Thông tin pháp luật sáng 16/9: Một mình chặt củi ở nơi vắng, cô gái 19 tuổi bị hàng xóm khống chế rồi hiếp dâm

06:51 | 16/09/2020

Thông tin pháp luật sáng 16/9: Một mình chặt củi ở nơi vắng, cô gái 19 tuổi bị hàng xóm khống chế rồi hiếp dâm; Nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài và 4 đồng phạm hầu tòa; Bắt được hung thủ đâm công an viên ở Sơn La tử vong… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.
Thông tin pháp luật chiều 14/9: Không để dành cơm tối, vợ bị chồng dùng xẻng đánh gục Thông tin pháp luật chiều 14/9: Không để dành cơm tối, vợ bị chồng dùng xẻng đánh gục
Thông tin pháp luật sáng 15/9: Truy tố ông Vũ Huy Hoàng và các đồng phạm gây thiệt hại hơn 2.700 tỷ đồng Thông tin pháp luật sáng 15/9: Truy tố ông Vũ Huy Hoàng và các đồng phạm gây thiệt hại hơn 2.700 tỷ đồng

Một mình chặt củi ở nơi vắng, cô gái 19 tuổi bị hàng xóm khống chế rồi hiếp dâm

3911 anh 1719
Đậu Hồng Sơn tại cơ quan điều tra. Ảnh: Pháp luật Việt Nam

Ngày 15/9, công an huyện Tân Kỳ, Nghệ An cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đậu Hồng Sơn (SN 1963, trú tại xóm Tân Đồng, xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ) về hành vi hiếp dâm.

Theo đó, vào ngày 30/8, công an huyện Tân Kỳ nhận được đơn trình báo của chị P.T.G (SN 2001, trú tại xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ) với nội dung: vào ngày 27/8 khi chị G đang chặt củi một mình ở gần khu vực đất của một người hàng xóm thì bị ông Đậu Hồng Sơn khống chế thực hiện hành vi hiếp dâm.

Sự việc xảy ra, sợ dư luận chê cười nên chị G không nói cho ai biết. Tuy nhiên, sau một thời gian suy nghĩ lại cùng với sự động viên từ gia đình, ngày 30/8/2020, chị G đã làm đơn trình báo Công an huyện Tân Kỳ tố cáo hành vi phạm tội hiếp dâm của Đậu Hồng Sơn.

Ngay sau khi nhận được tố giác của chị P.T.G, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Kỳ đã nhanh chóng tiến hành xác minh thông tin vụ việc trên, thu thập mẫu vật trưng cầu Trung tâm pháp y, đồng thời triệu tập làm việc với đối tượng Đậu Hồng Sơn. Tuy nhiên, suốt quá trình làm việc, đối tượng Sơn không thừa nhận đã thực hiện hành vi hiếp dâm đối với chị G.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, thu thập các tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội, Cơ quan CSĐT đã tiến hành bắt tạm giam đối tượng để tổ chức điều tra làm rõ. Bước đầu Đậu Hồng Sơn khai nhận đã thực hiện hành vi hiếp dâm đối với chị P.T.G.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Kỳ đang tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài và 4 đồng phạm hầu tòa

3933 images1428548 a
Bị can Nguyễn Thành Tài. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Ngày 16/9, TAND TPHCM sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài và 4 đồng phạm liên quan đến vụ gây thất thoát 1.927 tỷ đồng.

Bốn đồng phạm trong vụ án gồm: Lê Thị Thanh Thúy (nguyên Chủ tịch Công ty Hoa Tháng Năm, Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư Lavenue), ông Đào Anh Kiệt (nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM), ông Nguyễn Hoài Nam (nguyên Bí thư Quận ủy Quận 2) và ông Trương Văn Út (nguyên Phó trưởng phòng Quản lý đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM).

