Thông tin pháp luật chiều 28/9: Truy bắt nghi phạm vụ thảm án 3 mẹ con bị đâm ở Hà Tĩnh

18:31 | 28/09/2020

Thông tin pháp luật chiều 28/9: Truy bắt nghi phạm vụ thảm án 3 mẹ con bị đâm ở Hà Tĩnh; Bẫy chuột bằng điện làm chết hàng xóm; Bắt kẻ đâm, chém người ở tiệc sinh nhật sau 6 giờ gây án… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.
Thông tin pháp luật sáng 28/9: Bắt giữ trai trẻ 21 tuổi chuyên “giăng bẫy” lừa đảo tài sản của nhiều phụ nữ Thông tin pháp luật sáng 28/9: Bắt giữ trai trẻ 21 tuổi chuyên “giăng bẫy” lừa đảo tài sản của nhiều phụ nữ
Thông tin pháp luật chiều 27/9: Nhân viên ngân hàng giả chữ ký của khách, chiếm đoạt hơn 12 tỷ đồng Thông tin pháp luật chiều 27/9: Nhân viên ngân hàng giả chữ ký của khách, chiếm đoạt hơn 12 tỷ đồng

Truy bắt nghi phạm vụ thảm án 3 mẹ con bị đâm ở Hà Tĩnh

0859 120215510 338308470815272 2640955839182266015 n
Công an đang phong tỏa hiện trường, truy bắt nghi phạm. Ảnh: Đại Đoàn Kết

Thảm án xảy ra khoảng 12h trưa 28/9, tại số nhà 59, ngõ 141, đường Nguyễn Xí (thuộc tổ 4, phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh). Thời điểm đó, láng giềng nghe tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ nhà bà Nguyễn Thị Vân (71 tuổi).

Hốt hoảng chạy đến, người dân nhìn thấy cảnh tượng hết sức kinh hoàng. Bà Vân cùng 2 con gái là Bùi Thị Quỳnh (40 tuổi), Bùi Thị Nhung (47 tuổi) đang nằm trên vũng máu.

Các nạn nhân nhanh chóng được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh. Song, do vết thương quá nặng nạn nhân Bùi Thị Nhung đã tử vong trước trước khi đến bệnh viện.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, nạn nhân Nhung bị vết thương đâm xuyên bụng, còn bà Vân và Quỳnh bị đâm ở ngực. Cả hai hiện đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Cơ quan chức năng cho biết, nghi phạm gây ra thảm trên đã được xác định tên là Hải, con rể út của bà Vân. Hải và người con gái út bà Vân ly hôn đã lâu.

Công an Hà Tĩnh đang phong tỏa hiện trường, khám nghiệm, truy bắt nghi phạm để phục vụ công tác điều tra.

Bẫy chuột bằng điện làm chết hàng xóm

0917 thach quyen
Lý Quyền lĩnh 5 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Việt Tường/Zing

Ngày 28/9, TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên phạt Lý Quyền (38 tuổi, ở huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng) 5 năm tù về tội Giết người. Ngoài 80 triệu đồng đã khắc phục hậu quả, Quyền còn bị HĐXX sơ thẩm buộc bồi thường thêm cho gia đình nạn nhân hơn 110 triệu đồng.

Theo cáo trạng, Quyền có ruộng lúa ở xã Tuân Tức, huyện Thạnh Trị. Đầu tháng 4, bị cáo thấy chuột cắn phá lúa nên đấu nối nguồn điện với hệ thống dây chì quanh ruộng.

Sáng 8/4, Quyền phát hiện người phụ nữ cùng xóm tên Thạch Thị Tiền (61 tuổi) tử vong do vướng chân vào dây chì.

Tỏ ra ăn năn hối cải, bị cáo thành khẩn khai báo tại tòa và xin lỗi gia đình nạn nhân.

Theo HĐXX, ngoài việc đến cơ quan công an tự thú, Quyền còn có nhiều tình tiết giảm nhẹ khác như nhân thân tốt, không tiền án, tiền sự, thành khẩn khai báo, tác động gia đình bồi thường cho phía bị hại 80 triệu đồng… Vì vậy, HĐXX đã tuyên mức án như trên.

Bắt kẻ đâm, chém người ở tiệc sinh nhật sau 6 giờ gây án

0937 bat ke gay an binh thuan ekvo
Công an áp giải hung thủ từ Đồng Nai về Bình Thuận để điều tra. Ảnh: DT/PLO

Đến 4 giờ sáng 28-9, sau nhiều giờ truy đuổi, vận động, thuyết phục, Công an huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) đã tạm giữ Quách Văn Sang (17 tuổi), kẻ đâm chết bạn trong tiệc sinh nhật và áp giải từ Đồng Nai về để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, lúc 22 giờ 10 ngày 27-9, Quách Văn Sang cùng Lê Trung Nguyên (18 tuổi, đều ngụ thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam) và một nhóm bạn sáu người tổ chức sinh nhật cho một nữ sinh lớp 9 tại quán karaoke HH, thị trấn Thuận Nam.

