Cuộc thi ảnh nghệ thuật tôn vinh nét tinh hoa, đặc sắc trong hoạt động của Phật giáo Việt Nam

15:13 | 05/10/2020

Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa phát động cuộc thi ảnh nghệ thuật "Phật giáo trong đời sống" với tổng giá trị giải thưởng 200 triệu đồng.
Nét đẹp trong công tác xã hội - từ thiện của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo Nét đẹp trong công tác xã hội - từ thiện của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo

Ngày 8/7 (nhằm ngày 18/5 âm lịch), tại thị trấn Phú Mỹ (Phú Tân, An Giang), Ban Trị sự (BTS) Trung ương Giáo hội Phật ...

Chư tăng Phật giáo An Nam Tông và người Việt tỉnh Udon Thani hỗ trợ nước bạn chống dịch COVID-19 Chư tăng Phật giáo An Nam Tông và người Việt tỉnh Udon Thani hỗ trợ nước bạn chống dịch COVID-19

Vừa qua, Đoàn Chư tăng Phật giáo An Nam Tông cùng Ban Chấp hành Hội người Việt Nam tỉnh Udon Thani đã mang vật dụng thiết yếu ...

(Ảnh minh hoạ: Chùa Đồng Yên Tử)
(Ảnh minh hoạ: Chùa Đồng Yên Tử)

Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 712 năm Đức Vua-Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn (1308-2020), tưởng nhớ đến công đức to lớn của Ngài đã xây dựng thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Cuộc thi cũng nhằm tôn vinh những nét tinh hoa, giá trị đặc sắc trong mọi hoạt động của Phật giáo Việt Nam đối với đời sống xã hội, khai thác, phát huy những nội dung, giá trị đặc sắc trong di sản tư tưởng, văn hóa của Trần Nhân Tông và Phật giáo Trúc Lâm...

Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cho biết cuộc thi kỳ vọng tạo thành một bộ sưu tập câu chuyện hình ảnh giúp người đam mê nghiên cứu về Phật giáo có nhiều góc nhìn đa chiều, mở rộng hiểu biết về Phật giáo với những giá trị niềm tin, tư tưởng, nhận thức trong cuộc sống của người dân qua từng thời kỳ.

Ban tổ chức cho biết các tác phẩm dự thi không giới hạn khoảng thời gian sáng tác. Ảnh cần tập trung vào 4 chủ đề: Kiến trúc Phật giáo; Nghi lễ thờ tự; Phật giáo Trúc Lâm và Phật giáo Việt Nam. Trong đó, khuyến khích các tác phẩm ảnh chụp về Phật giáo Trúc Lâm tại vùng đất thiêng Yên Tử, đặc biệt là quần thể kiến trúc, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hoá chùa Ngoạ Vân (Đông Triều, Quảng Ninh), nơi Phật Hoàng Trần Nhân Tông tu hành đắc đạo.

Thượng tọa Thích Minh Hiền - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban giám khảo - lưu ý các tác giả nên chú ý chọn góc nhìn nghệ thuật, không tập trung quá nhiều vào các sự kiện Phật giáo như họp hành, cúng bái… thì sẽ mất tính thiền, sai tinh thần của cuộc thi.

Ban tổ chức nhận tác phẩm dự thi đến hết ngày 20/10/2020. Các Phật tử, nhiếp ảnh gia chuyên và không chuyên, người nước ngoài đều có thể tham gia cuộc thi bằng cách gửi tác phẩm qua website www.thianhphatgiao2020.com.

Được biết, dù mới chính thức phát động, cuộc thi đã nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng lớn. Tính đến sáng 5/10, đã có 2297 bức ảnh của 487 được gửi dự thi.

Cuộc thi dự kiến trao 2 bộ giải thưởng, giải thưởng chính và giải thưởng dành cho ảnh có nội dung về khu Di tích Ngọa Vân - Hồ Thiên. Ngoài ra sẽ chọn 150 ảnh xuất sắc để triển lãm (dự kiến sẽ được tổ chức từ ngày 10-20/12/2020 tại Am Chùa Ngọa Vân, Đông Triều, Quảng Ninh; và từ ngày 25-31/12/2020 tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hà Nội).

Chùa Đại Phước-công trình đầu tiên mang đậm dấu ấn Phật giáo Việt Nam tại Myanmar Chùa Đại Phước-công trình đầu tiên mang đậm dấu ấn Phật giáo Việt Nam tại Myanmar

Chùa Đại Phước được xây dựng bắt đầu từ năm 2015, hiện đã hoàn thành giai đoạn 1 bao gồm hai công trình mang đậm nét ...

Hội nghị nâng cao nhận thức pháp luật về tôn giáo cho 200 tăng ni, tu sỹ, chức việc Phật giáo tại Nghệ An Hội nghị nâng cao nhận thức pháp luật về tôn giáo cho 200 tăng ni, tu sỹ, chức việc Phật giáo tại Nghệ An

Sáng ngày 28/5, Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An đã tổ chức hội nghị phổ biến chính sách, pháp luật về tôn ...

Mai Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/cuoc-thi-anh-nghe-thuat-ton-vinh-net-tinh-hoa-dac-sac-trong-hoat-dong-cua-phat-giao-viet-nam-120173.html

In bài viết