biên giới Ấn Độ
Trung Quốc điều 60.000 quân đến gần Ấn Độ - Ảnh minh hoạ

"Tôi đã gặp những người đồng cấp từ Ấn Độ, Australia và Nhật Bản. Chúng tôi gọi mô hình này là Bộ Tứ, gồm 4 nền kinh tế hùng mạnh, 4 quốc gia đều đang đối diện nguy cơ có thật liên quan đến những mối đe dọa từ nỗ lực của Bắc Kinh. Họ đều nhìn thấy thực tế này tại nước mình", ông nói thêm.

Cả chính phủ Ấn Độ và Trung Quốc đều chưa lên tiếng về việc này. Nhà ngoại giao Mỹ cho biết ông đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar vào ngày 6/10 tại Tokyo.

Trong một bài phỏng vấn khác, ông Pompeo nhận định các nước "Bộ Tứ" đều đã nhận ra cách "hành xử xấu" của Bắc Kinh. Ông đề cập việc Ấn Độ đã xảy ra xung đột đẫm máu với quân đội Trung Quốc ở vùng lãnh thổ tranh chấp.

"Thế giới đã thức tỉnh. Thủy triều đã đổi hướng. Mỹ đang xây dựng một liên minh để đẩy lùi mối đe dọa và duy trì trật tự, nền pháp quyền, và sự tử tế cơ bản nhờ các nền dân chủ kiểm soát thế giới chứ không phải các chế độ toàn trị", ông Pompeo đưa ra nhận định gay gắt.

Ấn Độ và Trung Quốc đồng ý ngừng gửi quân đến biên giới tranh chấp trên dãy Himalaya Ấn Độ và Trung Quốc đồng ý ngừng gửi quân đến biên giới tranh chấp trên dãy Himalaya

Ngày 22 tháng 9, Trung Quốc và Ấn Độ đã đồng ý ngừng gửi thêm binh sĩ tới khu vực biên giới có tranh chấp ...

Chỉ huy quân đội Ấn - Trung bất ngờ hội đàm sau gần 2 tháng bế tắc Chỉ huy quân đội Ấn - Trung bất ngờ hội đàm sau gần 2 tháng bế tắc

Đây là lần đầu tiên chỉ huy cấp quân đoàn quân đội Ấn - Trung gặp nhau, kể từ cuộc thảo luận kéo dài 10 ...

Ấn Độ chi 400 triệu USD đào hầm gần biên giới Trung Quốc, rút ngắn thời gian chuyển quân xuống còn 10 phút Ấn Độ chi 400 triệu USD đào hầm gần biên giới Trung Quốc, rút ngắn thời gian chuyển quân xuống còn 10 phút

Đường hầm mới hoàn thành sẽ giúp New Delhi cắt bớt thời gian chuyển quân tới các “điểm nóng” từ vài giờ đồng hồ xuống ...

Thanh Thư

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/trung-quoc-da-dieu-60000-quan-den-gan-bien-gioi-an-do-120666.html

In bài viết