Trong tiệc sinh nhật, giữa Sang và Nguyên xảy ra mâu thuẫn. Sang lập tức rời quán karaoke về nhà mình cạnh đó lấy một dao Thái Lan mang sang.

Tại đây Sang tiếp tục gây gổ rồi rút dao chém loạn xạ, trong đó có một nhát đâm vào ngực trái khiến Nguyên gục tại chỗ. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Sau khi gây án, Sang ra quốc lộ 1 đón một xe khách đi vào hướng TP.HCM bỏ trốn. Công an thị trấn Thuận Nam đã có mặt bảo vệ hiện trường và phối hợp cùng Công an huyện Hàm Thuận Nam tổ chức một tổ truy đuổi hung thủ theo hướng quốc lộ 1.

Khi công an gọi vào số máy di động của Sang thì chuông vẫn đổ nhưng không ai bắt máy.

Cơ quan điều tra đã đề nghị gia đình, người thân gọi điện thoại cho Sang yêu cầu quay về. Tuy nhiên Sang liên tục chửi rủa rồi tắt máy.

Lực lượng truy bắt cũng cố gắng liên lạc để định vị tuy nhiên chỉ một lần Sang nghe và tuyên bố đã đi rất xa rồi tắt máy.

Sau nhiều giờ vừa truy đuổi vừa thuyết phục, đến 4 giờ sáng 28-9, lực lượng cảnh sát đã bắt giữ được Sang tại xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai.

6 giờ sáng 28-9, gã hung thủ trẻ tuổi xăm trổ kín người đã được áp giải về Công an thị trấn Thuận Nam để điều tra, làm rõ.

Theo Trung tá Nguyễn Danh Tuyên, Trưởng Công an thị trấn Thuận Nam, dù mới 17 tuổi nhưng Sang đã sống như vợ chồng với một cô gái cùng tuổi và chưa đăng ký kết hôn. Giữa Sang và nạn nhân là bạn rất thân.

Sáng nay, Cơ quan điều tra đã tổ chức khám nghiệm hiện trường và trưng cầu giám định tử thi để điều tra, làm rõ.

Giận vợ, xách dao chém người vô cớ

0956 bicaoquangtaiphientoa ggwl
Bị cáo Quang tại phiên tòa. Ảnh: TB/ PLO

Sáng 28-9, TAND huyện Châu Đức tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã tuyên phạt Nguyễn Thanh Quang (40 tuổi, ngụ ấp Bình Mỹ, xã Bình Ba, huyện Châu Đức) 5 năm tù về tội cố ý gây thương tích và buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại 260 triệu đồng.

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 17-3, sau khi cãi nhau, vợ Quảng bỏ về nhà mẹ. Không rõ vợ đi đâu, Quang lấy xe máy và mang theo dao nhọn đi tìm.

Tìm vợ không thấy, Quang ghé cửa hàng Tôn-Xà gồ Minh Đức (thuộc xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức) hỏi mua sắt thì xảy ra cự cãi với chủ cửa hàng là bà Lê Thị Liễu (44 tuổi).

Lúc này Quang vung tay đánh vào mặt bà Liễu khiến bà Liễu ngã xuống đất, tiếp đó Quang dùng con dao mang theo tấn công liên tiếp 8 nhát vào tay và người nạn nhân. Sau khi dao bị rơi xuống đất, Quang tiếp tục dùng thanh sắt đánh thêm nhiều nhát vào đầu bà Liễu.

Nghe tiếng kêu cứu của vợ, ông Lê Vinh Minh (50 tuổi) chạy đến kéo Quang ra thì bị Quang dùng thanh sắt đánh vào đầu gây thương tích. Sự việc chỉ dừng lại người dân chạy đến can thiệp, bắt Quang giao cho công an.

Ngoài tuyên phạt 5 năm tù về hành vi côn đồ như trên, HĐXX còn yêu cầu Quang bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 260 triệu đồng.

Thông tin pháp luật chiều 26/9: Tài xế nhanh trí chở kẻ Thông tin pháp luật chiều 26/9: Tài xế nhanh trí chở kẻ "gây mê" lừa đảo trên xe khách vào trụ sở công an
Thông tin pháp luật sáng 26/9: Giả danh công an lừa hơn 500 triệu đồng Thông tin pháp luật sáng 26/9: Giả danh công an lừa hơn 500 triệu đồng

Tú Anh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thong-tin-phap-luat-chieu-289-truy-bat-nghi-pham-vu-tham-an-3-me-con-bi-dam-o-ha-tinh-119548.html

In bài viết