Thông tin pháp luật sáng 20/9: Bắt bạn gái đưa vào khách sạn để cả nhóm bạn hành hạ vì đòi chia tay

07:40 | 20/09/2020

Thông tin pháp luật sáng 20/9: Bắt bạn gái đưa vào khách sạn hành hạ vì đòi chia tay; Sáng nay tòa tuyên án cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài cùng 4 bị cáo; Khởi tố, bắt tạm giam chuyên viên văn phòng UBND TP.HCM… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay...
Thông tin pháp luật chiều 19/9: Con trai đánh chết bố bằng búa rồi cầm dao cố thủ trong vườn Thông tin pháp luật chiều 19/9: Con trai đánh chết bố bằng búa rồi cầm dao cố thủ trong vườn
Thông tin pháp luật sáng 19/9: Đang ngồi ăn cơm, bất ngờ bị kẻ lạ mặt xông vào nhà chém gần lìa cánh tay Thông tin pháp luật sáng 19/9: Đang ngồi ăn cơm, bất ngờ bị kẻ lạ mặt xông vào nhà chém gần lìa cánh tay

Bắt bạn gái đưa vào khách sạn hành hạ vì đòi chia tay

2919 bat ban gai dua vao khach san hanh ha vi doi chia tay hinh anh01597958808
4 đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công lý

Ngày 19/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng Nguyễn Duy Hoàng (sinh năm 1980; trú tại phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội), Nguyễn Quang Huy (sinh năm 1984; trú tại phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Đỗ Đức Tuất (sinh năm 1982; trú tại xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) và Đinh Trọng Huỳnh (sinh năm 1989; trú tại phường Trung Minh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) để điều tra về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và "Bắt giữ người trái pháp luật".

Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Duy Hoàng và chị L. (28 tuổi, quận Đống Đa) có mối quan hệ yêu đương. Một thời gian sau, chị L. muốn chia tay nhưng Hoàng không đồng ý.

Ngày 8/8, chị L. đang ăn sáng cùng bạn tại quán ăn trên đường Xã Đàn thì Hoàng đến đánh, bắt đưa lên ô tô. Hoàng gọi điện thoại cho Huy và Tuất, báo việc bắt chị L. Các đối tượng đánh chị L rồi đưa chị đến một khách sạn trên phố Dương Khuê (phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy) để hành hạ.

Chiều 9/8, Hoàng thả chị L. ở ngã tư Láng - Cầu Giấy. Sau đó, chị L đã đến Công an phường Phương Liên trình báo sự việc.

Tiếp nhận thông tin, Công an ngay sau đó đã triệu tập Đỗ Đức Tuất. Tại đây, thừa nhận hành vi của mình.

Ngày 10/8, cơ quan điều tra tiếp tục triệu tập Nguyễn Quang Huy. Trong khi kiểm tra chiếc túi Huy mang theo công an phát hiện có 4 túi nilon bên trong có 86 viên nén và chất tinh thể màu trắng. Huy khai nhận đó là ma túy.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng, Công an quận Đống Đa phát hiện, thu giữ nhiều túi nilon chứa 4 viên nén và chất tinh thể màu trắng, đều là ma túy tổng hợp.

Đến ngày 16/8, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Đống Đa bắt quả tang nhóm Huỳnh và Hoàng có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy tại một chung cư mini ở ngõ 612 La Thành (phường Giảng Võ, quận Ba Đình). Tang vật thu giữ gồm 227 viên nén các loại, hơn 10 túi nilon chứa ma túy dạng tinh thể.

Sáng nay tòa tuyên án cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài cùng 4 bị cáo

2938 nguyyn thanh tai
Ông Nguyễn Thành Tài bị đề nghị 8-9 năm tù. Ảnh: Chí Hùng

Trong ngày xét xử hôm qua (thứ Bảy 19/9), đại diện VKS tại phiên tòa bảo lưu quan điểm, khẳng định lại ông Tài và các bị cáo có sai phạm trong việc chuyển đổi khu đất 8-12 Lê Duẩn từ sở hữu Nhà nước sang công ty tư nhân của bà Thúy.

