Trung Quốc muốn đóng cửa TikTok thay vì bị ép bán mình cho Mỹ

08:21 | 13/09/2020

Theo Reuters, Trung Quốc đang phản đối việc ByteDance bị buộc phải bán hoạt động của TikTok tại Mỹ. Phía Trung Quốc muốn ứng dụng video ngắn này đóng cửa tại Mỹ hơn.
Bắc Kinh Bắc Kinh 'cấm cửa' quan chức Mỹ đến Trung Quốc vì đi thăm Đài Loan
Mỹ muốn lập NATO mới để đối phó với Trung Quốc Mỹ muốn lập NATO mới để đối phó với Trung Quốc

Công ty ByteDance đang đàm phán để bán TikTok đang hoạt động tại Mỹ cho những người mua tiềm năng, trong đó có Microsoft và Oracle. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa sẽ cấm TikTok tại Mỹ nếu không bán ứng dụng này.

Trung Quốc muốn đóng cửa TikTok thay vì bị ép bán mình cho Mỹ
Trung Quốc muốn đóng cửa TikTok thay vì bị ép bán mình cho Mỹ.

Ông Trump đã cho ByteDance thời hạn tới giữa tháng 9 để hoàn tất thỏa thuận. Tuy nhiên, giới quan chức Trung Quốc tin rằng, việc buộc phải bán TikTok cho Mỹ sẽ khiến cả ByteDance và Trung Quốc có vẻ yếu thế trước sức ép của Mỹ.

Về phần mình, ByteDance khẳng định, chính phủ Trung Quốc chưa bao giờ đề xuất hãng nên đóng cửa TikTok ở Mỹ hoặc ở bất kỳ thị trường nào khác.

Về việc bán TikTok cho Mỹ, theo nguồn tin của Reuters, Trung Quốc sẵn sàng sử dụng các bản sửa đổi danh sách xuất khẩu công nghệ mà nước này thực hiện trong ngày 28/8 để trì hoãn bất kỳ thỏa thuận nào mà ByteDance đạt được, nếu cần thiết.

Bắc Kinh Bắc Kinh 'cấm cửa' quan chức Mỹ đến Trung Quốc vì đi thăm Đài Loan

Hiện chưa rõ Bắc Kinh đang nhắm tới quan chức Mỹ nào, tuy nhiên, nhiều khả năng là sẽ là phái đoàn tháp tùng Bộ ...

Mỹ muốn lập NATO mới để đối phó với Trung Quốc Mỹ muốn lập NATO mới để đối phó với Trung Quốc

Mỹ đang đặt mục tiêu chính thức hóa mối quan hệ quốc phòng ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương cùng 3 nước ...

Nhật, Mỹ kiên quyết phản đối hoạt động gây bất ổn của Trung Quốc ở Biển Đông Nhật, Mỹ kiên quyết phản đối hoạt động gây bất ổn của Trung Quốc ở Biển Đông

Theo Kyodo News, Nhật Bản và Mỹ đã nhất trí hai nước sẽ kiểm chế hành động lấn lướt của Trung Quốc ở Biển Đông ...

Thanh Thư

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/trung-quoc-muon-dong-cua-tiktok-thay-vi-bi-ep-ban-minh-cho-my-118235.html

In bài viết