Ông Nguyễn Thành Tài và 4 đồng phạm bị cáo buộc về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo khoản 3 Điều 219, Bộ Luật Hình sự 2015. Dự kiến phiên tòa kéo dài từ ngày 16/9-21/9.

Theo cáo trạng, khu nhà đất số 8-12 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1 có diện tích gần 5.000m2 thuộc sở hữu nhà nước, trước đây do 4 đơn vị thuộc Bộ Công thương thuê sử dụng làm trụ sở. Năm 2007, UBND TPHCM chủ trương thu hồi "khu đất vàng" này để đấu thầu chọn nhà đầu tư uy tín, kinh nghiệm xây dựng khách sạn 5 sao.

Do có mối quan hệ cá nhân với bà Lê Thị Thanh Thúy, ông Nguyễn Thành Tài đã có các quyết định và chỉ đạo các cán bộ cấp dưới mình tạo điều kiện và chấp thuận cho công ty của Thúy được thực hiện dự án khách sạn tiêu chuẩn 5 sao và một phần trung tâm thương mại tại khu “đất vàng” trên mà không phải qua đấu thầu dự án hay đấu giá quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, thực tế, công ty Hoa Tháng Năm của bà Thúy mới được thành lập, hoàn toàn không có bất kỳ kinh nghiệm, năng lực trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn và chưa thực hiện dự án bất động sản nào trước đó.

Theo kết quả trưng cầu giám định, định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản trong Tố tụng hình sự ở Trung ương, khu "đất vàng" này có tổng trị giá lên đến hơn 2.574 tỷ đồng. Song ông Tài đã phê duyệt cho Công ty Lavenue sử dụng chỉ với giá 647 tỷ đồng. Theo đó, cựu Phó Chủ tịch TPHCM cùng đồng phạm bị cáo buộc gây thất thoát hơn 1.927 tỷ đồng của Nhà nước.

Riêng đối với bà Nguyễn Thị Thu Thủy, nguyên Giám đốc Công ty Quản lý kinh doanh nhà TP.HCM bị điều tra về cùng tội danh, do đang bỏ trốn nên cơ quan điều tra tách ra xử lý sau.

Bắt được hung thủ đâm công an viên ở Sơn La tử vong

4018 a1 1600187391 width606height407
Bị can Nguyễn Thành Tài. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Đêm khuya 15/9, trao đổi với PV Báo Giao thông, lãnh đạo huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La cho biết đã bắt được đối tượng đâm công an viên tử vong khi đang làm nhiệm vụ vào lúc 22h45 cùng ngày. Kẻ này bị bắt khi đang lẩn trốn tại một khu vực cách trung tâm hành chính xã Chiềng Pấc khoảng 200m để nghe ngóng tình hình. Hiện đối tượng đang được tạm giữ để lấy lời khai phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, tối 15/9, UBND huyện Thuận Châu cho biết: Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, ngày 14/9, tổ công tác của Công an xã Chiềng Pấc, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La làm nhiệm vụ tại địa bàn bản Lọng Mén, xã Chiềng Pấc.

Lúc này đã phát hiện đối tượng Lò Văn Ương (SN 1976, trú tại bản Lọng Mén, xã Chiềng Pấc, huyện Thuận Châu) có biểu hiện tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy (Lò Văn Ương đã có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, mới chấp hành án phạt từ tháng 5/2019).

Khi tổ công tác kiểm tra, đối tượng Lò Văn Ương đã dùng dao chống trả và bỏ chạy vào rừng. Ngay lập tức tổ công tác đã tiến hành truy bắt nhưng do trời tối, địa hình hiểm trở nên chưa bắt được đối tượng.

Đến 14h ngày 15/9, tổ công tác phát hiện đối tượng Lò Văn Ương đang ở nhà Lò Văn Long bản Dân Chủ, xã Chiềng Pấc. Tổ công tác tiến hành vây bắt, đối tượng Ương đã dùng dao nhọn chống trả quyết liệt và chạy trốn vào rừng.

