lần đầu tiên Cần Thơ tổ chức cuộc thi viết và nói chuyện truyền cảm hứng tìm hiểu về cộng đồng LGBT

12:26 | 10/10/2020

Tối 9/10, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Cần Thơ phối hợp với Câu lạc bộ Cha mẹ, Gia đình và Bạn bè của người đồng tính, song tính và chuyển giới TP Cần Thơ (PFLAGCT CLUB) tổ chức Chung kết “Cuộc thi viết bài và nói chuyện truyền cảm hứng (LGBT+ Inspiration) tìm hiểu về cộng đồng LGBT tại Việt Nam”.
Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ tổng kết hoạt động phi dự án về COVID-19 Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ tổng kết hoạt động phi dự án về COVID-19
Cần Thơ: Trên 791 tỷ đồng khởi công xây dựng cầu Trần Hoàng Na kết nối giao thương, phát triển đô thị Cần Thơ: Trên 791 tỷ đồng khởi công xây dựng cầu Trần Hoàng Na kết nối giao thương, phát triển đô thị

Bà Lê Thụy Ngọc Lan - Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Cần Thơ cho biết, nhằm tăng cường kiến thức và quyền của thanh thiếu niên LGBT đến với cộng đồng, Liên hiệp Cần Thơ phối hợp PFLAGCT CLUB tổ chức “Cuộc thi viết bài và nói chuyện truyền cảm hứng (LGBT+ Inspiration) tìm hiểu về cộng đồng LGBT của Việt Nam” trong khuôn khổ của Dự án “Quản trị Quyền trẻ em - Trẻ em và thanh thiếu niên LGBT tại Việt Nam được tiếp cận các dịch vụ giáo dục, y tế và dịch vụ xã hội” năm 2020.

lần đầu tiên Cần Thơ tổ chức cuộc thi viết và nói chuyện truyền cảm hứng tìm hiểu về cộng đồng LGBT
Phần thi tham gia tại đêm chung kết “Cuộc thi viết bài và nói chuyện truyền cảm hứng (LGBT+ Inspiration) tìm hiểu về cộng đồng LGBT tại Việt Nam”.

Thông qua cuộc thi giúp các bạn trong nhóm LGBT mở rộng việc tìm hiểu các kiến thức, quyền của thanh thiếu niên thuộc cộng đồng LGBT đến những người trong và ngoài cộng đồng LGBT. Bên cạnh đó, cuộc thi mong muốn truyền đến mọi người thông điệp đến những người đã và chưa quan tâm đến thanh thiếu niên thuộc cộng đồng LGBT thì sẽ có cái nhìn khác hơn về họ…

Theo Ban tổ chức, đây là lần đầu tiên “Cuộc thi viết bài và nói chuyện truyền cảm hứng (LGBT+ Inspiration) tìm hiểu về cộng đồng LGBT tại Việt Nam” được tổ chức tại TP Cần Thơ; cuộc thi đã nhận được 34 bài viết, 17 video gửi về tham dự.

lần đầu tiên Cần Thơ tổ chức cuộc thi viết và nói chuyện truyền cảm hứng tìm hiểu về cộng đồng LGBT
Trao giải cho các thi sinh tham gia cuộc thi.

Tại đêm chung kết cuộc thi, có các thí sinh đã thể hiện những phần thi truyền cảm hứng ấn tượng. Kết quả chung cuộc, Ban tổ chức đã trao giả 2 giải Nhất (1 giáo viên đang giảng dạy tại TP Cần Thơ và 1 bạn sinh viên đến từ Trường Đại học Cần Thơ) cùng nhiều giải thưởng khác, tổng giải thưởng được trao gần 30 triệu đồng.

lần đầu tiên Cần Thơ tổ chức cuộc thi viết và nói chuyện truyền cảm hứng tìm hiểu về cộng đồng LGBT
Các đại biểu và thi sinh chụp ảnh lưu niệm tại đêm chung kết “Cuộc thi viết bài và nói chuyện truyền cảm hứng (LGBT+ Inspiration) tìm hiểu về cộng đồng LGBT tại Việt Nam”.
Từ năm 2016 đến nay, dự án “Quản trị quyền trẻ em - Phòng ngừa phân biệt đối xử và thực thi quyền trẻ em cho trẻ em yếu thế ở Việt Nam” do Bộ Ngoại giao Na Uy thông qua tổ chức Cứu trợ Trẻ em Quốc tế tại Việt Nam (SCI) tài trợ, được triển khai thực hiện được 2 giai đoạn, từ tháng 6/2016 đến tháng 9/2020 đã đem lại những hiệu quả nhất định, tác động tạo sự chuyển biến đến các vấn đề liên quan cho nhóm LGBT tại TP Cần Thơ. Dự án đã thành lập mô hình tiếp cận đồng đẳng thanh thiếu niên LGBT, tập huấn nâng cao năng lực cho các nhóm thanh thiếu niên LGBT, hỗ trợ cung cấp dịch vụ tham vấn cho thanh thiếu niên nhiễm HIV/AIDS hoặc có nguy cơ cao đối với HIV/AIDS, tập huấn cho đội ngũ nhân viên công tác xã hội chuyên nghiệp từ các cơ quan nhà nước, cải thiện hiểu biết của cha mẹ về con là là LGBT, hỗ trợ cho các nhóm LGBT tổ chức các sự kiện ngày Vietpride, ngày hiện diện của người chuyển giới…
Cần Thơ: Ra mắt Câu lạc bộ Cha mẹ, Gia đình và Bạn bè của người LGBT Cần Thơ: Ra mắt Câu lạc bộ Cha mẹ, Gia đình và Bạn bè của người LGBT

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ (Liên hiệp Cần Thơ) tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Cha mẹ, Gia ...

Messenger tung giao diện mới cổ động cộng đồng LGBT Messenger tung giao diện mới cổ động cộng đồng LGBT

Sau biểu tượng cảm xúc "Thương thương" trên ứng dụng Facebook và bộ nhãn dán "Sát cánh bên nhau" trên Messenger ủng hộ chống dịch ...

Hoàng tử đồng tính từng lấy vợ sinh con để trở lại Hoàng tử đồng tính từng lấy vợ sinh con để trở lại 'bình thường'

Hoàng tử Ấn Độ - Manvendra Singh Gohil là hoàng tử đầu tiên trên thế giới công khai là người đồng tính.

Thành Thật

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/lan-dau-tien-can-tho-to-chuc-cuoc-thi-viet-va-noi-chuyen-truyen-cam-hung-tim-hieu-ve-cong-dong-lgbt-120615.html

In bài viết