Thông tin pháp luật sáng 19/9: Đang ngồi ăn cơm, bất ngờ bị kẻ lạ mặt xông vào nhà chém gần lìa cánh tay

08:10 | 19/09/2020

Thông tin pháp luật sáng 19/9: Đang ngồi ăn cơm, bất ngờ bị kẻ lạ mặt xông vào nhà chém gần lìa cánh tay; Bắt cựu chuyên viên Văn phòng UBND TP HCM; Nữ giám đốc mua thiết bị y tế hơn 2 tỉ bán 12 tỉ bị khởi tố… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay...
Thông tin pháp luật chiều 18/9: Phê chuẩn bắt khẩn cấp Thông tin pháp luật chiều 18/9: Phê chuẩn bắt khẩn cấp "nghịch tử" ngược đãi khiến mẹ già gần 90 tuổi tử vong
Thông tin pháp luật sáng 18/9: Sáng nay, vợ Đường Thông tin pháp luật sáng 18/9: Sáng nay, vợ Đường 'Nhuệ' và 4 cán bộ ở Thái Bình hầu tòa

Đang ngồi ăn cơm, bất ngờ bị kẻ lạ mặt xông vào nhà chém gần lìa cánh tay

4511 img 20200918 231321 whwq
Hai nạn nhân đều bị thương nặng. Ảnh minh họa

Tối 18/9, Công an TP Thuận An (Bình Dương), cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ chém người xảy ra trên địa bàn xã An Sơn.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 20h cùng ngày tại nhà anh Nguyễn Văn Xuân Phúc (SN 1988) trên đường An Sơn 49, xã An Sơn, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương. Thời điểm đó, anh Nguyễn Văn Nhặn (SN 1969) và anh Nguyễn Văn Xuân Phúc đang ngồi ăn cơm. Bất ngờ một người đàn ông lạ mặt xông vào nhà, dùng dao chém anh Nhặn và Phúc. Do quá bất ngờ, cả 2 nạn nhân không kịp chống trả bị chém trúng tay và vai.

Sau khi ra tay, hung thủ nhanh chóng rời đi. Hai nạn nhân bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu, trong đó một người bị đứt gần lìa cánh tay.

Theo lời kể của nạn nhân, trước khi xảy ra vụ việc, họ không mâu thuẫn với ai và không biết hung thủ là ai.

Hiện công an đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc, đồng thời truy xét đối tượng gây án.

Bắt cựu chuyên viên Văn phòng UBND TP HCM

4530 ong quach duy
Ông Quách Duy. Ảnh: FBNV

ối 18/9, nguồn tin từ Công an quận Tân Phú, TP HCM cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam ông Quách Duy (38 tuổi, ngụ quận Tân Phú) để điều tra về tội danh "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo điều 331 Bộ luật hình sự 2015.

Qua điều tra, ngày 9/4/2019, ông Quách Duy đã cung cấp, tuyên truyền, đưa thông tin "Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiến hành điều tra vụ giao "đất vàng" giá rẻ liên quan đến Phó chủ tịch UBND TP HCM Trần Vĩnh Tuyến và Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiếp nhận hồ sơ, điều tra làm rõ vụ thoái vốn gây thất thoát tài sản nhà nước trong việc giao đất, cho thuê đất trái phép khu đất vàng số 76 Tôn Thất Thuyết, quận 4, TP HCM".

Thông tin này đăng trong bài viết "Đốt củi" đăng trên Facebook Duy Quách do ông Quách Duy thiết lập, đăng ký sử dụng có nội dung "Vu khống, xúc phạm danh dự, uy tín cá nhân khác".

Hành vi của ông Duy vi phạm quy định 102 năm 2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm và quy định 47 năm 2011 của Ban Chấp hành trung ương về những điều đảng viên không được làm. Ông Duy bị Thanh tra Sở Thông tin - Truyền thông TP HCM ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 7,5 triệu đồng.

Cho rằng quyết định xử phạt của Chánh Thanh tra Sở Thông tin - truyền thông TP HCM không đúng quy định pháp luật, gây thiệt hại quyền lợi, ông Quách Duy đã khởi kiện ra TAND TP HCM.

Ngày 2/8/2019, Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy khối Dân - Chính - Đảng TP HCM thông báo thi hành kỷ luật khai trừ Đảng ông Quách Duy, chuyên viên Văn phòng UBND TP HCM.

Nữ giám đốc mua thiết bị y tế hơn 2 tỉ bán 12 tỉ bị khởi tố

4609 thie bi y te hatinh eqwx
Trụ sở Công ty CP Đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh. Ảnh: CA

Tối 18-9, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Mai Thị Hoa (46 tuổi, Giám đốc Công ty CP Đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh) về tội trốn thuế.

Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã và đang thực hiện lệnh khám xét đối với bà Mai Thị Hoa.

Trước đó, Công ty CP Đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh do bà Hoa làm giám đốc đã trúng thầu (đấu thầu qua mạng) máy giặt, máy sấy công nghiệp cung cấp cho một bệnh viện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Cụ thể, từ tháng 8-2018 đến tháng 12-2018, Công ty CP đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh đã mua 4 bộ máy giặt, máy sấy công nghiệp của Công ty CP The One Việt Nam (trụ sờ đóng tại Hà Nội) với số tiền hơn 2 tỉ đồng. Giá thực tế trung bình mỗi máy hơn 500 triệu đồng. Nhưng Công ty CP đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh trúng thầu mỗi máy khoảng 3 tỉ đồng.

Trong số 4 bộ máy giặt, máy sấy chỉ có một bộ máy giặt, máy sấy cung cấp cho BV Đa khoa huyện Thạch Hà được Công ty CP The One Việt Nam và Công ty CP Đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh ký hợp đồng, xuất hóa đơn. Ba bộ máy giặt, máy sấy còn lại lắp đặt tại ba bệnh viện Đa khoa các huyện Đức Thọ, Hương Sơn, Can Lộc. Ba bộ máy này việc mua bán không ký hợp đồng.

Công ty CP Đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh hợp thức đầu vào bằng cách ký hợp đồng với Công ty CP thiết bị y tế Bảo Anh (TP Hà Nội) với giá trị đã được nâng khống lên 10 tỉ đồng (đã tính thuế GTGT).

Tiếp đó, Công ty CP đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh bán cho 4 bệnh viện tuyến huyện gồm: của tỉnh Hà Tĩnh với tổng số tiền 12 tỷ đồng.

Bốn máy nêu trên đã được lắp ráp bàn giao và đưa vào sử dụng tại BV đa khoa các huyện Thạch Hà, Can Lộc, Hương Sơn, Đức Thọ (Hà Tĩnh).

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Thông tin pháp luật chiều 17/9: Anh trai chém chết em ruột rồi khóa cửa cố thủ, bố mẹ đứng ngoài la hét, van xin Thông tin pháp luật chiều 17/9: Anh trai chém chết em ruột rồi khóa cửa cố thủ, bố mẹ đứng ngoài la hét, van xin
Thông tin pháp luật sáng 17/9: Truy tố người cầm dao rạch mặt vợ hờ, đâm Thông tin pháp luật sáng 17/9: Truy tố người cầm dao rạch mặt vợ hờ, đâm "tình địch" ngay tại ngã ba đường

Tú Anh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thong-tin-phap-luat-sang-199-dang-ngoi-an-com-bat-ngo-bi-ke-la-mat-xong-vao-nha-chem-gan-lia-canh-tay-118780.html

In bài viết