Ông Yoshihide Suga trở thành tân Thủ tướng Nhật Bản

14:25 | 16/09/2020

Ông Yoshihide Suga, vốn là Chánh văn phòng Nội cách Nhật Bản, đã được Quốc hội bầu làm Thủ tướng Nhật Bản vào hôm nay 16/9, với Nội các gồm những gương mặt quen thuộc dưới thời người tiền nhiệm – ông Shinzo Abe.
Ông Yoshihide Suga trở thành lãnh đạo đảng cầm quyền Nhật Bản Ông Yoshihide Suga trở thành lãnh đạo đảng cầm quyền Nhật Bản
Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tuyên bố từ chức Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tuyên bố từ chức

Theo Kyodo News, sau cuộc bỏ phiếu ngày 16/9, ông Yoshihide Suga đã trở thành Thủ tướng mới của Nhật Bản sau gần 8 năm, với Nội các gồm những gương mặt quen thuộc khi ông thề sẽ tiếp tục lộ trình do người tiền nhiệm - ông Shinzo Abe đề ra.

ong yoshihide suga tro thanh tan thu tuong nhat ban
Ông Yoshihide Suga trở thành tân Thủ tướng Nhật Bản. Ảnh: Kyodo News

Đối với Suga, người đã trở thành người đứng đầu Đảng Dân chủ Tự do vào đầu tuần này, trọng tâm trước mắt sẽ là phục hồi nền kinh tế đang bị tàn phá trong khi kiểm soát COVID-19, cùng những thách thức lâu dài hơn bao gồm tỷ lệ sinh của đất nước và vô số tranh chấp ngoại giao với những người hàng xóm.

Ông Suga đã cam kết thúc đẩy các chính sách của Abe bao gồm Abenomics, một tổ hợp các biện pháp nhằm mục đích đánh bại giảm phát và thúc đẩy tăng trưởng ở nền kinh tế lớn thứ ba thế giới.

Ông cũng sẽ tiếp tục xem xét toàn diện chính sách an ninh quốc gia của Nhật Bản do ông Abe khởi xướng sau khi kế hoạch giới thiệu hệ thống phòng thủ tên lửa do Mỹ phát triển bị hủy bỏ do các vấn đề kỹ thuật.

Trong thành phần Nội cách được đưa ra ngày 16/9, ngoại trừ Bộ trưởng Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Kazuyoshi Akaba, những người còn lại đều thuộc Đảng Dân chủ Tự do LDP. rong số 20 thành viên của Nội các, 15 người là tiếp tục vị trí dưới thời ông Abe. Chỉ có hai phụ nữ, Bộ trưởng Tư pháp Yoko Kamikawa, và Bộ trưởng Olympic và Paralympic Seiko Hashimoto.

Sau khi công bố các thành viên trong Nội các, ông Suga sẽ chính thức nhậm chức trong một buổi lễ tại Hoàng cung và tổ chức một cuộc họp báo vào buổi tối 16/9. Nhiệm kỳ của ông sẽ kéo dài đến hết nhiệm kỳ lãnh đạo đảng LDP còn lại của ông Abe, tức đến tháng 9/2021.

Ứng viên Thủ tướng Nhật Bản khẳng định không nhượng bộ Trung Quốc Ứng viên Thủ tướng Nhật Bản khẳng định không nhượng bộ Trung Quốc

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga, ứng viên hàng đầu kế nhiệm ông Shinzo Abe cho biết sẽ không ngần ngại trong ...

Muốn thêm nhiều địa phương của Nhật Bản xây dựng được mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với TP.HCM Muốn thêm nhiều địa phương của Nhật Bản xây dựng được mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với TP.HCM

Chiều 7/9, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã có buổi tiếp xã giao ông Watanabe Nobuhiro, tân Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại ...

Ông Shinzo Abe từ chức Thủ tướng Nhật có thể ảnh hưởng đến Olympic 2021 Ông Shinzo Abe từ chức Thủ tướng Nhật có thể ảnh hưởng đến Olympic 2021

Việc Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đột ngột tuyên bố từ chức sẽ có ảnh hưởng không chỉ trên chính trường mà cả Olympic ...

Lục Kiếm

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ong-yoshihide-suga-tro-thanh-tan-thu-tuong-nhat-ban-118535.html

In bài viết