Bảo lưu đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Tài (cựu Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM) 8-9 năm tù; Lê Thị Thanh Thúy (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Hoa Tháng Năm, Chủ tịch HĐQT Công ty CP ĐT Lavenue) 7-8 năm tù; Đào Anh Kiệt (cựu Giám đốc Sở TN&MT TPHCM) 6-7 năm tù; Nguyễn Hoài Nam (cựu Bí thư Quận ủy quận 2) 5-6 năm tù; Trương Văn Út (cựu Phó Trưởng phòng Quản lý đất, Sở TN&MT) 3-4 năm tù - cùng tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Nói lời sau cùng, ông Tài nói: “Tôi chưa bao giờ bị kỷ luật, nhưng đến cuối đời lại vướng vào vòng lao lý. Đó là trải nghiệm vô cùng cay đắng, nghiệt ngã. Tôi rất xấu hổ với lương tâm. Cả tuổi trẻ đã cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, mang lại hạnh phúc cho người dân, đặc biệt là nhân dân TPHCM. Tôi đã cố gắng đi theo lợi ích chung của đất nước, nhân dân tới cùng. Tôi muốn xin lỗi mọi người vì sự việc đáng tiếc xảy ra. Ông Tài nói lời xin lỗi mẹ, đồng đội và người dân TPHCM.

Bị cáo Thúy nói gia đình khó khăn đang nuôi con nhỏ, tâm huyết, tài sản và thanh xuân đã bỏ vào 8-12 Lê Duẩn, tin tưởng phán quyết của tòa. Ba bị cáo còn lại nói không có động cơ trục lợi và mong có bản án khách quan công tâm.

Khởi tố, bắt tạm giam chuyên viên văn phòng UBND TP.HCM

3348 images1429652 a
Ông Duy bị cáo buộc hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Ảnh: VOV

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Tân Phú, TP.HCM vừa khởi tố, bắt tạm giam ông Quách Duy (38 tuổi, ngụ quận Tân Phú) để điều tra về tội danh "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Một nguồn tin cho hay, sáng 18/9, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an quận Tân Phú đã tiến hành bắt giữ ông Quách Duy, chuyên viên văn phòng Ủy ban nhân dân TP.HCM. Ông Duy bị cáo buộc hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo điều 331 Bộ luật Hình sự 2015.

Ngay trong ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Tân Phú khởi tố, bắt tạm giam, đồng thời tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của ông Duy.

Theo đó, thời gian vừa qua, người đàn ông này liên tục đăng tải trên Facebook cá nhân cũng như trang fanpage tự lập nhiều nội dung không đúng bản chất sự việc. Việc làm này ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và một số cá nhân liên quan. Qua đó tạo điều kiện cho nhiều người bình luận, nói xấu, xuyên tạc, làm hiểu sai lệch bản chất vụ việc, tạo cách nhìn và thái độ tiêu cực đối với sự Đảng và Nhà nước.

Hành vi của ông Duy vi phạm quy định 102 năm 2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm và quy định 47 năm 2011 của Ban Chấp hành trung ương về những điều đảng viên không được làm. Dù đã được cơ quan quản lý nhắc nhở, giáo dục nhiều lần nhưng ông Duy không chấp hành, có thái độ thách thức xem thường tổ chức Đảng. Trước đó, ngày 2/8/2019, ông Duy bị Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối Dân - Chính - Đảng TP.HCM kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng. Chuyên viên này bị đánh giá là đảng viên nhưng thiếu tu dưỡng rèn luyện, suy thoái tư tưởng chính trị "rất nghiêm trọng".

Liên quan đến hành vi của ông Quách Duy, như VOV có đưa tin, thời điểm ngày 9/4/2019, ông Duy đã cung cấp, tuyên truyền, đưa thông tin không chính xác về việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiếp nhận hồ sơ, điều tra làm rõ vụ thoái vốn gây thất thoát tài sản nhà nước trong việc giao đất, cho thuê đất trái phép khu đất vàng số 76 Tôn Thất Thuyết, Quận 4, TP.HCM.

Ngay sau đó, tháng 5/2019, Thanh tra Sở Thông tin - Truyền thông TP.HCM đã mời làm việc và xử phạt hành chính ông Quách Duy với số tiền phạt 7,5 triệu đồng. Thời điểm có thông tin, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến bị bắt, ông Quách Duy tiến hành khởi kiện yêu cầu hủy quyết định xử phạt nhưng toà đã bác đơn tại phiên sơ thẩm.

Thông tin pháp luật chiều 18/9: Phê chuẩn bắt khẩn cấp Thông tin pháp luật chiều 18/9: Phê chuẩn bắt khẩn cấp "nghịch tử" ngược đãi khiến mẹ già gần 90 tuổi tử vong
Thông tin pháp luật sáng 18/9: Sáng nay, vợ Đường Thông tin pháp luật sáng 18/9: Sáng nay, vợ Đường 'Nhuệ' và 4 cán bộ ở Thái Bình hầu tòa

Tú Anh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thong-tin-phap-luat-sang-209-bat-ban-gai-dua-vao-khach-san-de-ca-nhom-ban-hanh-ha-vi-doi-chia-tay-118863.html

In bài viết