Ngay sau đó anh Quàng Văn Xôm (SN 1992, công an viên bản Lĩnh Luông, xã Chiềng Pấc) đã tiến hành đuổi theo, áp sát bắt giữ đối tượng. Tuy nhiên, với bản chất côn đồ, manh động, Lò Văn Ương đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người anh Xôm, sau đó bỏ chạy lên rừng. Các lực lương chức năng của tỉnh Sơn La và huyện Thuận Châu đã huy động khoảng hơn 100 người để truy bắt đối tượng đến 22h45 cùng ngày thì bắt được Ương.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Một cán bộ Cục Hải quan TP.HCM bị bắt vì liên quan vụ thuốc giả VN Pharma

4128 cuong onny bkod
Các bị cáo trong vụ buôn lậu thuốc ung thư giả VN Pharma. Ảnh: Tân Châu

Liên quan vụ buôn lậu thuốc ung thư giả VN Pharma, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng với ông Lê Đình Thanh (là cán bộ Cục Hải quan TPHCM để điều tra về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo nguồn tin, ông Thanh bị bắt từ ngày 11/9/2020, do có liên quan đến vụ án “buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh” xảy ra tại Công ty cổ phần VN Pharma, lúc ông này đang là cán bộ công tác tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Sài Gòn khu vực 4. Sau đó, ông Thanh được chuyển về công tác tại phòng công nghệ thông tin của Cục Hải quan TP.HCM.

Bên cạnh đó, công an còn triệu tập làm việc với một số cán bộ Hải quan TP.HCM để phục vụ việc điều tra.

Trước đó, ngày 8/6 Viện KSND tối cao đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú với ông Nguyễn Việt Hùng, nguyên Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược Bộ Y tế.

Cùng bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú là Phạm Hồng Châu, nguyên Trưởng Phòng Đăng ký thuốc, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế.

Hai bị can Nguyễn Việt Hùng và Phạm Hồng Châu vào ngày 3/6 đã bị Cơ quan An điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can liên quan vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Cục Quản lý Dược Bộ Y tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Ngày 28/12/2019, Cơ quan An điều tra cũng đã khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Thu Thủy, nguyên Phó Trưởng phòng quản lý giá thuốc Cục Quản lý Dược.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra, làm rõ sai phạm của các bị can và trách nhiệm của những người có liên quan theo quy định của pháp luật.

Vụ án này là diễn tiến có liên quan vụ buôn lậu thuốc ung thư giả VN Pharma. Về vụ VN Pharma, vào ngày 20/5, TAND cấp cao tại TPHCM đã tuyên án phúc thẩm và bản án này đang có hiệu lực pháp luật.

Theo nội dung vụ án, Nguyễn Minh Hùng (nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc VN Pharma) và các đồng phạm bị cáo buộc đã làm giả các tài liệu, sử dụng các giấy tờ giả, hợp đồng giả, con dấu giả để nhập khẩu 9.300 hộp thuốc H-Capita chữa bệnh ung thư vào Việt Nam nhằm bán kiếm lời. Kết luận giám định của Bộ Y tế thể hiện lô thuốc này không rõ nguồn gốc, kém chất lượng.

Thông tin pháp luật sáng 14/9: Phát hiện 2 người treo cổ tử vong trong nhà ở Bình Dương Thông tin pháp luật sáng 14/9: Phát hiện 2 người treo cổ tử vong trong nhà ở Bình Dương
Thông tin pháp luật chiều 13/9: Khởi tố Thông tin pháp luật chiều 13/9: Khởi tố 'hot girl bánh mướt' cầm đầu đường dây lô đề 126 tỉ đồng

Tú Anh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thong-tin-phap-luat-sang-169-mot-minh-chat-cui-o-noi-vang-co-gai-19-tuoi-bi-hang-xom-khong-che-roi-hiep-dam-118505.html

In bài viết