Hà Nội sắp họp miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND của ông Nguyễn Đức Chung và bầu nhân sự thay thế

10:17 | 23/09/2020

Dự kiến, tại kỳ họp ngày 25/9, HĐND TP. Hà Nội ngày 25/9 sẽ miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Chung và bầu ông Chu Ngọc Anh, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Chu Ngọc Anh vào vị trí này.
Chân dung ông Chu Ngọc Anh - Tân Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội Chân dung ông Chu Ngọc Anh - Tân Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội
Vì sao gia đình xin cho ông Nguyễn Đức Chung tại ngoại? Vì sao gia đình xin cho ông Nguyễn Đức Chung tại ngoại?
3017 chu tich ubnd tp ha noi nguyen duc chung
Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội (Ảnh: Vietnamnet)

Cụ thể, theo Thông báo số 24 ban hành ngày 22/9 của HĐND TP. Hà Nội, kỳ họp thứ 16 (kỳ họp bất thường) của HĐND TP sẽ được tổ chức vào sáng 25/9, để thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Ông Lê Minh Đức, Chánh Văn phòng HĐND TP. Hà Nội cho biết, kỳ họp dự kiến thực hiện quy trình miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP. Hà Nội của ông Nguyễn Đức Chung. Nhân sự được giới thiệu thay thế bầu vào chức vụ Chủ tịch UBND TP. Hà Nội là Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Chu Ngọc Anh.

Ông Chu Ngọc Anh - Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ vừa được Bộ Chính trị điều động phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Hà Nội hiện có các Phó Bí thư Thành uỷ gồm bà Ngô Thị Thanh Hằng, Uỷ viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ; bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố; ông Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành uỷ; ông Chu Ngọc Anh, Phó Bí thư Thành uỷ.

5315 201910310933480688 bo truong bo khoa hoc va cong nghe chu ngoc anh 10 copy pqfs
Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ Chu Ngọc Anh

Ông Nguyễn Đức Chung, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội hiện đang bị đình chỉ chức vụ, khởi tố, bắt tạm giam để điều tra vì có liên quan một số vụ án. Ông Chung bị bắt tạm giam về hành vi "Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước".

Trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam, hôm 11/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định tạm đình chỉ công tác trong vòng 90 ngày đối với ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội.

Cùng ngày 11/8, Bộ Chính trị đã quyết định đình chỉ sinh hoạt Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và đình chỉ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội với ông Nguyễn Đức Chung để xác minh, điều tra làm rõ trách nhiệm có liên quan trong một số vụ án theo quy định của pháp luật.

Sau đó, ngày 3/9, Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội đã có quyết định tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu HĐND TP. Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2015-2021 với ông Nguyễn Đức Chung để các cơ quan tư pháp thực hiện quy trình tố tụng hình sự.

Thiếu tướng Tô Ân Xô thông tin gì về sai phạm của ông Nguyễn Đức Chung? Thiếu tướng Tô Ân Xô thông tin gì về sai phạm của ông Nguyễn Đức Chung?

Thiếu tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an vừa cung cấp một số thông tin về sai phạm ...

Tạm đình chỉ tư cách đại biểu HĐND TP Hà Nội với ông Nguyễn Đức Chung Tạm đình chỉ tư cách đại biểu HĐND TP Hà Nội với ông Nguyễn Đức Chung

Quyết định tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu HĐND thành phố đối với ông Nguyễn Đức Chung có hiệu ...

Ông Nguyễn Đức Chung và con đường sự nghiệp Ông Nguyễn Đức Chung và con đường sự nghiệp

Trước khi giữ chức Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, ông Chung từng là Phó Giám đốc rồi Giám đốc Công an TP.Hà Nội (2012 ...

Nam Linh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ha-noi-sap-hop-mien-nhiem-chuc-vu-chu-tich-ubnd-cua-ong-nguyen-duc-chung-va-bau-nhan-su-thay-the-119111.html

In bài viết