Công an triệt phá đường dây đánh bạc hơn 3.000 tỷ đồng ở Đà Nẵng và Gia Lai

10:36 | 24/09/2020

Đường dây đánh bạc nghìn tỷ này được tổ chức có quy mô lớn, hoạt động tinh vi, liên quan đến nhiều đối tượng cộm cán tại TP Đà Nẵng và tỉnh Gia Lai.
Đà Nẵng không còn bệnh nhân COVID-19, 24 ngày không có ca mắc mới Đà Nẵng không còn bệnh nhân COVID-19, 24 ngày không có ca mắc mới

Ngày 23/9, bệnh nhân COVID-19 cuối cùng tại Đà Nẵng đã xuất viện sau hơn 1 tháng điều trị. Như vậy, địa phương này hiện ...

ĐH Đà Nẵng ký kết bản ghi nhớ về đào tạo nguồn nhân lực cho Lào và Campuchia ĐH Đà Nẵng ký kết bản ghi nhớ về đào tạo nguồn nhân lực cho Lào và Campuchia

Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng và Đại học Đà Nẵng đã tổ chức buổi ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác đào ...

Ngày 24/9, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) triệt phá đường dây cờ bạc quy mô lớn nhất Đà Nẵng từ trước tới nay.

Trước đó, vào tối 23/9 tại Đà Nẵng, hơn 100 CBCS Công an đã được huy động và chia làm nhiều tổ bám sát các đối tượng. Đúng 21h30, nhận mệnh lệnh từ Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, các tổ công tác đồng loạt bắt giữ Huỳnh Ngọc Anh và 21 đối tượng khác trong đường dây, thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng.

2351 119930261 1044967079255759 653494696153462112 n
Cơ quan chức năng khám xét và thu giữ các tài liệu liên quan tới vụ việc (ảnh CA ĐN)

Đường dây đánh bạc qua mạng quy mô lớn do Huỳnh Ngọc Anh (SN 1972, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) cầm đầu. Theo cơ quan công an, đường dây tội phạm do Huỳnh Ngọc Anh tổ chức có quy mô lớn, hoạt động tinh vi, liên quan đến nhiều đối tượng cộm cán tại TP Đà Nẵng và tỉnh Gia Lai. Đường dây đánh bạc do Huỳnh Ngọc Anh tổ chức liên quan nhiều đối tượng tại TP Đà Nẵng và tỉnh Gia Lai.

Cơ quan Công an đã bắt giữ 22 đối tượng, khám xét 20 địa điểm, thu nhiều tang vật và tài liệu liên quan.

Chỉ tính từ đầu năm 2020 đến nay, tổng số tiền giao dịch đánh bạc liên quan đến đường dây do Huỳnh Ngọc Anh cầm đầu được xác định lên đến 3.000 tỷ đồng, chủ yếu là tại Đà Nẵng, còn lại là ở Gia Lai và một số địa phương khác. Đây cũng là đường dây đánh bạc qua mạng lớn nhất tại Đà Nẵng được triệt phá từ trước đến nay.

Đáng lưu ý, đường dây của Anh còn có nhiều đối tượng vừa hoạt động cờ bạc, vừa cho vay nặng lãi và nhiều hoạt động khác theo kiểu "xã hội đen".

Vụ việc đang được cơ quan công an làm rõ.

Công an Đà Nẵng xuống biển dọn rác cùng người dân sau bão Công an Đà Nẵng xuống biển dọn rác cùng người dân sau bão

Hưởng ứng lời kêu gọi chung tay làm sạch bãi biển Đà Nẵng sau Bão số 5, lực lượng Cảnh sát Cơ động Công an ...

Bêu xấu trường khác, cán bộ tuyển sinh ĐH Duy Tân Đà Nẵng bị xử lý Bêu xấu trường khác, cán bộ tuyển sinh ĐH Duy Tân Đà Nẵng bị xử lý

Kết quả xác minh đã làm rõ vụ việc gửi thư nặc danh liên quan đến các trường Đại học trên địa bàn TP Đà ...

Bãi biển Đà Nẵng ngập rác sau bão, cộng đồng kêu gọi chung tay vớt rác cho biển xanh Bãi biển Đà Nẵng ngập rác sau bão, cộng đồng kêu gọi chung tay vớt rác cho biển xanh

Trong 2 ngày vừa qua, lực lượng chức năng đã huy động hàng trăm nhân viên, thu gom rác thải ở các bãi biển của ...

Bảo Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/cong-an-triet-pha-duong-day-danh-bac-hon-3000-ty-dong-o-da-nang-va-gia-lai-119198.html

In bài viết