Quảng Trị: Cứu hộ thành công 2 thuyền viên, còn 8 thuyền viên đang gặp nguy hiểm

12:07 | 10/10/2020

Tối 9/10, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết đã cứu hộ thành công thêm 2 thuyền viên trên tàu Vietship bị trôi dạt trên biển vào bờ an toàn.
Cứu nạn 39 thuyền viên gặp sự cố trên vùng biển quần đảo Trường Sa Cứu nạn 39 thuyền viên gặp sự cố trên vùng biển quần đảo Trường Sa

17 giờ chiều 6-10, tàu SAR27-01 của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam kéo tàu đánh cá QNa 90927-TS ...

Vẫn còn hàng ngàn ngư dân đang trong khu vực nguy hiểm ở vùng biển Quảng Nam Vẫn còn hàng ngàn ngư dân đang trong khu vực nguy hiểm ở vùng biển Quảng Nam

Tính đến 6h ngày 7/10, Quảng Nam có 129 tàu/3.391 lao động đang hoạt động trên biển, trong đó tàu hoạt động xa bờ 112 ...


Trước đó, ngày 9/10, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện về việc tổ chức tìm kiếm, cứu nạn các thuyền viên bị mất tích, mắc kẹt trên vùng biển Cửa Việt tỉnh Quảng Trị.
Các thuyền viên trên tàu Vietship 01 bị mắc kẹt ở vị trí gần phao số 0 khu vực cảng Cửa Việt. Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN
Các thuyền viên trên tàu Vietship 01 bị mắc kẹt ở vị trí gần phao số 0 khu vực cảng Cửa Việt. Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN


Thông qua phương tiện liên lạc qua điện thoại, Bộ đội Biên phòng đã hướng dẫn 2 thuyền viên trên bơi vào bờ và cử lực lượng bơi ra ứng cứu. Khoảng 18 giờ 30 phút, bắt đầu triển khai phương án, đến 18 giờ 45 phút đã cứu hộ thành công 2 thuyền viên trên vào bờ an toàn.

Đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết: Hiện nay, chúng tôi vẫn đang triển khai lực lượng tiếp tục thực hiện công tác cứu hộ. Phương án được đưa ra hiện tại là vận động các thuyền viên mang áo phao bơi vào, bộ đội bơi ra ứng cứu do thời tiết xấu không thể tiếp cận tàu được. Nếu điều kiện thời tiết thuận lợi, cố gắng hoàn thành sớm trong tối nay, muộn nhất là sáng 10/10 sẽ cứu hộ hết các thành viên còn lại.

Hiện vẫn còn tám thuyền viên trên tàu Vietship 01 đang gặp nhiều nguy hiểm khi con tàu bị mắc cạn, phía trong là kè đá khiến tàu có thể bị lật và vỡ bất cứ lúc nào.

Bên cạnh đó, sóng biển cao từ 4,5-5m, dòng nước xoáy và mạnh nên không có phương tiện cứu hộ nào tiếp cận được tàu bị nạn.

Trong khi đó, cả tám thuyền viên còn lại trên tàu Vietship 01 đã ba ngày không ăn uống do không có lương thực và nước uống, tính mạng của họ đang gặp nguy hiểm.

Trước đó, lực lượng chức năng đã túc trực và tính nhiều phương án để ứng cứu các thuyền viên trên tàu Vietship 01 như dùng trực thăng để cứu hộ hay cho tàu ngư dân tiếp cận để giải cứu, nhưng đều không khả thi do gió to, sóng lớn.

Trong 2 ngày qua, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến và lãnh đạo Quân khu 4 cùng các lực lượng tỉnh Quảng Trị trực tiếp chỉ huy ngay bờ biển Cửa Việt với quyết tâm bằng mọi giá cứu hộ thành công các thuyền viên của các tàu gặp nạn.

Tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các lực lượng trên địa bàn tiếp tục nỗ lực tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn những thuyền viên còn lại trong thời gian sớm nhất.

Quảng Trị: Khẩn trương cứu hộ 10 thuyền viên tàu Vietship 01 bị nạn Quảng Trị: Khẩn trương cứu hộ 10 thuyền viên tàu Vietship 01 bị nạn

Sáng 9-10, các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị có mặt tại khu vực biển Cửa Việt (xã Triệu An, huyện Triệu Phong, tỉnh ...

Vẫn còn hàng ngàn ngư dân đang trong khu vực nguy hiểm ở vùng biển Quảng Nam Vẫn còn hàng ngàn ngư dân đang trong khu vực nguy hiểm ở vùng biển Quảng Nam

Tính đến 6h ngày 7/10, Quảng Nam có 129 tàu/3.391 lao động đang hoạt động trên biển, trong đó tàu hoạt động xa bờ 112 ...

Quảng Bình: Thuyền viên tử nạn do ròng rọc rơi trúng người Quảng Bình: Thuyền viên tử nạn do ròng rọc rơi trúng người

Một thuyền viên trên tàu cá thuộc địa bàn huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình khi đang hành nghề ngoài biển khơi không may bị ...

Tuấn Quỳnh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/quang-tri-cuu-ho-thanh-cong-2-thuyen-vien-con-8-thuyen-vien-dang-gap-nguy-hiem-120631.html

In bài viết