Chi tiết các tuyến phố nội thành Hà Nội có nguy cơ ngập lụt vì mưa lớn kéo dài

17:24 | 19/09/2020

Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội có mưa lớn kéo dài trong nhiều giờ liên tiếp trong ngày 19/9. Cảnh báo đợt mưa này có khả năng sẽ gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành từ 0,1m đến 0,3m.
Clip: Đường phố ngập lụt, rác thải ùn lên cửa nhà sau cơn mưa lớn ở Hà Giang Clip: Đường phố ngập lụt, rác thải ùn lên cửa nhà sau cơn mưa lớn ở Hà Giang
Hà Giang chìm trong biển nước, 3 người thương vong, hàng loạt xe hơi trôi dạt Hà Giang chìm trong biển nước, 3 người thương vong, hàng loạt xe hơi trôi dạt
1851 ngap lut 180316 446
Nhiều tuyến phố nội thành Hà Nội có nguy cơ ngập lụt (Ảnh minh họa)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, khu vực Hà Nội ngày và đêm nay (19/9), có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 50-100mm/24h, có nơi trên 100mm/24h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo, khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận vẫn tiếp tục có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 20mm đến 40mm, có nơi trên 50mm. Hiện tượng mưa vừa, mưa to này sẽ kéo dài liên tiếp nhiều giờ, có khả năng sẽ gây ngập lụt cho nhiều tuyến phố nội thành từ 0,1m đến 0,3m. Cụ thể :

Quận Hoàng Mai: Yên Sở, khu vực Hồ Linh Đàm, Định Công, Định Công Thượng.

Quận Đống Đa: Phố Tôn Thất Tùng, Thái Hà, Láng, Nguyễn Khuyến, Trần Quý Cáp.

Quận Thanh Xuân: Bùi Xương Trạch, Quan Nhân, Cự Lộc, Lương Thế Vinh, Nguyễn Huy Tưởng.

Quận Hai Bà Trưng: Mạc Thị Bưởi, Vân Hồ…

Quận Hoàn Kiếm: Phố Phan Bội Châu, Lý Thường Kiệt, Phùng Hưng, Nguyễn Hữu Huân, Đường Thành - Bát Đàn.

Quận Ba Đình: Phố Đội Cấn, Trấn Vũ, Chu Văn An, Ngọc Hà - Lê Hồng Phong, Điện Biên Phủ- Nguyễn Tri Phương...

Quận Bắc Từ Liêm: Phố Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế.

Quận Nam Từ Liêm: Mễ Trì, Tây Mỗ, Cầu Diễn.

Quận Hà Đông: Lê Trọng Tấn, đường Yên Nghĩa, ngã 3 Quang Trung - Phan Đình Phùng…

Dự báo thời tiết trong ngày và đêm nay (19/9), do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão kết hợp với không khí lạnh nên ở khu vực Bắc Trung Bộ; Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm/24h; có nơi trên 120mm/24h.

Riêng khu vực Thanh Hóa, Nam Sơn La, Hòa Bình và Nam đồng bằng Bắc Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm/24h, có nơi trên 200mm/24h. Từ đêm mai mưa giảm dần. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ giảm dần nên trong ngày hôm nay (19/9), ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành phố Hồ Chí Minh có thể tăng 10 lần nguy cơ ngập lụt đến 2050 Thành phố Hồ Chí Minh có thể tăng 10 lần nguy cơ ngập lụt đến 2050

Viện McKinsey Global cho biết, nguy cơ ngập lụt tại thành phố Hồ Chí Minh có thể tăng gấp 10 lần cho đến năm 2050, ...

Thành phố Vinh ngập lụt kinh hoàng, nhiều nơi chìm trong biển nước Thành phố Vinh ngập lụt kinh hoàng, nhiều nơi chìm trong biển nước

Mưa lớn kéo dài từ đếm 15 đến sáng 16/10 đã gây ngập lụt nghiệm trọng trên địa bàn thành phố Vinh. Lượng mưa tại thành ...

Cần Thơ khẩn cấp ứng phó triều cường, nhiều nơi chìm trong biển nước Cần Thơ khẩn cấp ứng phó triều cường, nhiều nơi chìm trong biển nước

Trước diễn biến của triều cường dâng cao vượt mức báo động 3, chiều 30/9 Chủ tịch UBND TP Cần Thơ có văn bản chỉ ...

Hoàng Nam

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/chi-tiet-cac-tuyen-pho-noi-thanh-ha-noi-co-nguy-co-ngap-lut-vi-mua-lon-keo-dai-118838.html

In bài viết