2.000 lá cờ Tổ Quốc cùng ngư dân Nam Du bám biển

16:47 | 22/09/2020

Trong hai ngày 21 và 22/9, chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng cư dân bám biển” đã trao 2.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân quần đảo Nam Du, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang.
500 giờ cùng ngư dân trên biển (bài 5): Cơn cuồng nộ của đại dương 500 giờ cùng ngư dân trên biển (bài 5): Cơn cuồng nộ của đại dương
500 giờ cùng ngư dân trên biển (bài 4): Đại chiến thủy quái đại dương 500 giờ cùng ngư dân trên biển (bài 4): Đại chiến thủy quái đại dương
4126 1
Lãnh đạo Chi cục Kiểm ngư Vùng 5 trao cờ Tổ quốc cho ngư dân quần đảo Nam Du Ảnh: VÂN DU

Chương trình trao 1.000 lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển cho ngư dân quần đảo Nam Du, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang được thực hiện khi tàu của lực lượng Kiểm ngư, Cục Kiểm ngư, Tổng cục Thủy sản thực hiện tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và thanh tra chuyên ngành thủy sản trên vùng biển Tây Nam của Tổ quốc.

Tại quần đảo Nam Du, sau khi trao tặng cờ Tổ quốc cho bà con, Tổng cục Thủy sản đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức phát tờ rơi, tuyên truyền cho ngư dân các nội dung liên quan đến Luật Thủy sản 2017, các khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu EC về việc chống đánh bắt bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU); giúp bà con hiểu rõ các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động khai thác hải sản trên biển; đặc biệt tuyên truyền cho ngư dân khai thác hải sản an toàn, đúng pháp luật, không xâm phạm vùng biển nước ngoài khai thác trái phép.

Ngư dân Phạm Văn Đấu (64 tuổi) cho biết ông theo cha mẹ ra đảo này sinh sống từ năm 13 tuổi. Cả gia đình 9 anh em đều theo nghề đánh bắt trên biển, nay các con ông cũng tiếp tục nối nghiệp. 51 năm làm ngư dân trên đảo, ông có 2 lần ấn tượng khó quên. Đó là ký ức kinh hoàng về cơn bão số 5 năm 1997 và lần được trao tặng cờ Tổ quốc hôm nay. "Những năm gần đây, nhà nước đầu tư hạ tầng, cảng biển thu hút du khách đến tham quan đảo ngày càng đông nên không ít ngư dân bán tàu làm du lịch. Nhưng còn rất nhiều người vẫn bám biển làm kế sinh nhai, trong đó có gia đình tôi. 51 năm làm ngư dân trên hòn đảo này, đây là lần đầu tiên tôi nhận được món quà ý nghĩa, cũng là nguồn động viên, khích lệ tinh thần rất lớn để chúng tôi tiếp tục gắn bó với biển khơi, cùng cả nước chung tay bảo vệ chủ quyền biển, đảo quê hương" - ông Đấu trải lòng.

Ông Nguyễn Văn Dương, ngư dân xã đảo Nam Du chia sẻ, mỗi khi đi khai thác hải sản, ngoài lương thực, thực phẩm, nước ngọt, dầu, đá lạnh…, vật dụng không thể thiếu đó là lá cờ Tổ quốc. Giữa biển khơi, nhìn thấy cờ Tổ quốc tung bay trên biển, ai cũng cảm thấy ấm lòng vì có Tổ quốc luôn bên mình. Treo cờ Tổ quốc trên tàu cũng là tín hiệu để các ngư dân nhận ra nhau, yên tâm đánh bắt. Do vậy khi nhận được những lá cờ Tổ quốc mà lực lượng Kiểm ngư trao tặng, đó là món quà tinh thần giúp ngư dân có động lực vươn khơi bám biển, bảo vệ vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Theo ông Nguyễn Quang Hùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn: Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" mang niềm vui và động lực đến với ngư dân. Chính ngư dân là những người góp phần khẳng định chủ quyền quốc gia trên biển, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trên biển, cùng với các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo của Tổ quốc. Vì vậy, việc khích lệ tinh thần và giúp ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển là rất cần thiết. Tổng cục Thủy phối hợp với Báo Người lao động thực hiện Chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển” đã và sẽ triển khai tại 28 tỉnh, thành có biển, nhằm góp phần tiếp sức, động viên tinh thần ngư dân kiên cường bám biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Quần đảo Nam Du gồm 21 hòn đảo lớn nhỏ với tổng diện tích 4,4 km2, nằm phía Đông Nam đảo Phú Quốc trong vịnh Thái Lan, cách bờ biển Rạch Giá 65 hải lý, thuộc địa giới hành chính của xã An Sơn và xã Nam Du, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang. Đây là một quần đảo còn hoang sơ, chỉ mới phát triển du lịch trong vài năm nay. "Dân số trên quần đảo khoảng 5.000 người, hầu hết làm nghề khai thác, đánh bắt thủy sản. Những năm gần đây, nhờ phát triển du lịch nên đời sống người dân được nâng lên thấy rõ, song nghề chính của họ vẫn là ra khơi đánh bắt" - ông Võ Văn Võ, Bí thư Đảng ủy xã An Sơn, thông tin.
Sắc màu đại dương Việt Nam Sắc màu đại dương Việt Nam

Vẻ đẹp của rạn san hô, đàn cá và xác tàu đắm bên dưới các điểm lặn biển nổi tiếng được ghi lại chân thực ...

Đến đảo Nam Du tắm biển và thưởng thức nhiều đặc sản nổi tiếng Đến đảo Nam Du tắm biển và thưởng thức nhiều đặc sản nổi tiếng

Mực trứng hấp gừng, cá xương xanh nướng....đều nằm trong danh sách những món ngon phải thử khi trải nghiệm Nam Du.

Đến đảo Nam Du không thể bỏ qua những điểm check-in đẹp hoang sơ Đến đảo Nam Du không thể bỏ qua những điểm check-in đẹp hoang sơ

Đảo Nam Du nằm phía đông nam đảo Phú Quốc (Kiên Giang), được mệnh danh là thiên đường Maldives của Việt Nam. Nam Du thu hút ...

Tuấn Quỳnh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/2000-la-co-to-quoc-cung-ngu-dan-nam-du-bam-bien-119075.html

In bài viết